Chưa công nhận HĐQT mới của trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TPHCM

(Dân trí) - Sở GD-ĐT TPHCM cho rằng chưa có đủ cơ sở pháp lý để công nhận hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2014-2019 của trường CĐ Công nghệ thông tin TPHCM được bẩu ra tại đại hội cổ đông ngày 7/8.

Đó là nội dung trong văn bản do Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hồng Sơn ký để báo cáo Bộ GD-ĐT về tình hình Đại hội cổ đông và việc công nhận HĐQT trường CĐ Công nghệ Thông tin TPHCM.

Trường CĐ Công nghệ thông tin TPHCM hiện chưa có chủ thể chính danh điều hành nhà trường
Trường CĐ Công nghệ thông tin TPHCM hiện chưa có chủ thể chính danh điều hành nhà trường

Sở GD-ĐT TPHCM cho rằng hồ sơ đề nghị công nhận HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 của trường chưa có văn bản thống nhất xác nhận các loại vốn của trường và đại diện phần vốn này để làm cơ sở cho việc xác định cổ phần của cổ đông tham gia bầu HĐQT.

Trong văn bản này, Sở GD-ĐT TPHCM cũng nêu các văn bản pháp lý hiện hành không có hướng dẫn cụ thể về việc cử đại diện để sử dụng phần vốn thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia của các trường và 25% phần tài chính chênh lệch giữa thu và chi trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của cơ sở giáo dục đại học tư thục (bao gồm trường cao đẳng tư thục) để đầu tư phát triển cơ sở giáo dục đại học.

Sở GD-ĐT kiến nghị Bộ GD-ĐT cho ý kiến chỉ đạo về việc cử đại diện và sử dụng các nguồn vốn của Trường. Xác định chủ thể quản lý điều hành trường trong thời gian HĐQT và hiệu trưởng hết nhiệm kỳ để Sở có đủ cơ sở hướng dẫn trường thực hiện thủ tục đề nghị công nhận HĐQT.

Được biết, trường CĐ Công nghệ thông tin TPHCM tiền thân là trường CĐ Dân lập Công nghệ thông tin TPHCM. Năm 2007, trường được chuyển đổi sang loại hình trường tư thục. HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2013 được Bộ GD-ĐT công nhận gồm 6 thành viên và ông Nguyễn Minh Đức là Chủ tịch HĐQT. Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2008-2013 được công nhận là PGS.TS Nguyễn Tác Anh. Tuy nhiên, HĐQT và Hiệu trưởng trường đã hết nhiệm kỳ, không còn chính danh để điều hành hoạt động trường.

Vì không thống nhất được ý kiến cổ đông trong việc cử đại diện và phần vốn thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia nên từ khi hết nhiệm kỳ (năm 2013), hội đồng quản trị trường không thể tổ chức đại hội cổ đông để bầu hội đồng quản trị nhiệm kỳ tiếp theo.

Ngày 7/8/2014, trường tổ chức đại hội cổ đông bầu hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và lập hồ sơ gửi Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị công nhận.

Trong khi đó, ngày 9/8, Sở GD-ĐT cũng đồng thời nhận được đơn phản ánh kiến nghị của ông Lê Tuệ - thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 -2013, cho rằng phần vốn sở hữu chung không phân chia của trường hiện nay chiếm 64,34% cơ cấu vốn của chủ sở hữu trường. Việc tổ chức đại hội cổ đông ngày 7/8 có dấu hiệu chiếm đoạt lợi ích tập thể, kiến nghị không công nhận kết quả của đại hội trên để bảo vệ quyền và lợi ích của người đại diện phần vốn sở hữu chung hợp nhất không phân chia của trường.

Lê Phương