Chùm ảnh: Thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi THPT quốc gia

(Dân trí) - Sáng nay, hơn 887.000 thí sinh cả nước đến các điểm thi làm thủ tục dự kỳ thi THPT quốc gia 2016. Cùng đội ngũ PV Dân trí khắp cả nước điểm lại hình ảnh thí sinh đến làm thủ tục dự thi.

Hơn 9.500 thí sinh Quảng Trị đến làm thủ tục dự thi

Cùng với cả nước, sáng nay, hơn 9.500 thí sinh Quảng Trị đến các điểm thi để làm thủ tục dự kỳ thi THPT quốc gia 2016.

Đối với cụm thi 38, do ĐH Kinh tế Huế chủ trì phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, có 11 điểm thi với tổng cộng 206 phòng thi, cùng khoảng 7.484 thí sinh dự thi Đại học, Cao đẳng.

Thí sinh được lực lượng tình nguyện hướng dẫn khu vực thi.
Thí sinh được lực lượng tình nguyện hướng dẫn khu vực thi.

Cụm thi do Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Cao đẳng công nghiệp Huế có 7 điểm thi tại các huyện, thị xã trong tỉnh, với 91 phòng thi. Số lượng thí sinh tham gia thi để xét tốt nghiệp năm nay chỉ hơn 2.120 thí sinh.


Cán bộ coi thi phát thẻ dự thi và phổ biến quy chế thi. (Ảnh Đăng Đức)

Cán bộ coi thi phát thẻ dự thi và phổ biến quy chế thi. (Ảnh Đăng Đức)

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Nghệ An có hơn 34.000 thí sinh dự thi ở 2 cụm thi - cụm thi địa phương (Sở GD&ĐT Nghệ An) và cụm thi do Trường ĐH Vinh chủ trì. Để chuẩn bị cho kỳ thi được diễn ra nghiêm túc, có khoảng 3.000 cán bộ làm công tác coi thi tại 61 điểm thi với 1.229 phòng thi.

Cụm thi số 35 do trường Đại học Vinh chủ trì, được bố trí tại 35 điểm thi với 701 phòng thi. Năm nay, do có một số thay đổi trong quy chế thi, cụm thi Vinh chỉ có các thí sinh của tỉnh Nghệ An, số lượng thí sinh dự thi ít hơn những năm trước.


Cụm thi số 35 do Trường ĐH Vinh chủ trì có gần 22.000 thí sinh dự thi. (Ảnh: Nguyễn Duy).

Cụm thi số 35 do Trường ĐH Vinh chủ trì có gần 22.000 thí sinh dự thi. (Ảnh: Nguyễn Duy).

Để thuận lợi cho các thí sinh, cũng như công tác chỉ đạo thi được tập trung, tất cả các điểm thi đều bố trí tại Thành phố Vinh. Trường ĐH Vinh cũng đã chủ động chọn những điểm thi có cơ sở vật chất khang trang, dễ tìm, dễ thuê phòng trọ. 2/3 trong số này là ở các trường đại học, cao đẳng đóng xung quanh khu vực trung tâm thành phố. Đặc biệt khi tất cả cán bộ coi thi, phụ vụ thi đã được tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ.

Tại kỳ thi này, trường ĐH Vinh chịu trách nhiệm in sao đề thi cho cả 2 cụm thi. Khu vực in sao được bảo vệ nghiêm ngặt, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy. Thời điểm, in, sao đề phải được thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly theo 3 vòng độc lập, đảm bảo có lực lượng an ninh tham gia bảo vệ 24/24.

Giám thị kiểm tra giấy tờ của các thí sinh xem có khớp với hồ sơ dự thi (Ảnh: Nguyễn Duy)
Giám thị kiểm tra giấy tờ của các thí sinh xem có khớp với hồ sơ dự thi (Ảnh: Nguyễn Duy)

Cụm thi địa phương do Sở GD-ĐT Nghệ An chủ trì có 26 điểm thi, “Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, cán bộ chỉ đạo thi, coi thi, bảo vệ thi cũng đã sẵn sàng.

Sở cũng đã quán triệt các điểm trưởng thực hiện tổ chức thi nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo sự khách quan, công bằng cho các thí sinh...”, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết.

Sáng nay tại Đắk Lắk, hơn 24.000 thí sinh đã tới các điểm thi để làm thủ dự thi cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Ghi nhận của PV tại điểm thi trường ĐH Tây Nguyên ngay từ sáng sớm các thí sinh đã đến trường để tìm phòng thi và theo dõi các thông tin cá nhân để kịp thời sửa chữa, bổ sung trước ngày thi.

Các thí sinh được người nhà đưa đón bằng xe máy hoặc ô tô, số còn lại các thí sinh đi xe buýt và đi bộ do ở trọ gần điểm thi. Do đến trường để nhận phòng thi nên nhiều thí sinh tâm trạng khá thoải mái, không lo lắng vì ngày mai mới bắt đầu thi môn đầu tiên.

Thí sinh đến sớm làm thủ tục dự thi
Thí sinh đến sớm làm thủ tục dự thi

Tại điểm thi, lực lượng thanh niên tình nguyện túc trực sẵn sàng hỗ trợ cho các thí sinh, nhiều thí sinh được các chiến sĩ Tiếp sức mùa thi bố trí xe máy đưa tới các điểm thi khi gặp các sự cố như quên mang theo giáy tờ tùy thân hay giấy báo dự thi.

Tại tỉnh Đắk Lắk trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2016 có 2 cụm thi với 24.139 thí sinh: cụm thi do Sở GD-ĐT chủ trì có 7.306 thí sinh và cụm thi do trường ĐH Tây Nguyên chủ trì với 16.833 thí sinh.

Một số hình ảnh trong ngày làm thủ tục dự thi tại Đắk Lắk:

Thí sinh là bộ đội đang tại ngũ
Thí sinh là bộ đội đang tại ngũ

Thí sinh sửa các thông tin sai sót

Thí sinh sửa các thông tin sai sót


và lắng nghe giám thị phổ biến quy chế thi. (Ảnh: Thúy Diễm)

và lắng nghe giám thị phổ biến quy chế thi. (Ảnh: Thúy Diễm)

Tại Hà Tĩnh năm nay chỉ tổ chức 1 cụm do Trường Đại học Sư phạm Huế phối hợp với Sở GD&ĐT và Đại học Hà Tĩnh chủ trì. Có 18.066 thí sinh dự thi, trong đó có 5.874 học sinh (HS) chỉ đăng ký 1 nguyện vọng là xét tốt nghiệp THPT.

Cụm thi được bố trí tại 27 điểm thi tại các huyện: Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà, Lộc Hà và TP Hà Tĩnh với tổng số 635 phòng thi. Số thí sinh ở từng môn thi cụ thể là: Toán 17.804 thí sinh; Văn 17.143; Vật lý 6.148; Hóa học 5.867; Sinh học 2.386; Lịch sử 1.581; Địa lý 11.163 và Ngoại ngữ 15.845 thí sinh.

Nhiều thì sinh được người nhà dẫn tới tận các điểm thi để làm thủ tục thi trong sáng nay
Nhiều thì sinh được người nhà dẫn tới tận các điểm thi để làm thủ tục thi trong sáng nay

Mới 7h nhưng thời tiết ở Hà Tĩnh khá nắng và oi bức. Tại các điểm thi và bến xe hàng trăm sinh viên tình nguyện túc trực 100% để hướng dẫn cho các thi sinh đến các điểm thi làm thủ tục.


Lực lượng tình nguyện viên có mặt tại các ngả đường, bến xe và điểm thi để hỗ trợ cho các thí sinh cũng như người nhà các thí sinh

Lực lượng tình nguyện viên có mặt tại các ngả đường, bến xe và điểm thi để hỗ trợ cho các thí sinh cũng như người nhà các thí sinh

Theo ghi nhận của PV, sáng nay (30/6), hàng ngàn thí sinh đã đến điểm thi để làm các thủ tục cần thiết, nhiều thí sinh đã đến rất sớm. Một số điểm thi ở Hà Tĩnh như Trường Đại học Hà Tĩnh, Trường THPT Phan Đình Phùng... vẫn còn nhiều em bị quên giấy tờ và sai ảnh nhưng đã được bổ sung kịp thời.

PGS.TS Nguyễn Thám, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Huế cho biết: Hà Tĩnh là một trong ba cụm thi có số thí sinh đông nhất cả nước. Để chuẩn bị tốt nhất, trường đã huy động rất lớn cán bộ, viên chức phục vụ cho kỳ thi.

Chùm ảnh: Thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi THPT quốc gia - 11
Nhiều thí sinh bị nhầm địa điểm thi nhưng rất may có các lực lượng tình nguyện, công an hỗ trợ kịp thời
Nhiều thí sinh bị nhầm địa điểm thi nhưng rất may có các lực lượng tình nguyện, công an hỗ trợ kịp thời

Trường đã phối hợp với các đơn vị của tỉnh Hà Tĩnh như Sở GD&ĐT, trường ĐH Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan như Công an, Sở y tế, Điện lực, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh để đảm bảo tốt nhất về mọi mặt trong quá trình diễn ra kỳ thi.


Đúng 8h, các thí sinh vào phòng thi để làm thủ tục thi đồng thời các cán bộ coi thi đọc các quy định trong trong phòng thi và lúc làm bài thi. (Ảnh: Xuân Sinh)

Đúng 8h, các thí sinh vào phòng thi để làm thủ tục thi đồng thời các cán bộ coi thi đọc các quy định trong trong phòng thi và lúc làm bài thi. (Ảnh: Xuân Sinh)

Đặc biệt, với phương châm “Không để các thí sinh thuộc vùng sâu vùng xa, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể tham gia dự thi”, tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị phối hợp cũng đã có các phương án hỗ trợ để các em có thể tham gia dự thi.

“Cho đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Kỳ thi THPT quốc gia tại Hà Tĩnh đã được hoàn tất. Thời gian còn lại là làm thế nào để tổ chức kỳ thi an toàn và nghiêm túc nhất. Không được để xảy ra bất kỳ một sai sót nào trong quá trình diễn ra kỳ thi”, PGS. TS Nguyễn Thám, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Huế cho biết.

Sáng nay 30/6, các thí sinh dự thi THPT quốc gia 2016 tại cụm thi 40 do ĐH Đà Nẵng chủ trì đã đến các điểm trường làm thủ tục thi, nghe giám thị dặn dò kỹ lưỡng quy chế thi trước "giờ G".


Thí sinh đến làm thủ tục thi tại cụm thi số 40 do ĐH Đà Nẵng chủ trì. (Ảnh: Khánh Hiền)

Thí sinh đến làm thủ tục thi tại cụm thi số 40 do ĐH Đà Nẵng chủ trì. (Ảnh: Khánh Hiền)

GS.TS Trần Văn Nam - Giám đốc ĐH Đà Nẵng - đại học vùng chủ trì cụm thi 40 tại Đà Nẵng đã đến trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi tại các điểm trường thi trên địa bàn thành phố. Tại điểm trường THPT Phan Châu Trinh, quan sát thí sinh ngồi quá sát nhau ở một số phòng thi, Giám đốc ĐH Đà Nẵng đã chỉ đạo sắp xếp lại bàn ghế để dãn khoảng cách giữa hai thí sinh ngồi cùng bàn.


GS.TS Trần Văn Nam - Giám đốc ĐH Đà Nẵng kiểm tra các điểm trường thi và động viên tinh thần thí sinh trước giờ G. (Ảnh: Khánh Hiền)

GS.TS Trần Văn Nam - Giám đốc ĐH Đà Nẵng kiểm tra các điểm trường thi và động viên tinh thần thí sinh trước giờ G. (Ảnh: Khánh Hiền)

Ghi nhận của PV Dân trí tại các điểm trường thi ở Đà Nẵng, các giám thị dặn dò thí sinh rất kỹ lưỡng về quy chế thi sau khi kiểm tra, đối chiếu thông tin thí sinh dự thi với thông tin trên thẻ dự thi của thí sinh. Các giám thị đặc biệt dặn dò thí sinh các thiết bị được và không được mang vào phòng thi, nhất là không mang điện thoại vào phòng thi.

Nhiều thí sinh dự thi tại Đà Nẵng được hỏi chia sẻ do năm nay đi thi tại chỗ ở ngay Đà Nẵng nên các thí sinh có tâm lý thoải mái hơn trước giờ G. Phụ huynh, thí sinh ở Đà Nẵng không phải vất vả đường xa đi thi.

Tại Đà Nẵng, các đội tình nguyện viên của Thành Đoàn cũng đã sẵn sàng túc trực tại các điểm trường thi, sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ thí sinh khi cần kíp. Thành Đoàn cũng đã vận động nước uống, cơm trưa miễn phí hỗ trợ thí sinh ở lại trường thi qua trưa tại các điểm trường thi.


Các tình nguyện viên sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ thí sinh. (Ảnh: Khánh Hiền)

Các tình nguyện viên sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ thí sinh. (Ảnh: Khánh Hiền)

Được biết, tại cụm thi 40 do ĐH Đà Nẵng chủ trì có gần 11 nghìn thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 1.243 TS thi lấy điểm xét tốt nghiệp THPT, 1.857 TS chỉ thi để lấy điểm xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng; còn lại là thí sinh thi để vừa lấy điểm xét tốt nghiệp vừa lấy điểm để đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Sáng 30/6, gần 11.000 thí sinh tại Quảng Bình đã đến các điểm thi trên địa bàn tỉnh để làm thủ tục trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016, tỉnh Quảng Bình có gần 11.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó cụm thi đại học có 4.840 thí sinh, cụm thi địa phương có 4.891và số thí sinh tự do là 1.241 thí sinh, có tất cả 25 điểm thi với 404 phòng thi.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016, tỉnh Quảng Bình có gần 11.000 thí sinh đăng ký dự thi
Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016, tỉnh Quảng Bình có gần 11.000 thí sinh đăng ký dự thi

Trong sáng nay, các thí sinh đã tiến hành nhận phòng thi, đối chiếu ảnh với hồ sơ dự thi, sửa lại các thông tin nếu có sai sót, nghe quy định của Bộ GD-ĐT đối với thí sinh trong giờ làm bài thi..., thí sinh cũng được cán bộ Hội đồng thi phổ biến về những vật dụng được phép cũng như không được phép mang vào phòng thi.

Theo đó, các thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ, Atlat Địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý, các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin.

Nghiêm cấm các thí sinh không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây cháy nổ, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin…, không được mang điện thoại di động vào phòng thi nếu bị phát hiện mang điện thoại vào phòng thi, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi.


Các tình nguyện viên có mặt tại các điểm thi để hỗ trợ thí sinh. (Ảnh: Tiến Thành)

Các tình nguyện viên có mặt tại các điểm thi để hỗ trợ thí sinh. (Ảnh: Tiến Thành)

Cũng trong sáng nay, các tình nguyện viên tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng đã có mặt để hỗ trợ kịp thời, hướng dẫn các thí sinh làm thủ tục thi, đồng thời hỗ trợ các lực lượng an ninh đảm bảo trật tự tại các điểm thi.

Sáng nay, hàng ngàn thí sinh ở Sóc Trăng đã tới các điểm thi để làm thủ tục chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016.

Thí sinh đến làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Xuân Lương)
Thí sinh đến làm thủ tục dự thi. (Ảnh: Xuân Lương)

Tại khu vực thi trường THPT Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Xuyên), hàng trăm thí sinh tham dự kỳ thi chỉ để xét tốt nghiệp đã đến khá sớm với tâm trạng hồi hộp bởi năm nay thí sinh các trường THPT Mỹ Xuyên, THPT Hòa Tú, THPT Văn Ngọc Chính và THPT Ngọc Tố của huyện đề về thi tại điểm thi này.

Còn tại trường CĐ Sư phạm Sóc Trăng, thí sinh đến làm thủ tục rất đông, trong đó có rất nhiều nhà sư cũng tham gia kỳ thi này. Việc đón tiếp thí sinh và người nhà thí sinh diễn ra rất chu đáo với sự tận tâm, nhiệt tình của các tình nguyện viên của trường. Đội xe tình nguyện của trường chờ sẵn tại cổng trường để sắn sàng phục vụ miễn phí cho thí sinh và người nhà của thí sinh. Nhóm tư vấn, hỗ trợ nhà trọ, nơi ăn uống cũng hoạt động hết công suất để kịp thời giúp đỡ thí sinh và người nhà các em sớm ổn định chỗ ăn ở, chuẩn bị tốt cho kỳ thi đạt kết quả cao.

Đội xe tình nguyện của trường CĐ Sư phạm Sóc Trăng. (Ảnh: Xuân Lương)
Đội xe tình nguyện của trường CĐ Sư phạm Sóc Trăng. (Ảnh: Xuân Lương)

Các Tăng sinh có mặt tại điểm thi. (Ảnh: Xuân Lương)
Các Tăng sinh có mặt tại điểm thi. (Ảnh: Xuân Lương)

Thầy Trần Thanh Tùng, Phó Hiệu trưởng trường THPT An Lạc Thôn (huyện Kế Sách) cho biết: “Để giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tham gia thi đạt kết quả tốt, nhà trường đã vận động, thuê xe đưa đón cho 30 học sinh từ nhà đến điểm thi mỗi ngày”.

Trường THPT An Lạc Thôn đưa học sinh đi thi. (Ảnh: Xuân Lương)
Trường THPT An Lạc Thôn đưa học sinh đi thi. (Ảnh: Xuân Lương)

Năm nay tỉnh Sóc Trăng có 7.377 thí sinh đăng ký thi THPT quốc gia 2016, trong đó có 4.054 thí sinh đăng ký thi xét tuyển đại học, cao đẳng; 3.323 thí sinh đăng ký thi xét tốt nghiệp; có 2 thí sinh được miễn thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT. Về các thí sinh chọn môn thi Ngoại ngữ, hầu hết là các em chọn môn Tiếng Anh, trong đó có 11 thí sinh đăng ký Tiếng Trung.

Kỳ thi này Sóc Trăng có 2 cụm thi, đối với các em chỉ thi xét tốt nghiệp THPT thi tại trường trung tâm của các huyện, thị xã, thành phố; còn thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng thi tại 4 khu vực gồm trường THPT Hoàng Diệu, THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, THCS Dương Kỳ Hiệp (TP Sóc Trăng) và trường CĐSP Sóc Trăng (huyện Mỹ Xuyên).

Sáng 30/6, cùng với thí sinh cả nước, hơn 34.000 thí sinh tại Nghệ An đã đến các điểm dự thi để làm thủ tục dự thi. Tỷ lệ thí sinh làm thủ tục tại các điểm thi thuộc 2 cụm thi tổ chức tại Nghệ An đạt 98% tổng thí sinh đăng kí.

Thí sinh và người nhà xem vị trí phòng thi tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An).
Thí sinh và người nhà xem vị trí phòng thi tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An).

Tại cụm thi lấy điểm đăng kí tuyển sinh đại học do ĐH Vinh chủ trì (cụm thi 35) có 21.691 thí sinh. ĐH Vinh đã huy động 2.300 cán bộ, học viên, sinh viên năm cuối tham gia công tác coi thi, phục vụ thi. Trường cũng bố trí 35 điểm thi với 701 phòng thi, 2/3 địa điểm là các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP. Vinh.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh trong quá trình đi lại, 750 sinh viên Trường ĐH Vinh đã được huy động, thành lập 20 đội xe ôm miễn phí. Tỉnh đoàn Nghệ An cũng đã huy động 350 đoàn viên thanh niên của Thành đoàn Vinh, Huyện đoàn Hưng Nguyên, Huyện đoàn Nghi Lộc tham gia tiếp sức mùa thi.

Cụm thi địa phương lấy điểm xét tốt nghiệp do Sở GD-ĐT Nghệ An chủ trì (cụm thi số 26) có 12.749 thí sinh dự thi tại 26 điểm với 258 phòng thi. Sở GD- ĐT Nghệ An cũng đã huy động hơn 600 người làm công tác coi thi, bảo vệ thi.

Cảnh sát trật tự hướng dẫn phụ huynh đường tới địa điểm thi.
Cảnh sát trật tự hướng dẫn phụ huynh đường tới địa điểm thi.

Công tác in sao đề thi cũng đã hoàn thành, sẵn sàng cho buổi thi đầu tiên vào sáng mai. Công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được thắt chặt. Tại mỗi điểm thi có 3-5 cán bộ, chiến sỹ công an ở làm công tác đảm bảo an ninh trong và ngoài điểm thi. Trước mỗi điểm thi đều có lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, dân phòng cùng các tình nguyện viên để phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt trong những ngày tổ chức thi, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Thí sinh được tình nguyện viên hướng dẫn tìm vị trí phòng thi.
Thí sinh được tình nguyện viên hướng dẫn tìm vị trí phòng thi.

Toàn tỉnh Nghệ An đã huy động các nhà tài trợ cho thí sinh dự thi khoảng 9.000 suất cơm miễn phí, 10.000 chai nước khoáng, 20.000 hộp sữa tươi, tặng 3.000 áo phông cho thí sinh, 9.000 mũ che nắng và một số vật dụng khác như quạt nhựa, bút…


Cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh chỉnh sửa sai sót giấy báo dự thi. (Ảnh: Hoàng Lam)

Cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh chỉnh sửa sai sót giấy báo dự thi. (Ảnh: Hoàng Lam)

Theo báo cáo tổng hợp của Trường ĐH Vinh, sáng nay có 21.440 thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại cụm thi số 35, đạt tỷ lệ 98,84%. Cụm thi số 26 do Sở GD-ĐT Nghệ An có hơn 12.000 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 98%.

Huế: Vắng 244 thí sinh buổi tập trung

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế với 2 cụm thi 39 do Đại học Huế chủ trì và cụm thi 33 do Sở GD-ĐT tỉnh này chủ trì, qua buổi tập trung kỳ thi THPT quốc gia 2016 có 244 thí sinh vắng mặt không lý do.

Theo đó, ở cụm 39 có 10 điểm thi với 10.301 hồ sơ, qua buổi tập trung sáng nay có 244 thí sinh vắng mặt không lý do; số em đến tập trung là 10.057, đạt tỷ lệ 97,63%.


Thí sinh ở cụm thi 39 do Đại học Huế chủ trì đến làm thủ tục tập trung tại trường Đại học Khoa học Huế (ảnh: Quỳnh Nga)

Thí sinh ở cụm thi 39 do Đại học Huế chủ trì đến làm thủ tục tập trung tại trường Đại học Khoa học Huế (ảnh: Quỳnh Nga)

Ở cụm thi 33 với 12 điểm thi trên 9 huyện, thị xã, thành phố trong sáng nay đã đi tập trung đông đủ 100% với 3.689 thí sinh/3.689 hồ sơ.

Qua ghi nhận chung, không có sự cố nào ở buổi tập trung tại Huế. Không khí mát mẻ, nắng nhẹ trong những ngày này sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh bước vào một kỳ thi thành công, thuận lợi.

Sáng nay, hơn 65.000 thí sinh thi tại 4 cụm thi chính của TPHCM và điểm thi tại ĐH Sài Gòn cho học sinh tỉnh Long An tập trung đến làm thủ tục thi. Dù trước kỳ thi lớn nhưng các thí sinh cho biết không cảm thấy nhiều áp lực và tự tin chờ cho ngày thi chính vào ngày mai.

Nhìn chung buổi sáng nay TPHCM có thời tiết khá mát mẻ, đường phố cũng thông thoáng nên thí sinh đến làm thủ tục dễ dàng. Tại 65 điểm thi đều có sinh viên tình nguyện túc trực hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh.

Theo ghi nhận tại các điểm thi, các thí sinh đến làm thủ tục khá đông đủ kể các các thí sinh ở tỉnh Long An.

Từ 7g sáng, các thí sinh đã có mặt tại điểm thi
Từ 7g sáng, các thí sinh đã có mặt tại điểm thi

Cũng tại điểm thi ngay cơ sở chính của trường ĐH Sư phạm TPHCM, nhiều thí sinh đến nhầm điểm thi được các sinh viên tình nguyện hướng dẫn tận tình.

Phòng thi tại điểm thi thuộc cụm do trường ĐH Sư phạm TPHCM có rất đông thí sinh cố mặt làm thủ tục (ảnh Lê Phương)
Phòng thi tại điểm thi thuộc cụm do trường ĐH Sư phạm TPHCM có rất đông thí sinh cố mặt làm thủ tục (ảnh Lê Phương)
Kỳ thi này đối với nhiều thí sinh cảm thấy nhẹ nhàng (ảnh Lê Phương)
Kỳ thi này đối với nhiều thí sinh cảm thấy nhẹ nhàng (ảnh Lê Phương)
Sinh viên tình nguyện hướng dẫn thí sinh đến khu vực làm thủ tục (ảnh Lê Phương)
Sinh viên tình nguyện hướng dẫn thí sinh đến khu vực làm thủ tục (ảnh Lê Phương)

Ngày mai (1/7), các thí sinh sẽ bước vào buổi thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 với môn Toán, thời gian làm bài 180 phút.

Nhóm PV