Chứng minh thư bị hỏng có được dự thi ĐH?

(Dân trí) - Thắc mắc về hệ CĐ trường ĐH Ngoại Thương? Vấn đề sinh viên thi lại ĐH? Thắc mắc về đối tượng ưu tiên? Vùng tuyển trường ĐH Y Dược Phạm Ngọc Thạch? Thi hai trường một lúc được không? Hệ TCCN có dễ xin việc? Hệ ngoài ngân sách của trường Học viện bưu chính?...

Hỏi:Hệ cao đẳng của trường đại học ngoại thương có thi tuyển sinh không hay chỉ xét tuyển theo kết quả thi đại học. Nếu có thi thì sẽ phải làm đề thi đại học hay đề thi cao đẳng?( quangphuc.miracle@gmail.com)

*Trả lời:

Hệ CĐ của trường ĐH Ngoại Thương không tổ chức thi tuyển mà chỉ xét tuyển từ những thí sinh tham dự kì thi ĐH khối A và D.

Em đang là sinh viên của trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Năm nay em có nguyện vọng thi lại vào trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội thì em có phải xin xác nhận của hiệu trưởng trường ĐH Công nghiệp không? Em có thể làm hồ sơ theo kiểu thí sinh tự do mà không thông qua Hiệu trưởng trường em theo học không? (trolaiquakhu2003@gmail.com)

Về nguyên tắc thí sinh viên muốn thi lại ĐH phải xin phép Hiệu trưởng trường mình đang theo học. Chỉ khi hiệu trưởng đồng ý sinh viên mới được đi thi và phải nộp giấy xác nhận cùng hồ sơ ĐKDT.

Tuy nhiên theo Ban tư vấn thì em có thể làm hố sơ theo kiểu thí sinh tự do để dự thi. Vì hầu hết các trường không gây khó dễ cho sinh viên khi muốn dự thi lại ĐH.

Em nghe nói năm 2007 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông bắt đầu tuyển sinh hệ đào tạo ngoài ngân sách. Vậy em muốn hỏi bằng tốt nghiệp của hệ này có giống với bằng tốt nghiệp của hệ được tài trợ học phí không? Trong bằng tốt nghiệp có ghi thêm từ "ngoài ngân sách" không. Sinh viên hệ này có được thi tuyển vào lớp chất lượng cao của trường không? Khoa công nghệ thông tin của trường có phân theo các chuyên ngành không (như công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, khoa học máy tính..)? ( chocobovg@yahoo.com)

Mọi thắc mắc về Tuyển sinh năm 2008 các bạn thí sinh có thể gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để sớm nhận được câu trả lời.

Em nên lưu ý hệ ngoài ngân sách và hệ ngân sách chỉ chênh lệch nhau về khoản kinh phí đào tạo. Cả hai hình thức đào tạo đều là chính quy nên bằng cấp của hai hệ này là tương đương nhau. Trong bằng tốt nghiệp không được phép ghi cụm từ “Ngoài ngân sách”.

Mọi quyền lợi của sinh viên hệ Ngoài ngân sách đều giống như hệ ngân sách. Nghĩa là em được phép thi tuỷen vào lớp chất lượng cao của trường (nếu em có đáp ứng đủ yêu cầu của trường đề ra đối với lớp học này).

Ngành Công nghệ thông tin của trường không phân thành các chuyên ngành hẹp. Sinh viên theo học ngành này sẽ được học tất cả các kiến thức về lĩnh vực công nghệ thông tin.

Em đang là học sinh lớp 12, năm nay em muốn thi vào Đại học Mở Hà Nội ngành điện tử viễn thông. Ban tư vấn có thể cung cấp thêm cho em 1 số thông tin và điểm chuẩn trong những năm gần đây về ngành này được không? Em có hộ khấu tại thành phố Lạng Sơn, dân tộc Tày, vậy liệu em có được điếm ưu tiên không? (winter_haveyou@yahoo.com)

Ngành Điện tử Viễn thông của trường Viện ĐH Mở Hà Nội năm nay sẽ tuyển sinh 350 chỉ tiêu; thi tuyển khối A. Trường lấy điểm trúng tuyển theo ngành học.

Điểm chuẩn năm 2007 đối với ngành Điện tử Viễn thông là 15; năm 2006; 15 điểm.

Trước hết em là dân tộc Tày nên thuộc đối tượng 01 nhóm ưu tiên 1 nên được cộng 2 điểm ưu tiên đối tượng.

Nếu em học THPT ở Lạng Sơn thì em sẽ được cộng thêm 1,5 điểm ưu tiên khu vực (Toàn tỉnh Lạng Sơn đều thuộc KV1).

Như vậy em sẽ được công tối đa 3,5 điểm vào kết quả thi ĐH, CĐ.

Trường ĐH Y Dược Phạm Ngọc Thạch (mới thành lập) có tuyển những thí sinh có hộ khẩu ở Kiên Giang trong kì thi tuyển sinh ĐH năm 2008 không? (chieu33@gmail.com)

Trường ĐH Y Dược Phạm Ngọc Thạch là tiền thân của trường Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Y tế TPHCM. Trường chỉ tuyển những thí sinh có hộ khẩu ở TPHCM.

Em ở Kiên Giang nên không thể ĐKDT vào trường.

Em năm nay đang học lớp 12 trường TTGDTX ở Hà Nội tốt nghiệp xong em muốn học 1 trường TCCN ở Hà Nội xin Ban tư vấn cho em một số địa chỉ của các trường đó và ra trường có nhiều cơ hội đi làm không? ( ductruong1221987@gmail.com)

Hiện này có rất nhiều trường TCCN ở Hà Nội trong đó có hệ TCCN của các trường ĐH, CĐ. Để có đầy đủ thông tin em nên mua quyển “Những điều cần biết về tuyển sinh TCCN năm 2008”.

Nói chung hiện nay nhu cầu nhân lực về trình độ TCCN là khá lớn, các ngành nghề khát nhân lực như công nghệ thông tin; Tài chính-ngân hàng; Cơ khí; …

Năm nay em có dự định thi vào Học Viện Cảnh Sát, em muốn biết là trường Học Viện Cảnh Sát có thi cùng đề với các trường Đại Học khác không hay thi đề riêng? Một người có thể thi vào cả hai trường Học Viện An Ninh và Học Viện Cảnh Sát không?

Trường ĐH Cảnh sát cũng thi theo đề chung giống như các trường ĐH khác.

Em chỉ có thể thi được cả hai học viện nếu ĐKDT ở hai khối thi ở hai đợt thi khác nhau.

Tuy nhiên, đối với khối trường công an em bắt buộc phải sơ tuyển tại địa phương. Thông tin chi tiết em liên hệ với Công an Tỉnh, Thành phố nơi em có hộ khẩu thường trú.

Số giấy chứng minh thư của em bị mờ không thể đọc được. Vậy có gặp vấn đề gì trong khi thi tốt nghiệp và ĐH không?( livetolove_103@yahoo.com)

Chắc chắn là không gặp vấn đề gì. Em hoàn toàn có thể dùng những giấy tờ khác thay thế chứng minh thư để dự thi như thẻ học sinh. Tuy nhiên trong kì thi tốt nghiệp năm 2008 thì sẽ yêu cầu nhập dữ liệu số chứng minh thư nhân dân. Do đó em nên làm lại sớm để tránh những khâu không cần thiết như viết giấy cam đoan…

Em hiện đang học hệ trung cấp của Đại Học Kinh Doanh Và Công Nghệ Hà Nội, em nghe nói muốn liên thông lên đại học thì sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp phải đi làm 3 năm sau đó mới quay lại trường thi liên thông ,đó có phải là sự thật không? (qdatvn@gmail.com)

Hoàn toàn đúng như vậy. Bộ GD-ĐT đã chính thức ban hành quy định về đào tạo liên thông. Theo đó, đối với đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học, người có bằng tốt nghiệp trung cấp phải có ít nhất 3 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển.

Em là thí sinh tự do em định đăng ký thi nguyện vọng 1 vào trường học viện cảnh sát nhân dân ( miền bắc ) nhưng do học lực có hạn nên mục tiêu của em là vào hệ trung cấp của trường. Vậy nếu giả sử em trượt NV1, sau đó xét tuyển vào trung cấp của trường cũng trượt tiếp thì liệu em có thể nhận được phiếu nguyện vọng 2 và 3 để tiếp tục xét tuyển NV2, NV3 vào trường khác không.( yeusaiyeulailaiyeusaichan@gmail.com)

Theo nguyên tắc tuyển sinh thì những thí sinh trượt NV1 sẽ được cấp giấy chứng nhận điểm thi để tham gia xét tuyển vào các trường ĐH khác.

Cụ thể, đối với trường ĐH Cảnh sát thì khi em trượt NV1 sẽ được nhận hai phiếu chứng nhận điểm thi (nếu có điểm từ mức sàn của Bộ GD-ĐT đưa ra trở lên) để tham gia xét tuyển NV2 và NV3.

Đối với hệ TCCN của trường HV Cảnh sát thì xét tuyển theo nguyên tắc phân bổ chỉ tiêu về từng tỉnh. Khi thí sinh dự thi sẽ được đăng kí nguyện vọng vào hệ TCCN. Nếu em thuộc tỉnh nào sẽ tham gia xét tuyển với những thí sinh dự thi HV Cảnh sát ở tỉnh đó để lấy đủ chỉ tiêu thì thôi.

Ví dụ: Thành phố Hà Nội được phân 5 chỉ tiêu hệ TCCN và có 200 thí sinh có hộ khẩu HN dự thi vào trường HV Cảnh sát nhưng trượt NV1. Lúc đó em phải có điểm thi hơn 195 thí sinh thì mới trúng tuyển vào hệ TCCN của trường.

Ban tư vấn tuyển sinh