Chương trình du học - Trường ĐH KHXH&NV

(Dân trí) - Nắm bắt được nhu cầu đi du học ngày càng tăng của giới trẻ, chương trình du học của trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (KHXH&NV) được thành lập với mục đích tạo điều kiện để học viên đến được những địa chỉ đào tạo uy tín, với giá thành thấp nhất.

Với sự cộng tác chủ yếu của các thầy cô đang công tác tại trường. Hiện nay, chương trình này đang là đối tác của nhiều trường Đại học uy tín trên thế giới, đặc biệt là Đức, Singapore và Trung Quốc.

 

Đức.

 

Hiện nay, Đức là một trong những nước thu hút sinh viên quốc tế đến học nhiều nhất. Với nền Giáo dục lâu đời và được công nhận trên toàn thế giới cùng chính sách đào tạo hoàn toàn miễn phí cho sinh viên quốc tế muốn học Đại học và sau Đại học bằng tiếng Anh và tiếng Đức. 

 

Tại Việt  Nam, muốn học ở Đức các học viên phải có bảng điểm tối thiểu 1 kỳ năm thứ nhất ĐH của trường nơi đang học. Các em cũng phải hoàn thành 240- 400 tiết học tiếng Đức và phải nộp 7.030 euro nếu học ở các bang khác và 15.600 euro khi học tại Berlin.

 

Để giải quyết yêu cầu về tiếng, chương trình du học - Trường KHXH&NV giới thiệu Viện Ngôn ngữ Eurasia - nằm tại thành phố Berlin, với chương trình học sinh ngữ Đức trong 1 năm. Đây là Viện đào tạo ngôn ngữ khá uy tín và có mức học phí thấp hơn so với các nơi khác.

 

Trước khi đi học, học viên sẽ được giúp đỡ xin thị thực nhập cảnh vào Đức hoặc giải quyết các vướng mắc tại Sở Ngoại kiều. Tỷ lệ thành công đơn xin cấp thị thực nhập cảnh thường đạt 100%. Các em thường tìm được công việc làm thêm vào cuối tuần. Chi phí cho một khoá học  tiếng tại học viện Eurusia khoảng 2800 euro.

 

Singapore

 

Hiện nay Singapore đang là nơi nhiều Sinh viên Việt Nam lựa chọn bởi thủ tục khá đơn giản. Chỉ cần có sổ tiết kiệm khoảng 9.000 USD trong ngân hàng sẽ được sang học Singapore mà không cần visa hoặc chứng minh tài chính.

 

Cũng giống như sinh viên  bản địa, sinh viên quốc tế phải hoàn thành chứng chỉ IQS (chứng chỉ này tương đương 2 năm học đại cương Đại học tại Việt Nam) trước khi học chuyên ngành. Sau khi có bằng IQS, các học viên có thể tiếp tục học tại Singapore hoặc chuyển tiếp  sang  các nước khác mà mình muốn.

 

Nếu có ý định du học tại Singapore, chương trình Du học sẽ giới thiệu bạn đến những địa chỉ uy tín. Đạt TOELF 6.5 hoặc IELTS 5.5  học viên sẽ được vào thẳng ĐH. Những em chưa đạt đủ điều kiện sẽ được chương trình giới thiệu khoá đào tạo IQS tại trường Brighton. Đây là hệ thống trường học khá nổi tiếng tại Singapore. Học tại đây học viên không cần sổ tiết kiệm.

 

Sau khi hoàn thành chương trình IQS, học viên sẽ được nhà trường tư vấn và giúp đỡ các thủ tục thi tuyển vào các trường ĐH tại Singaporre hoặc chuyển tiếp sang học tại Anh, Úc, Mỹ, Canada... theo yêu cầu.

 

Trung Quốc

 

Để học ĐH tại Trung Quốc đòi hỏi sinh viên Quốc tế phải có bằng (HSK) về trình độ Hán Ngữ. Chương trình du học của trường mời bạn tham khảo học Viện Dân tộc học Quảng Tây (chuyên đào tạo các ngành Khoa học tự nhiên và xã hội).

 

Vài năm trở lại đây, Viện Dân tộc học Quảng Tây và Đại học KHXH&NV luôn có các chương trình Quan hệ trao đổi về đào tạo, nếu học tại đây học viên sẽ được giảm một nửa mức học phí. 1 năm cần khoảng 1000 USD.

 

Thanh Trầm