Chương trình Tích hợp: Không có sự hợp tác của Bộ Giáo dục Anh?

(Dân trí) - Sở GD-ĐT TPHCM khẳng định chương trình Tích hợp (thay thế cho chương trình Cambridge) được xây dựng cùng Bộ Giáo dục Anh từ năm 2011. Nhưng phía Tổng lãnh sự Anh tại TPHCM phủ nhận thông tin này.

Không có sự thỏa thuận xây dựng chương trình Tích hợp?

Tối qua 30/6, ông Douglas Barnes - Tổng lãnh sự quán Anh tại TPHCM ra tuyên bố, không có thỏa thuận nào giữa Bộ Giáo dục Anh hay Cơ quan Khảo thí của vương quốc Anh với Sở GD-ĐT TPHCM hay với Tập đoàn EMG nhằm cung cấp các giáo trình kiểm tra và chương trình giảng dạy hoặc đảm bảo chất lượng của bất cứ khía cạnh nào của chương trình giảng dạy tại TPHCM. Và Bộ Giáo dục (GD) hay Cơ quan khảo thí Anh cũng không có bất cứ động thái chính thức nào nhằm thảo luận cho một thỏa thuận như vậy”.

Chương trình Tích hợp: Không có sự hợp tác của Bộ Giáo dục Anh?
Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội ngày 30/6/2014 khẳng định Bộ Giáo dục Anh hay Cơ quan Khảo thí Anh không có thỏa thuận nào với Sở GD-ĐT TPHCM hay EMG về chương trình tích hợp.

Ông Barnes cũng khẳng định rằng Giáo trình Quốc gia của Anh và xứ Wales được đăng miễn phí trên mạng Internet nhằm tạo điều kiện cho các đối tác có liên quan tại Anh và xứ Wales hỗ trợ việc phổ cập giảng dạy tiếng Anh tại các trường học của Anh với chất lượng cao.

Thông báo nhằm trả lời thắc mắc của một số báo chí địa phương sau buổi họp báo của Sở GD-ĐT TPHCM vào ngày 23/6/2014 khi Sở công bố chương trình đổi mới về chương trình dạy học tiếng Anh của thành phố.

Trong buổi họp báo nói trên, ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, tháng 12/2011, đơn vị này đã làm việc với Bộ GD Anh về mong muốn thực hiện chương trình tích hợp.

Chương trình Tích hợp: Không có sự hợp tác của Bộ Giáo dục Anh?
Trong buổi họp báo ngày 23/6/2014, ông Lê Hồng Sơn khẳng định: Chương trình tích hợp được xây dựng từ năm 2011 cùng với Bộ Giáo dục Anh.

Ông Lê Hồng Sơn phát biểu: “Chương trình này (chương trình Tích hợp được đưa vào trường học từ năm học 2014 - 2015, thay cho chương trình Cambridge ngừng tuyển sinh) là chương trình của Bộ GD Anh, được đồng ý của các chuyên gia thuộc Bộ GD Anh. Đồng thời hội đồng bộ môn Sở GD-ĐT TPHCM, Bộ GD-ĐT đã thẩm định và có văn bản chấp nhận chương trình”.

Chỉ là một thành viên?

Ngày 25/6, Sở GD-ĐT TPHCM đã ra hướng dẫn thực hiện đề án “Đổi mới dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh theo chuẩn tiên tiến”.

Sau đó, ngày 28/6 cũng có văn bản gửi các quận/huyện về hệ thống đánh giá và quy trình đăng ký kiểm tra các chứng chỉ quốc tế đối với HS tham gia chương trình Tích hợp.

Hướng dẫn này đính kèm một văn bản mà theo Sở GD-ĐT là “xác nhận đăng ký của STA đối với đơn vị thực hiện”. Đây cũng là văn bản được EMG đưa ra để chứng minh Cơ quan quản lý và khảo thí Quốc gia Anh (STA) có hợp tác với mình.

Văn bản này thể hiện được gửi từ STA - Bộ phận phụ trách các trường Quốc tế và các trường ngoài lãnh thổ Anh (thuộc Bộ GD Anh quốc) gửi cho EMG (đối tác của Sở GD-ĐT TPHCM trong chương trình Cambridge và chương trình Tích hợp).

Văn bản Cơ quan Khảo thí Quốc gia Anh xác nhận EMG là một đơn vị được cấp mã code
 Văn bản Cơ quan Khảo thí Quốc gia Anh xác nhận EMG là một đơn vị được cấp mã code.

Nội dung của văn bản thông báo: “Tổ chức trên (EMG) đã đăng ký với Cơ quan quản lý và Khảo thí Quốc gia Anh ( STA) và chính thức trở thành một đơn vị được cấp mã code bởi cơ quan Khảo thí Anh Quốc, trực thuộc Bộ Giáo dục Anh. Các trường thuộc đơn vị này sẽ được ưu tiên tiếp cận với CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC GIA ANH QUỐC, cũng như tất cả các tài liệu khảo thí và đánh giá có liên quan đến chương trình.

Như một thành viên đã đăng ký gia nhập chính thức, các trường trực thuộc tổ chức trên đây sẽ được hưởng các lợi ích từ tất cả các dịch vụ và sản phẩm giáo dục mà tổ chức STA cung cấp cho các trường Quốc tế có giảng dạy chương trình giáo dục Quốc gia Anh quốc.

Ngoài ra các đơn vị đã đăng ký có thể liên hệ với chúng tôi, thông qua việc cung cấp mã số thành viên để chúng tôi tiếp tục giúp đỡ”.

Thông báo không chỉ mới thể hiện EMG như một đơn vị thành viên được cấp mã code, hưởng sản phẩm của Hội đồng khảo thí Anh chứ không thể hiện được việc Bộ GD Anh cùng EMG hay Sở GD-ĐT TPHCM xây dựng, kiểm định một chương trình Tích hợp tiên tiến.

Về chuyến làm việc tại Anh như ông Lê Hồng Sơn đề cập, ngày 17/11/2011, Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Anh và Bắc Ailen gửi thư đề nghị Lãnh sự quán Anh tạo điều kiện cấp thị thực cho đoàn cán bộ của Sở GD-ĐT TPHCM sang thăm vương quốc Anh từ ngày 7 đến ngày 18/12/2011.

“Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại London trong khuôn khổ hợp tác với EMG hiện đang chuẩn bị chương trình cho đoàn công tác nhằm hỗ trợ Sở GD-ĐT và UBND TPHCM gặp gỡ các đơn vị và đối tác tại Vương quốc Anh để tiếp tục việc nghiên cứu về hệ thống đánh giá và quản lý chương trình giảng dạy của Anh”, bức thư viết về nội dung chuyến công tác.

Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM, ông Đỗ Minh Hoàng - Chánh văn phòng chỉ cho biết ngắn gọn: Các thông tin được lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM cung cấp trong buổi họp báo ngày 23/6 là chính xác và có tính pháp lý. Về phát ngôn của tổng lãnh sự Anh tại TPHCM, Sở sẽ báo cáo vấn đề này với UBND TPHCM.
 

Các mốc liên quan đến sự việc ngưng chương trình Cambridge và thay thế bằng chương trình Tích hợp:

Năm 2010: EMG chính thức triển khai thí điểm chương trình “Phổ thông quốc tế bằng Tiếng Anh” dưới sự ủy quyền của Tổ chức Khảo thí Quốctế Cambridge (Cambridge International Examinations (CIE) ) tại các trường phổ thông công lập Việt Nam nhằm dạy Toán và Khoa học bằng tiếng Anh.

Tháng 1/2014: CIE thông báo với EMG sẽ chấm dứt hợp đồng đối tác tại Việt Nam với EMG cho chương trình “Phổ thông quốc tế bằng Tiếng Anh” vào tháng 7/2014.

Tháng 4/2014: Đề án “Đổi mới dạy và học toán, khoa học và tiếng Anh theo chuẩn tiên tiến dựa trên phương pháp tích hợp chương trình quốc gia Anh và chương trình Việt Nam” do Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp với EMG thực hiện được công bố trong ngày hội Giáo dục phát triển TPHCM.

Giữa tháng 6/2014: Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản gửi các trưởng phòng GD-ĐT, hiệu trưởng các trường phổ thông về thông tin liên quan đến việc CIE tự tiện thông báo đến các trường là vi phạm pháp luật Việt Nam và đề nghị các đơn vị trên không phổ biến thông tin từ CIE.

Sau đó, Sở GD-ĐT TPHCM công bố ngưng tuyển sinh chương trình Cambridge để triển khai chương trình Tích hợp trong khuôn khổ đề án “Đổi mới dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh theo chuẩn tiên tiến”.

23/6: Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức họp báo triển khai đề án “Đổi mới dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh theo chuẩn tiên tiến”, theo Sở là được xây dựng trên cơ sở liên kết với Bộ GD Anh quốc.

30/6: Tổng lãnh sự quán Anh tại TPHCM ra thông cáo cho biết không có việc Bộ GD Anh liên kết với Sở GD-ĐT TPHCM trong việc xây dựng chương trình tiếng Anh tích hợp.

Hoài Nam - Lê Phương