Chuyện “lạ” vừa phát hiện trong tuyển sinh 2008

(Dân trí) - Không thi vẫn có điểm, thí sinh có 2 số báo danh, thi hộ để lấy điểm học trường khác… đó là những “sự lạ” mà thanh tra Bộ GD-ĐT vừa công bố sau khi kiểm tra hồ sơ của 224 thí sinh có biểu hiện thi hộ trong kỳ tuyển sinh 2008.

Theo kết luận của thanh tra, trong 224 trường hợp nghi vấn, có 206 trường hợp có cùng họ tên, ngày tháng năm sinh nhưng khác số chứng minh nhân dân hoặc khác hộ khẩu thường trú; 14 trường hợp các hội đồng tuyển sinh vào nhầm điểm; 2 trường hợp nhập sai tên; 1 trường hợp có buổi thi 2 số báo danh khác nhau; 1 trường hợp thi hộ.

Không dự thi nhưng vẫn có điểm trên mạng

Tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội, do sai sót về mặt kỹ thuật nên trong dữ liệu kết quả tuyển sinh gửi lên Bộ có 3 thí sinh không dự thi nhưng lại có điểm ở môn Toán. Đó là các thí sinh: Lê Duy Đức (SBD 02383 - khối A), Nguyễn Xuân Quý (SBD 07391 - khối A), Phạm Quý Đức (SBD 07392 - khối A). ĐH Bách khoa đã kiểm tra và chỉnh sửa dữ liệu đúng với danh sách dự thi gốc và điểm thực của các thí sinh.

ĐH Đà Nẵng cũng có 2 TS không dự thi nhưng vẫn có điểm là Bùi Văn Phú, SBD 39693 - khối C và Nguyễn Hoàng Huy, SBD 18880 - khối A không tham gia dự thi nhưng có điểm môn thi thứ nhất là do cán bộ chấm thi vào điểm mẫu số 4 (M4) dư 1 bài (thí sinh vắng nhưng khi vào điểm lại ghi có điểm).

ĐH Công nghiệp TPHCM có 4 trường hợp không dự thi cả 3 môn nhưng do nhầm lẫn vẫn có điểm thi trên mạng. Lỗi là do sai sót của Ban thư ký trong quá trình nhập điểm từ biểu 4 vào chương trình tuyển sinh của Bộ đã nhập nhầm điểm môn thi thứ nhất của 4 thí sinh khác vào 4 thí sinh không tham gia dự thi. Sau đó trong quá trình kiểm dò điểm, nhân viên xử lý dữ liệu đã không xoá điểm nhập lệch của các thí sinh này.

Ở trường ĐH Bán công Marketting, thí sinh Nguyễn Thị Trinh, SBD 8415 - khối A, không dự thi cả 3 môn nhưng chương trình máy tính vẫn cấp số phách cho thí sinh này. Do đó, khi nhập điểm từ bảng phách, bộ phận nhập điểm đã nhập nhầm số phách môn Toán của thí sinh này với điểm là 2,25. Khi hậu kiểm xác suất, Ban thư ký đã phát hiện sự nhầm lẫn và điều chỉnh lại cho đúng.

Đặc biệt, ĐH Thái Nguyên cũng có 4 TS không dự thi nhưng vẫn có điểm ở 1 môn thi trắc nghiệm là do các thí sinh khác ghi số báo danh bằng số thì đúng nhưng ở phần tô số báo danh thì tô nhầm.

Thí sinh có 2 số báo danh

Đó là trường hợp TS có cùng lúc 2 SBD dự thi tại hội đồng tuyển sinh ĐH Văn hóa Hà Nội. Trong kỳ thi tuyển sinh 2008, nhà trường có nhận 2 bộ hồ sơ tuyển sinh của TS Hoàng Thu Ngân từ Ban tuyển sinh Yên Bái với 2 nguyện vọng (NV): NV1 (ngành 610 của ĐH Văn hóa) và NV 2 (ngành 403 của ĐHDL Phương Đông).

Trường đã xử lý hồ sơ và bố trí TS Hoàng Thu Ngân thi phòng 127 với SBD là 3685 và 3701. Buổi thi thứ nhất, TS này có SBD 3701 (được 3,5 điểm); buổi thi thứ 2, thay vì tiếp tục thi với SBD 3701, TS này lại điền vào bài thi SBD 3685 (được 1,5 điểm) và đến buổi thi thứ 3 lại quay lại dùng SBD 3701 (được 2,5 điểm).

Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Chiến đề nghị ĐH Văn hóa Hà Nội xử lý trách nhiệm các cá nhân đã để xảy ra tình huống hy hữu này mà cán bộ coi thi không phát hiện, vẫn thu bài bình thường.

Đi thi hộ để lấy điểm xin học trường khác

Đó là trường hợp thí sinh ở trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng. Qua kiểm tra phiếu ĐKDT của 2 thí sinh có cùng tên Nguyễn Thị Diễm, cùng sinh ngày 1/8/1990; TS có SBD 16193 tham gia dự thi vào Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng); TS có SBD 14743 thi vào Khoa Kinh tế (ĐHQG TPHCM) cùng thi khối A, cùng hộ khẩu thường trú, cùng địa chỉ báo tin, cùng số chứng minh nhân dân.

Nhưng qua kiểm tra, TS Nguyễn Thị Diễm, SBD 14743 sinh ngày 1/8/1990, trong 3 bài thi của 3 môn thi lại ghi sinh ngày 16/10/1990, số chứng minh thư khác nhau.

Theo giải trình của Khoa Kinh tế - ĐHQG TPHCM thí sinh Nguyễn Thị Diễm, SBD 14743 là một trường hợp đi thi hộ nhằm lấy điểm để xin học ở trường khác.

Theo giải trình của trường ĐH Đà Nẵng thì thí sinh Nguyễn Thị Diễm sinh ngày 1/8/1990, SBD 16193, hiện đang học lớp 34K16, ngành Quản trị tài chính, trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng.

Thanh tra Bộ đã đề nghị Khoa Kinh tế - ĐHQG TPHCM xử lý trách nhiệm cá nhân đã để xảy ra sự việc trên.

Thanh tra cũng đề nghị ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng mời thí sinh Nguyễn Thị Diễm sinh ngày 1/8/1990, SBD 16193 đến để thông báo về việc nhờ thi hộ tại Khoa Kinh tế - ĐH QG TPHCM là vi phạm Quy chế tuyển sinh và bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển và cấm thi tuyển sinh ĐH, CĐ trong 2 năm tiếp theo.

Hồng Hạnh