Có được bảo lưu kết quả thi đại học?

(Dân trí) - Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2003, tôi đã trúng tuyển vào ĐH Bách khoa Hà Nội nhưng vì có một số lý do riêng, tôi đã tình nguyện nhập ngũ. Hiện, tôi xuất ngũ và năm nay lại muốn thi vào đại học Kinh tế quốc dân.

Tôi muốn hỏi, kết quả thi tuyển của tôi có được bảo lưu không và tôi có được sử dụng kết quả này đối với trường Kinh tế quốc dân? (Thaithuy2003@yahoo.com)

 

* Trả lời:

Theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2006 có quy định: Người đã dự thi và trúng tuyển vào các trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung, nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính qui dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội giới thiệu được vào học tại trường trước đây đã dự thi mà không phải thi lại.

 

Như vậy, bạn sẽ được tuyển thẳng vào ĐH Bách khoa mà không cần thi lại, nhưng kết quả này lại không thể sử dụng nếu bạn thi vào ĐH Kinh tế quốc dân.  

 

Nhóm PV GD