Hộp thư nóng tuyển sinh:

Có được chấm điểm phần riêng?

(Dân trí) - Em đã làm cả hai phần tự chọn đối với đề thi môn Toán. Tuy nhiên một phần em đã gạch và ghi chữ “bỏ”. Như vậy bài thi của em có được chấm điểm phần riêng không?

* Trả lời:

 

Theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009, thí sinh chỉ được phép lựa chọn một phần riêng phù hợp để làm bài. Nếu thí sinh làm cả hai phần riêng dù hết hay không hết thì chỉ được chấm phần chung không chấm điểm phần riêng.

 

Ở đây em đang làm chương trình ban cơ bản sau đó gạch chéo đề “bỏ” thì điều đó đồng nghĩa em đã huỷ việc lựa chọn phần riêng này và chuyển sang chọn phần riêng khác. Như vậy em hoàn toàn không vi phạm quy chế thi, phần riêng của em vẫn được chấm bình thường.
 
Có được chấm điểm phần riêng?  - 1

 Ảnh: Huỳnh Hải

Nhằm trợ giúp thí sinh có đầy đủ thông tin nhất, bắt đầu từ ngày hôm nay khi thí sinh gửi email về tuyensinh.dantri@gmail.com sẽ được Dân trí trả lời ngay thông qua mục Hộp thư nóng tuyển sinh. Bên cạnh đó, thí sinh cũng sẽ được trực tiếp hỗ trợ thông qua số điện thoại 0125.318.786.

Em thi khối A ngành CNTT, nếu trượt NV1 thì em có thể đăng kí NV2 ngành khác ở trường khác có được không? (torres_haha@yahoo.com.vn)

 

Tất nhiên là hoàn toàn được phép nếu em đáp ứng được các yêu cầu mà trường em muốn đăng ký xét tuyển NV2 đưa ra.

 

Việc em đăng ký NV2 ngành nào là quyền của em nhưng phải đảm bảo ngành có thông báo xét tuyển khối em dự thi.

 

Em thi khối D vào ĐH Dân lập Hải Phòng, nhưng trường không tổ chức thi, nên em đăng ký thi nhờ ở ĐH KHXH&NV. Nhưng giấy báo thi lại là của trường ĐHQG Hà Nội - ĐH Ngoại ngữ, báo địa điểm thi là Trường CĐ Thương Mại và Du Lịch Hà Nội. Như vậy có nhầm lẫn gì không? (nguyenhung21487@yahoo.com)

 

Em không cần phải lo lắng, giấy báo dự thi của em hoàn toàn không có sai sót gì. Theo quy định của trường ĐH Quốc gia Hà Nội, các khối A,B sẽ do trường ĐH Khoa học tự nhiên đảm nhận tổ chức thi và chấm thi; khối C sẽ do trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn đảm nhận còn khối D sẽ do trường ĐH Ngoại ngữ đảm nhận.

 

Do em thi khối D nên trường ĐH Ngoại ngữ-ĐH Quốc gia có trách nhiệm tổ chức thi và chấm thi. Kết quả thi sẽ được chuyển về trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn. Sau khi nhận được kết quả này trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn sẽ chuyển điểm thi về trường ĐH Dân lập Hải Phòng (trường em đăng ký NV1 nhưng không tổ chức thi).

 

Sang năm em dự định thi đại học khối D. Em muốn hỏi là cấu trúc đề đại học các năm có khác nhau nhiều không? Hiện tại em đang lập kế hoạch ôn thi sớm dựa vào cấu trúc đề thi năm 2009, nhưng sợ sang năm cấu trúc đề thi thay đổi nhiều thì việc ôn luyện sẽ không còn hiệu quả nữa. (nguyenvan1727@gmail.com)

 

Theo Ban tư vấn thì chắc chắn cấu trúc đề thi sẽ không có sự thay đổi đáng kể nào. Hiện tại cấu trúc đề thi được hình thành trên cơ sở kiến thức của chương trình SGK mới. Trong khi đó, chương trình SGK năm tới không có sự xáo trộn nào nên dẫn đến cấu trúc đề thi cũng như vậy mà thôi.

 

Ban tư vấn tuyển sinh