Tư vấn tuyển sinh:

Có được phúc khảo bài thi trắc nghiệm?

(Dân trí) - Đánh giá cơ hội trúng tuyển vào các trường? Tẩy không hết phần khoanh tròn đáp án sai có bị sao không? Trúng tuyển có được đổi ngành học? Làm đơn phúc khảo như thế nào? Điểm sàn ĐH có tính điểm ưu tiên? Thắc mắc về bảng xếp hạng trên tra cứu điểm thi?...

Có được phúc khảo bài thi trắc nghiệm?  - 1
Thí sinh tham dự kì thi ĐH (Ảnh: Tiến Nguyên)

Hỏi: Năm nay em tham dự kì thi tuyển sinh đại học vào trường ĐH Công nghệ (ĐHQGHN), nhóm ngành công nghệ thông tin, em tính mình được khoảng 20 - 20,5, vậy liệu em có cơ hội đỗ hay không. Nếu không đủ điểm em có thể chuyển sang nhóm ngành khác mà mình đủ điểm được hay không? (muadong200474@gmail.com)

*Trả lời:

- Hiện nay các trường bắt đầu công bố điểm thi. Để có cơ sở chắc chắn hơn Ban tư vấn sẽ phân tích phổ điểm của các trường để nhận định điểm chuẩn. Chính vì thế em cần đợi trường công bố điểm thi và theo dõi Dân trí thường xuyên nhé.

- Theo quy định của ĐH Quốc gia HN thì năm nay sẽ xây dựng điểm trúng tuyển theo ngành, nhóm ngành, khối thi hoặc theo đơn vị đào tạo. Thí sinh không trúng tuyển vào ngành ĐKDT, nếu có nguyện vọng, được chuyển vào ngành cùng khối thi còn chỉ tiêu và có điểm trúng tuyển thấp hơn tại các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN (không áp dụng đối với thí sinh ĐKDT vào trường ĐH KHXH-NV).

Như vậy nếu không đủ điểm em có thể chuyển sang nhóm ngành khác mà mình đủ điểm miễn là ngành này còn chỉ tiêu.

Em năm nay thi Khoa Luật ĐHQGHN, khối C. Trong quá trình làm bài, em làm câu nâng cao đầu tiên. Nhưng sau đó chuyển sang câu cơ bản, em đã gạch hết ý của câu nâng cao( 4b) nhưng quên không ghi lại câu cơ bản là 4a. vậy bài làm của em có được tính điểm câu đó không? và Ban tư vấn có thể dự đoán số điểm để vào Khoa Luật khối C năm nay được không? (exit08@zing.vn)

Em không cần phải lo lắng bởi khi chấm thi thì các thầy sẽ biết em làm phần nào và bỏ phần nào. Bài thi của em vẫn được chấm bình thường.

Theo khảo sát bước đầu thì mặt bằng điểm thi khối C của thí sinh dự thi ở Hà Nội tương đối cao. Nhiều trường có vùng phổ điểm cao hơn năm 2009. Với trường ĐH Luật thì theo phán đoán của Ban tư vấn thì nhiều khả năng điểm chuẩn ổn định hoặc tăng nhẹ.

Em vừa thi đại học khối A ngành Điện tử -Viễn thông và khối B ngành Công nghệ sinh học vào trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM. Điểm thi cả 2 khối của em là khoảng 18 điểm. Em là thí sinh khu vực 2. Ban tư vấn có thể cho em biết cơ hội trúng tuyển của em ra sao? (bamboo_pro2007@yahoo.com)

Đối với trường ĐH Quốc tế TPHCM thì điểm chuẩn nhiều năm qua đều ở mức không cao. Với mức điểm em đạt được thì cơ hội trúng tuyển của em gần như là chắc chắn.

Em dự thi ĐH Bách khoa Hà Nội khối A và tính điểm khoảng 21 điểm cả điểm cộng khu vực. Em đăng kí vào khoa CNTT trong hồ sơ, và nguyện vọng 2 vào cơ khí nếu không đủ điểm vào CNTT, và nguyện vọng 3 vào cao đẳng bách khoa khoa CNTT. Vậy em xin hỏi là: với điểm của em thì khả năng đỗ là bao nhiêu %. Nếu điểm của em đủ điểm sàn vào trường, nhưng cũng không đủ điểm đỗ CNTT và cơ khí, thì em có bị phân vào 1 khoa khác không theo nguyện vọng không? Hay em được chuyển xuống cao đẳng CNTT như em đăng kí? (sanho_170987@yahoo.com.sg)

Ban tư vấn không hiểu em đăng ký NV này theo hình thức nào. Nếu là làm hồ sơ ĐKDT thì không thể vì mỗi hồ sơ chỉ tương ứng với một nguyện vọng.

Với phương thức lấy điểm chuẩn theo khối kết hợp với điểm chuẩn theo nhóm ngành thì nếu em đủ điểm chuẩn theo khối sẽ chắc chắn trúng tuyển vào trường. Với mức điểm 21 thì em hãy tự tin mình thừa cơ hội trúng tuyển. Theo nhận định của Ban tư vấn thì nhiều khả năng điểm chuẩn ĐH Bách khoa sẽ ở mức 20.5-21 điểm.

Khi làm bài thi trắc nghiệm, em dùng bút chì 6b, khá đậm, nên khi dùng tẩy để bôi thì còn để lại dấu mờ, máy có thể phân biệt được điều đó không? Có khi nào máy cho là chọn 2 câu nên hủy câu đó không? Liệu em có thể phúc khảo lại bài thi trắc nghiệm không? Em thi vào đại học Y Dược TPHCM ngành bác sĩ đa khoa, em nhắm được khoảng 25, cộng vùng 1 điểm nữa là 26, như vậy em có khả năng đậu vào trường là bao nhiêu phần trăm? (sothacom@gmail.com)

Em không cần phải lo lắng, đối với bài thi trắc nghiệm thì những lỗi sai về logic sẽ được cán bộ chấm thi điều chỉnh khi mà máy không nhận dạng. Thông thường khi một câu khoanh tròn hai đáp án thì một là máy tự định dạng câu đó trả lời sai hoặc không định dạng được. Nếu sau khi biết kết quả thi em thấy không hợp lý thì có thể làm đơn xin phúc tra. Khi phúc khảo thì lỗi của em sẽ được kiểm tra kỹ càng hơn để điều chỉnh hợp lý.

Đối với thi ĐH không hạn chế việc thí sinh phúc khảo bao nhiêu môn. Thí sinh có thể phúc khảo cả bài thi tự luận và bài thi trắc nghiệm.

Với mức tổng điểm 26 thì Ban tư vấn nghĩ em có nhiều cơ hội trúng tuyển, em có ít nhất 90% cơ hội. Trên thực tế thì đề thi khối B năm nay tương đối khó, số người đạt được điểm như em không phải là nhiều.

Khi em đã trúng tuyển vào trường đó thìem có thể thay đổi ngành học được không mà 2 ngành đó có cùng khối thi? Nếu em không trúng tuyển vào trường đại học Tài chính marketing thì em có thể xét tuyển nguyện vọng 2 vào hệ cao đẳng của trường này không mà em có điểm trên điểm sàn. (canhhoaanhdao_137@yahoo.com. vn)

Đối với những trường đã lấy điểm chuẩn theo ngành thì em trúng tuyển vào ngành nào sẽ phải học ở ngành đó. Nhà trường không giải quyết việc chuyển ngành sau khi thí sinh trúng tuyển.

Khi em không trúng tuyển và có điểm thi trên sàn của Bộ GD-ĐT thì em sẽ được cấp giấy chứng nhận điểm thi số 1 và 2 để làm hồ sơ xét tuyển NV2, NV3. Em hoàn toàn có thể làm đơn NV2 vào hệ CĐ của trường ĐH Tài chính Marketing nếu trường có thông báo xét tuyển và em đáp ứng được điều kiện điểm sàn mà nhà trường đưa ra.

Khoa Kinh tế - đại học Quốc gia TPHCM chừng nào công bố điểm thi ? Điểm sàn mà bộ công bố có bao gồm điểm khu vực ưu tiên hay không. Ví dụ tổng điểm thi là 12. Điểm sàn là 13. Thí sinh đó ở KV1 (cộng 1.5đ) vậy thí sinh đó có trên điểm sàn hay không? (anh.chicominhem@yahoo.com.vn)

Đối với khối các trường thuộc ĐH Quốc gia TPHCM thì dự kiến cuối tuần sau mới công bố điểm thi. Điểm sàn mà Bộ GD-ĐT công bố tính cho thí sinh ở KV3, chưa có điểm ưu tiên. Mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm, đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm.

Nếu điểm sàn mà Bộ GD-ĐT công bố là 13 thì mức điểm sàn dành cho thí sinh ở KV1 là 11,5. (giảm 1,5 điểm)

Emmuốn phúc khảo điểm thi đại học năm 2010 thì phải làm như thế nào? Đơn phúc khảo có bán hay là mình phải tự viết? Nếu bán thì bán ở đâu? (birain_241091@yahoo.com)

Muốn phúc khảo bài thi thì em chỉ cần viết đơn sau đó đến trực tiếp nhà trường để nộp theo đúng thời gian quy định. Mẫu đơn phúc khảo thường được các trường công bố trên website. Em chịu khó vào website của các trường để download về nhé.

Ban tư vấn cho em hỏi: Năm nay em dự thi vào đại học GTVT được 16.5 cả điểm khu vực. Vậy em có cơ hội trúng tuyển không? Điều thứ 2 em muốn hỏi là ở chức năng xếp hạng điểm thi đại học trên Dân trí tại sao không xếp hạng theo điểm khi đã cộng cả điểm khu vực? Em nghĩ như vậy sẽ dễ dàng đánh giá được khả năng trúng tuyển của mình hơn. (vboy_star2502@yahoo.com.vn)

Dân trí đã có bài phân tích đánh giá về khả năng điểm chuẩn của ĐH Giao thông cơ sở phía Bắc. Theo đó nhiều khả năng điểm chuẩn sẽ ấn định ở mức 16,5.

- Sở dĩ bảng xếp hạng không đưa ra các thông số này là do dữ liệu các trường không giống nhau. Có trường thì khi cung cấp dữ liệu thì cắt mất cột ưu tiên và khu vực nên không có cơ sở để đánh giá. Em không cần phải lo lắng, đối với những trường đầy đủ dữ liệu thì Dân trí sẽ cố gắng phân tích phổ điểm đầy đủ cho các bạn thí sinh đánh giá cơ hội của mình.

Ban tư vấn tuyển sinh