Có gì trong cặp của học sinh phổ thông ?

Điện thoại di động và các thiết bị nghe nhạc bỏ túi (chẳng hạn như iPods) là thứ mà hầu như học sinh nào ở Australia cũng có trong cặp đi học mỗi ngày.

Một học sinh 14 tuổi ở Sydney cho biết, trong khối lớp của em chỉ có một người là không sử dụng điện thoại di động. Ngoài ra, máy tính xách tay là thứ phổ biến thứ 3, theo sau là máy chụp hình kỹ thuật số. Ở xứ sở chuột túi, chuyện học sinh mang đến trường các thiết bị điện tử trị giá đến 3.500 USD chẳng phải là lạ.

 

Có gì trong cặp của học sinh phổ thông ?  - 1
 ... bên trong chiếc cặp của Lucy.

Hiệu trưởng một trường phổ thông cho biết, vì sự bùng nổ của các thiết bị kể trên, nhà trường phải ra các quy định chặt chẽ để hạn chế học sinh lạm dụng chúng trong giờ học.  

 

Trong khi đó, máy móc cũng làm thay đổi đáng kể vai trò của giáo viên, từ những người được học sinh xem là nguồn gốc của mọi kiến thức cung cấp cho các em trở thành người hướng dẫn để học sinh tiếp cận với các nguồn kiến thức khác nhau.

 

Theo Thanh Niên