Cô giáo không đánh “thần đồng” 32 tháng tuổi

(Dân trí) - Mới đây, Phòng Giáo dục quận Hai Bà Trưng - Hà Nội đã tổ chức buổi họp báo về việc cháu Hoàng Phúc Lộc Tuệ phải nhập viện với lý do mà gia đình bé đưa ra là “bị cô giáo đánh”.

Bé Tuệ là học sinh Trường Mầm non Lê Quý Đôn (quận Hai Bà Trưng). Theo trình báo của mẹ cháu: Trưa 24/9, khi đi học về, Tuệ kêu đau chân, hai bên đùi và phía dưới bắp chân có các vết cào xước đỏ, rơm rớm máu (giống như vết cào của bàn chải giặt). Hỏi thì cháu bảo bị cô giáo tên Sinh đánh. Sau hôm đó, Tuệ bỏ ăn, quấy khóc, có biểu hiện sợ hãi khi nhắc đến việc đi học.

Trước đó, cháu Tuệ được đánh giá có khả năng đặc biệt vì biết đọc chữ và đếm số rất giỏi.

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Như Thắng - Phó Trưởng phòng GD-ĐT quận Hai Bà Trưng cho biết: Ngay sau khi nhận được phản ánh về việc cháu Tuệ phải nhập viện vì bị cô giáo đánh, chúng tôi đã cử cán bộ đến Trường Mầm non Lê Quý Đôn kiểm tra sự việc. Đồng thời, yêu cầu Hiệu trưởng và các giáo viên liên quan làm báo cáo tường trình sự việc.

Đại diện Phòng GD-ĐT cũng đã đến thăm cháu Tuệ tại Bệnh viện Xanh Pôn và có làm việc với các bác sỹ để tìm hiểu nguyên nhân.

Sau một thời gian tìm hiểu, tổ công tác đã có kết luận: Không có cơ sở khẳng định giáo viên trường Mầm non Lê Quí Đôn có hành vi đánh cháu Tuệ.

“Trên đây là kết luận ban đầu, tổ công tác sẽ tiếp tục tìm hiểu và đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ kết quả trong thời gian tới” - ông Thắng nói.

Tuấn Cường