Cô giáo mầm non tát trẻ liên tục ngay trong lớp học

(Dân trí) - Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một giáo viên tại một cơ sở Mầm non trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An) bạo hành trẻ em khiến dư luận xôn xao phẫn nộ. Sở GD&ĐT Nghệ An đã yêu cầu phía cơ sở này tạm thời đình chỉ cô giáo bạo hành trẻ em ngay trong sáng nay.

Clip cô giáo Mầm non đánh học sinh

Ngay sau khi clip được đăng tải, lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Giáo dục TP Vinh vào cuộc làm rõ. Đồng thời Sở GD&ĐT Nghệ An chỉ đạo làm rõ và đình chỉ những giáo viên liên quan.


Cơ sở Mầm non ABC - nơi được xác định là xảy ra sự việc.

Cơ sở Mầm non ABC - nơi được xác định là xảy ra sự việc.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho PV Dân trí biết: “Sau khi xem qua clip được biết sự việc này xảy ra tại cơ sở Mầm non ABC, theo đó Sở GD&ĐT yêu cầu phía cơ sở này tạm thời đình chỉ cô giáo bạo hành trẻ em ngay trong sáng nay (20/4).

Thứ hai: Trực tiếp làm việc cùng với nhà trường để điều tra, xác minh làm rõ sự việc của giáo viên đó, với hành động bạo hành trẻ em trong giờ học đó thế nào?.

Thứ ba: Sớm ổn định ngay tình hình trong dạy và học sáng 20/4, làm tốt công tác tư tưởng đối với phụ huynh và học sinh, đặc biệt, là tâm lý của trẻ.

Thứ tư: Cần chấn chỉnh ngay tác phong, phong cách ăn mặc, lề lối làm việc của giáo viên trong những giờ mà giáo viên giảng dạy, kể cả các tiết học bán trú… Các anh thấy đó, qua clip thấy cảnh cô giáo ăn mặc quần đùi, bồng trẻ, đánh trẻ là không thể chấp nhận được."

Cô giáo áo đỏ cam bế học sinh chạy từ bên này lớp sang bên kia.
Cô giáo áo đỏ cam bế học sinh chạy từ bên này lớp sang bên kia.

Theo đó, vào đêm qua (19/4) trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài gần 1 phút ghi cảnh tại một cô giáo mặc quần đùi, bế một đứa trẻ chạy từ góc phòng này sang góc bên kia. Sau khi ngồi xuống, cô giáo này cho đứa trẻ ngồi vào lòng một lát rồi bất ngờ ra tay giật, kéo và tát liên tục nhiều cái vào đứa trẻ. Khi đứa trẻ bỏ chạy, cô giáo này tiếp tục lao tới “tấn công”…

Đoạn clip ghi lại trong phòng học này có 3 giáo viên, có 2 người mặc quần đùi ngắn, một người ăn mặc lịch sự hơn. Trong clip cũng ghi lại, dùng một cô giáo đứng cạnh (mặc áo trắng, quần dài) thấy đồng nghiệp của mình đánh đập học sinh nhưng không can ngăn, chỉ ít phút sau giáo viên này (mặc áo trắng, quần dài) mới bế đứa trẻ vào lòng cũng là lúc giáo viên đánh học sinh dừng lại.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 20/4, lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Vinh xác nhận có sự việc trên xảy ra là tại một cơ sở Mầm non do địa phương quản lý.

Ông Lê Trường Sơn - Phó Phòng GD&ĐT TP Vinh cho biết: “Sự việc xảy ra tại cơ sở Mầm non ABC số 99 Lê Lợi, TP Vinh. Cơ sở này do UBND phường Lê Lợi quản lý”.

Trả lời PV Dân trí sáng cùng ngày, ông Thái Giáp Vinh - Chủ tịch UBND phường Lê Lợi cho biết: “Sự việc xảy ra tại cơ sở Mầm non tư thục ABC số 99 là đúng. Hiện tôi đang giao cho Phó Chủ tịch phường và Công an xác minh làm rõ. Ở đây, cơ sở Mầm non tư thục hơi khó quản lý, bởi họ xây dựng khép kín, muốn ra vào thì phải xin phép”.

Cô bắt đầu hành hạ cháu bé. Cô giáo mặc áo trắng đứng nhìn như không có chuyện gì xảy ra.
Cô bắt đầu hành hạ cháu bé. Cô giáo mặc áo trắng đứng nhìn như không có chuyện gì xảy ra.

Cô giáo đánh đập học sinh.
Cô giáo đánh đập học sinh.

Không lâu sau đó, cô giáo áo trắng cũng bế học sinh bị đánh. Chưa dừng lại, cô giáo mặc áo cam tiếp tục với theo để đánh đứa trẻ..
Không lâu sau đó, cô giáo áo trắng cũng bế học sinh bị đánh. Chưa dừng lại, cô giáo mặc áo cam tiếp tục với theo để đánh đứa trẻ..


Chỉ đến khi cô giáo mặc áo trắng bế đứa trẻ đi chỗ khác, thì cô mặc áo đỏ cam mới dừng lại... Nhưng không biết chuyện gì đang tiếp diễn sau đó, việc này cơ quan chức năng sẽ làm rõ.

Chỉ đến khi cô giáo mặc áo trắng bế đứa trẻ đi chỗ khác, thì cô mặc áo đỏ cam mới dừng lại... Nhưng không biết chuyện gì đang tiếp diễn sau đó, việc này cơ quan chức năng sẽ làm rõ.

Nguyễn Duy

(Ảnh cắt từ clip)