Đà Nẵng:

Có hay không khuất tất trong tuyển sinh vào THCS Lương Thế Vinh?

(Dân trí) - Cảm thấy bất bình về việc cùng đối tượng nhưng có học sinh được học sinh không được thi vào Trường THCS Lương Thế Vinh (Đà Nẵng), đã có bạn đọc phản ứng. PV báo <i>Dân trí</i> đã tìm hiểu thực hư sự việc theo phản ánh của bạn đọc.

Theo phản ánh của bạn đọc, đối tượng tuyển sinh đầu cấp vào Trường THCS Lương Thế Vinh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) là học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn quận Liên Chiểu; nhưng trong khoảng 480 thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 6 của trường năm học 2014 - 2015 tới có hơn 50 thí sinh dự tuyển vào trường chỉ có giấy xác nhận tạm trú trên địa bàn chứ không có hộ khẩu thường trú mà vẫn được thi tuyển. Đã cho thí sinh chỉ có giấy xác nhận tạm trú trên địa bàn dự thi, nhưng cùng đối tượng học sinh tạm trú lại có thí sinh được thí sinh không được dự tuyển vào trường. Điều này khiến bạn đọc là phụ huynh học sinh có nguyện vọng dự tuyển vào trường cảm thấy bất bình. “Phải chăng có điều gì khuất tất ở đây? Hay phải “chạy” thì con em mình mới được dự tuyển vào trường?” - bạn đọc thắc mắc.

Trao đổi về sự việc trên với PV Dân trí ngày 4/7, ông Nguyễn Thanh Chương - Phó Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu, Trưởng ban Chỉ đạo tuyển sinh xác nhận có hơn 50 trường hợp thí sinh dự tuyển vào THCS Lương Thế Vinh là học sinh tạm trú trên địa bàn quận. Đây là sai sót của Hội đồng tuyển sinh trong khâu tiếp nhận hồ sơ thí sinh dự tuyển. Theo quy định, chỉ học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn mới đủ điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển vào trường. Nhưng người tiếp nhận hồ sơ lại hiểu nhầm đối tượng tuyển sinh là học sinh cư trú trên địa bàn quận bao gồm cả học sinh có hộ khẩu thường trú và cả học sinh xác nhận có tạm trú trên địa bàn quận, và nhận cả hồ sơ dự tuyển của học sinh chỉ tạm trú trên địa bàn.

PV
PV Dân trí trao đổi với lãnh đạo UBND Quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) về vụ việc.

Trường THCS Lương Thế Vinh được thành lập theo đề án trường THCS chất lượng cao trên địa bàn, nên ngoài xét tuyển dựa trên hồ sơ thí sinh (bao gồm xét dựa trên thành tích học tập, hoạt động phong trào, các đối tượng chính sách được ưu tiên…), Hội đồng tuyển sinh còn xét tuyển dựa trên điểm bài thi kiểm tra chất lượng đầu vào 2 môn Toán và Tiếng Việt của học sinh. Chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp vào trường năm học tới là 120 học sinh. Học sinh trúng tuyển là học sinh có tổng điểm thi cao xếp theo thứ tự đến đủ số học sinh theo chỉ tiêu tuyển sinh.

Ngày 23/6, Hội đồng tuyển sinh tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra; nhưng đến ngày 20/6, còn mấy ngày nữa là đến ngày học sinh dự làm bài kiểm tra thì Hội đồng tuyển sinh mới phát hiện sai sót trong khâu tiếp nhận hồ sơ thí sinh dự tuyển như đã nói trên. Lúc này, thông báo ngày làm bài kiểm tra cũng như thẻ dự tuyển đã phát đến tay học sinh. “Các cháu đã chuẩn bị dự tuyển hết rồi mà giờ lại thông báo không được dự tuyển thì kiểu chi phụ huynh cũng phản ứng mà cũng tội cho các cháu. Thêm vào đó, định hướng của trường là tuyển sinh chất lượng cao, việc mở rộng đối tượng dự tuyển khả năng sẽ nâng cao chất lượng đầu vào của trường vì có nhiều học sinh giỏi dự tuyển vào trường hơn. Theo hướng này, những năm tới, quận sẽ đề xuất mở rộng đối tượng tuyển sinh bao gồm cả học sinh tạm trú trên địa bàn. Xét điều đó nên Hội đồng tuyển sinh đã thống nhất chấp nhận hồ sơ dự tuyển của cả hơn 50 học sinh chỉ có giấy xác nhận tạm trú ở địa phương trên” - ông Chương nói.

Còn việc có phản ánh bất bình trong việc cùng đối tượng là học sinh tạm trú trên địa bàn nhưng có học sinh được học sinh không được dự tuyển vào trường, Trưởng Ban chỉ đạo tuyển sinh cho biết chỉ do thí sinh nộp hồ sơ chậm so với chốt hạn nhận hồ sơ thí sinh dự tuyển nên theo quy định. “Ngoài sai sót do nhầm lẫn trong khâu tiếp nhận hồ sơ thí sinh như trên, chúng tôi chưa ghi nhận dấu hiệu sai phạm nào khác. Có khuất tất, có “chạy”  hay không như người dân phản ánh hay không, chúng tôi sẽ kiểm tra. Nếu phát hiện có sai phạm, sẽ xử lý nghiêm khắc” - ông Chương khẳng định.

Đình Hòa - Khánh Hiền