Cơ hội cho những thí sinh đạt 13+ học tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Vượt qua kỳ thi đại học đầy gian nan và trắc trờ, vui có buồn có, nhưng có một điểm chung không thể phủ nhận đó là những nỗ lực to lớn của tất cả những sĩ tử đến từ khắp mọi miền tổ quốc đổ dồn về các địa điểm thi tại Hà Nội.

Bài viết này mong muốn sẽ đem đến một cơ hội thứ 2 cho em các thi sinh – những bạn đã vượt qua kỳ thi vừa rồi với số điểm vượt trên 13.

Theo thông tin thu được của chúng tôi, hiện nay trên thị trường có khá nhiều các chương trình liên kết quốc tế vẫn đang mở rộng cánh cửa chào đón các bạn sinh viên. Chúng tôi tìm đến cở sở đào tạo này và tình cơ đã được tham dư hội thảo: “Chương trình cử nhân Troy (Mỹ) sẽ thay đổi bạn như thế nào?” tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và tại đây chúng tôi đã thu thập được những thông tin bổ ích cho người đọc.

Không khí sôi động buổi hội thảo.
Không khí sôi động buổi hội thảo.

Chương trình cử nhân Quản trị kinh doanh liên kết giữa Đại học Troy (Mỹ) và trường ĐHKT – ĐHQGHN vẫn đang tuyển sinh và sẽ kết thúc đợt nhập hồ sơ vào 30/9/ 2014. Đây là một cơ hội tốt cho tất cả các các thí sinh đang tìm kiếm một chiếc ghế trong trường đại học.

Đi đầu trong các hoạt động hợp tác quốc tế
 
Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những cái nôi lâu đời đào tạo đa ngành, trong đó có ngành Kinh tế. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN là một trong những trường đại học trực thuộc ĐHQGHN. Trường đi đầu trong công tác nghiên cứu, tư vấn, và các hoạt động đào tạo về kinh tế, quản lý, quản trị kinh doanh. Nhà trường định hướng sẽ đào tạo ra những chuyên gia kinh tế, những nhà nghiên cứu kinh tế, hoạch định chính sách trong thời kỳ đổi mới hội nhập kinh tế thông qua chương trình đào tạo tiên tiến, cải cách, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê – Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong hơn mười năm qua, trường ĐHKT đã không những đi đầu trong các hoạt động hợp tác quốc tế, đem đến cho người học một môi trường học tập hiện đại, đáp ứng nhu cầu kiểm định của các tổ chức nước ngoài (AUN, ACBSP, SACS…). Một trong những đối tác của trường chính là ĐH Troy (Mỹ).

ĐH Troy nổi tiếng trên thế giới với bề dày về giảng dạy, đào tạo trong hơn 120 năm qua tại bang Alabama, Hoa Kỳ. Đồng thời, theo bản khảo sát và đánh giá hàng năm của tạp chí Forbes Magazine, Đại học Troy còn là trường được đánh giá và xếp hạng trong Top những trường công lập tốt nhất tại Hoa Kỳ và là trường đại học uy tín nhất tại bang Alabama. Đây cũng là thông điệp mà Tiến sĩ Leader Tori – giảng viên ĐH Troy (Mỹ) gửi đến các bạn học sinh Việt Nam.

Đại diện trường ĐHKT và ĐH Troy tại hội thảo.
Đại diện trường ĐHKT và ĐH Troy tại hội thảo.

Học phí của chương trình

Theo thông tin tại hội thảo, chương trình cử nhân QTKD của trường có mức học phí khoảng 5 triệu đồng/ tháng. Chương trình kéo dài trong 3,5 năm (không kể thời gian học tiếng anh dự bị). Vì đây là chương trình liên kết quốc tế, giảng dạy 100% tiếng Anh nên nhà trường yêu cầu các ứng viên phải thỏa mãn điều kiện tiếng Anh nhất định (IELTS 5.5) để có thể nghe giảng từ các giáo sư, tiến sĩ của trường ĐH Troy (50%). Vì vậy, trước khi tham dự chương trình chính thức, các thi sinh sẽ được học các level tiếng anh bổ trợ, số level học tiếng anh phụ thuộc vào khả năng tiếng anh ban đầu của thí sinh, và mỗi level tiếng Anh có học phí khoảng 6-7 triệu đồng.

Ngoài học phí trên, các học viên sẽ không phải đóng thêm bất kỳ một loại phí nào như phí thành lập trường, quỹ trường, quỹ lớp…

Lợi ích từ chương trình học

Lắng nghe lời chia sẻ từ cựu học viên của chương trình, tôi nhận thấy đây thực sự là một ngôi trường đã để lại cho học viên không chỉ kiến thức, kỹ năng mà còn những trải nghiệm vô cùng đáng quý. Bạn Phạm Huy Trung cho biết: “Tốt nghiệp ĐH Troy là một sự tự hào đối với các sinh viên. Ra trường, chúng tôi đều được trang bị những kiến thức về kinh tế, quản trị; kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, tiếng Anh; và một tinh thần chiến sĩ Troy dũng mãnh”.

Nói về các hoạt động ngoại khóa: “Bên cạnh thời gian học tập, tôi đã được tham gia rất nhiều buổi sinh hoạt hoạt tập thể, trao đổi văn hóa với nước ngoài và dã ngoại… Những trải nghiệm này đã làm cho đời sống sinh viên của tôi trở nên phong phú và qua đó tôi cũng học được thêm rất nhiều điều”, bạn Cao Minh Đức chia sẻ.

Điều qua trong nhất mà tôi được chứng kiến đó chính là, hiện này các bạn sinh viên đã tốt nghiệp đang có cơ hội làm việc rất rộng mở tại các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Trong số đó phải kể đến bạn Cao Minh Đức (Troy 7) – Kintesu World Express, bạn Hoàng Thu Trang (Troy 7) - cố vấn thương mại và đầu tư – Đại sứ quán Đan Mạch. Ngoài ra, bạn Nghiêm Thu Hằng (Troy 8) hiện đang giữ vị trí tại Tập đoàn tư vấn tài chính hàng đầu Devere và bạn Phạm Huy Trung (Troy 6) đang là kiểm toán cấp cao của tập đoàn kiểm toán thế giới KPMG.

Đại diện trường ĐHKT và ĐH Troy tại hội thảo.
Các bạn Nghiêm Thu Hằng, Hoàng Thu Trang, Phạm Huy Trung và Cao Minh Đức (theo thứ tự từ trái sang).

Mọi thắc mắc cần giải đáp, quý bạn đọc có thể liên hệ:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & GIÁO DỤC QUỐC TẾ

Phòng 106, nhà E4, trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy – Hà nội

Điện thoại: 0947 004 809

Email: cite_ueb@vnu.edu.vn

Website: www.cite.edu.vn