Cơ hội học Quản trị Tài chính và Quản trị nguồn nhân lực tại ĐH Benedictine - Hoa Kỳ

Chương trình MBA liên kết giữa Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN và ĐH Benedictine - Hoa Kỳ được thiết kế dành riêng cho các nhà quản lý, điều hành cấp cao đã có nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn.

Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh –


Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị Tài chính được ĐH Benedictine (Mỹ) thiết kế nhằm đào tạo ra các CFO giỏi và có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ về trình độ quản trị tài chính trên khắp thế giới. Chương trình sẽ giúp người học có được những kiến thức cập nhật của thế giới mà một CFO cần trang bị.

Chet Legenza - Giảng viên ĐH Benedictine, Mỹ đã chia sẻ: “Đây là chương trình được thiết kế cho các Giám đốc tài chính, những người cần nắm bắt các vấn đề mang tính chiến lược của doanh nghiệp để ra quyết định tài chính hiệu quả trong môi trường luôn có sự thay đổi và đòi hỏi sự chủ động về tài chính cao. Mục tiêu của chúng tôi là giúp các Giám đốc tài chính nhà quản lý tài chính nhận ra điểm mạnh của mình, có khả năng tư duy tổng quát và ra được các quyết định khó khăn.”

Với vai trò là nhà quản lý và điều hành doanh nghiệp không thể không biết về quản trị nhân sự. Với vai trò và tầm quan trọng, khoa học quản trị nhân sự (HRM) ngay nay đã phát triển thành một ngành chuyên biệt và đòi hỏi những lãnh đạo doanh nghiệp, những người giỏi về thực tiễn nhưng có thể còn thiếu những kiến thức hệ thống bài bản.

Chương trình đào tại Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị nhân sự được thiết kế dành cho tất cả những nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp muốn tìm hiểu sâu và khai thác yếu tố quản trị con người trong việc đem đến thành công cho doanh nghiệp. Từ đó, chương trình hướng đến đào tạo ra những giám đốc nhân sự CHRO.

Có thể nói đây là 2 chuyên ngành này hiện đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng các doanh nghiệp, các nhà quản lý, lãnh đạo. Đặc biệt, điểm khác biệt của chương trình này là tính chuẩn hóa theo những tiêu chuẩn Mỹ và tính chuyên sâu vào chuyên ngành.

Bên cạnh việc giảng dạy các môn chung về quản trị kinh doanh, các giảng viên từ Mỹ (50%) sẽ chuẩn hóa lại kỹ năng lãnh đạo và quản lý cho học viên dựa trên các kiến thức hiện đại và bài học thực tiễn mới nhất từ Mỹ. Các giảng viên Việt Nam sẽ chuyên sâu vào các tình huống thực tiễn phù hợp với chuyên ngành và cập nhật những thách thức và cơ hội từ môi trường kinh doanh trong nước.

Cộng động học viên MBA Benedictine đã và đang ngày càng lớn mạnh. Phần lớn các học viên đã và đang tham gia chương trình đều là những doanh nhân thành đạt và giữ những vị trí chủ chốt trong các tập đoàn lớn trong và ngoài nước như: Ngân hàng Lienviet, Công ty CP Kinh Đô miền Bắc, Vietnam Airline, FPT, Worldbank, Vietcombank, HSBC, Techcombank, Tập đoàn Sông Đà... Và họ là những người không ngần ngại bỏ ra một khoản chi phí xứng đáng cho việc học để có được tấm bằng danh giá từ ĐH Benedictine.

Tuy nhiên, so với chi phí mà họ phải bỏ để dành 18 tháng học tại nước bản địa thì chi phí này thực sự đã tiết kiệm được 60%. Việc học tại giảng đường Việt Nam – trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN nhưng giá trị bằng cấp cũng như những kiến thức, kỹ năng mà chương trình MBA Benedictine mang đến cho các học viên thực sự có giá trị và đẳng cấp quốc tế. Tấm bằng tốt nghiệp từ DDH Benedictine được công nhận trên toàn thế giới.

Học viên MBA Benedictine nhận bằng Tốt nghiệp.
Học viên MBA Benedictine nhận bằng Tốt nghiệp.

Học MBA tại một trường kinh doanh danh tiếng như ĐH Benedictine (Mỹ) có thể coi là chia khóa dẫn đến thành công và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cho các học viên tốt nghiệp.


Chương trình MBA của ĐH Benedictine – Hoa Kỳ có 16 môn học với thời gian học là 18 tháng. Lịch học tập trung vào các ngày cuối tuần.

Chương trình được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh, 50% giảng viên nước ngoài.

Điều kiện đầu vào: học viên đã tốt nghiệp đại học, có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 và có ít nhất 02 năm kinh nghiệm. Các ứng viên sẽ phải vượt qua kỳ phỏng vấn với đại diện của ĐH Benedictine và trường ĐHKT - ĐHQGHN. Các ứng viên chưa chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.0, sẽ được được tham gia lớp học bổ trợ, ôn thi tiếng Anh miễn phí của nhà trường.

Khai giảng: 11/2014

Liên hệ: Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế: Phòng 501, tòa nhà E4, Đại học Kinh tế - ĐHQGHN số 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 043 754 9901 Ext 509 hoặc Hotline: 0947 004 809 - Website: http://www.cite.edu.vn