Cơ hội nhận học bổng Thạc sĩ của chính phủ Hà Lan

(Dân trí) - Chương trình học bổng Netherland (NFP) của Chính phủ Phần Lan dành cho người đi làm có ít nhất 4 năm kinh nghiệm. Học bổng này giúp ứng viên được đào tạo hệ cao học về những lĩnh vực cần thiết cho các nước đang phát triển.

Đây sẽ là các khoá học dành cho các tổ chức mong muốn đội ngũ nhân viên của họ được đào tạo hoặc yêu cầu những kỹ năng đặc biệt.

 

Điều kiện giành học bổng:

Là những ứng cử viên có có sự đồng ý của ban giám đốc về việc học tập của họ. Có thể nộp hồ sơ ở các trường Đại học, Học viện nơi cung cấp các khoá học họ tham gia.

 

Lưu ý: Mỗi người chỉ được nộp đơn cho một khoá học.

 

Bạn có thể lấy mẫu đơn xin họ bổng tại địa chỉ: Royal Netherlands Embasy, số 360 Kim Mã - Hà Nội vào 9h30-10h30 từ thứ 2 đến thứ 6.

 

Hồ sơ dự tuyển gồm:

Các ứng viên phải nộp đơn xin học bổng kèm kết quả thi TOELF hoặc IELTS được công nhận bởi các học viên quốc tế cung cấp các chứng chỉ tiếng Anh, đó là:

- Institution of International Education (IEE), số 2 Ngô Quyền, Hà Nội.

- British Council , Horison Hotel, 40 Cát Linh, Hà Nội.

- VietNam - USA Society English  Language Center, 78 Võ Thị Sáu, TPHCM.

- British Council, 25 Lê Duẩn, TPHCM.

 

Các chứng chỉ khác phải được dịch sang tiếng Anh và được hợp pháp hoá bởi Notary public office. Ngoài ra, người nộp đơn phải coppy hợp đồng lao động của mình.

 

Những yêu cầu đặc biệt được có thể tìm thấy ở địa chỉ website có trong tập sách “The New Netherlands Fellowship programme”. Đây là cuốn sách liệt kê tất cả các khoá học hiện có và các thông tin có thể tìm thấy ở Đại sứ quán thông qua hỏi đáp qua điện thoại.

 

Thanh Trầm