Cơ hội trúng tuyển ĐH ngành Quản trị Kinh doanh và Quản trị Marketing

Số lượng hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi đại học khối ngành Kinh tế năm nay vẫn đông áp đảo, chiếm đến 30,44% trong toàn bộ các nhóm ngành nghề.

Cơ hội trúng tuyển ĐH ngành Quản trị Kinh doanh và Quản trị Marketing
Sinh viên ĐH Anh Quốc Việt Nam.
 
Tỷ lệ “chọi” cao ở các ngành Kinh tế khiến mức cạnh tranh mặt bằng điểm chuẩn càng cao, tạo nên áp lực thi cử khá lớn đối với các thí sinh có nguyện vọng đăng ký thi ngành Kinh tế. Trong bối cảnh này, nhiều phụ huynh đã tính phương án khả thi nhằm giảm áp lực thi cử cho con, đồng thời đảm bảo chất lượng đào tạo quốc tế uy tín ngay tại Việt Nam theo mô hình du học tại chỗ.

Anh Hà Duy Hưng, một trong số nhiều phụ huynh có con đăng ký xét tuyển ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế năm 2012 tại British University Vietnam (BUV) – Đại học Anh Quốc VN, anh cho rằng gia đình đã có chiến lược cho con theo học tại BUV sau khi đã nghiên cứu kỹ về mô hình này và uy tín của nền giáo dục và bằng cấp Anh quốc tại trường này, mặt khác vì thấy con có học lực khá và học phí phù hợp với khả năng gia đình.

Được biết, chất lượng giáo dục và đào tạo các chuyên ngành kinh tế của trường Đại học Staffordshire tại British University Vietnam được kiểm định bởi Cục kiểm định Chất lượng Giáo dục Anh về đào tạo Đại học và sau Đại học (QAA)cùng với sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.Thông tin giúp anh Hưng quyết tâm cùng con đi nộp hồ sơ vào BUV vì chương trình học tập ở đây năng động, học hoàn toàn bằng tiếng Anh theo khung chương trình chuẩn của Đại học Staffordshire (vương quốc Anh), đội ngũ giảng viên quốc tế tận tình.Khi tốt nghiệp ra trường, con anh được cấp bằng Cử nhân của Đại học Staffordshire, không khác biệt so với việc học tập tại Anh quốc.

Đại học Anh Quốc VN và Đại học Staffordshire:

Được sự hỗ trợ của hai chính phủ Việt Nam và Vương quốc Anh hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục và tạo cơ hội phát triển cho sinh viên Việt Nam học tập trong môi trường quốc tế, Trường Đại học British University Vietnam (BUV) - Đại học Anh Quốc VN được chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định số 1428/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 09/09/2009. Hiện BUV đã vinh dự được cung cấp chương trình chuẩn của những đại học hàng đầu vương quốc Anh trong đó có ĐH Staffordshire và ĐH London chương trình Quốc tế (vương quốc Anh).

Trường Đại học Stafforshire là một trong những trường ĐH chất lượng cao, năng động và hiện đại tại vương quốc Anh. Trường nổi tiếng về các khoá học mới và việc khuyến khích sinh viên học tập tích cực, chủ động, đẩy mạnh tư duy độc lập trong nghiên cứu và thực hành.

Căn cứ theo các Quyết định số 4562/QĐ-BGDĐT ngày 08/10/2010, QĐ số 2073 QĐ-BGDĐT ngày 20/05/2011 và QĐ số293/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 19/01/2012 của Bộ GD-ĐT Việt Nam, xét trên Hồ sơ hợp tác của Trường Đại học Staffordshire và Đại học Anh Quốc VN (BUV) được Bộ GD-ĐT Việt Nam cấp phép; BUV được phép tuyển sinh chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế và Quản trị Marketing do chính Đại học Staffordshire cung cấp và cấp bằng.

Chương trình phù hợp với những sinh viên năng động và hướng tới mục tiêu thành công trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh hoặc Marketing. Thời gian đào tạo chương trình Quản trị kinh doanh Quốc tế, Marketing là ba (3) năm bao gồm 24 môn học, 360 tín chỉ Anh quốc.

Kỳ nhập học chính của chương trình Quản trị Kinh doanh Quốc tế hoặc Quản trị Marketing là tháng 10 năm 2012. Thời hạn nộp hồ sơ năm 2012 là ngày 3/9/2012.

 

Điều kiện xét tuyển - Từ 17 tuổi trở lên,

- Hoàn thành chương trình lớp 12 THPT và tốt nghiệp cấp 3 (hoặc tương đương)

- Hoàn thành khóa Dự bị Đại học Staffordshire

British University Vietnam

Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04. 39740 740

Web: http://www.buv.edu.vn/