Có nên mạo hiểm với NV3?

(Dân trí) - Chuyển trường có được không? Liệu hồ sơ có đến được trường ĐH Tây Bắc không? Liệu có trúng tuyển vào hệ bổ sung của ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên? Hồ sơ bị thất lạc phải làm thế nào? Học viện Quan hệ Quốc tế có xét tuyển NV3?...

Hỏi: Em thi ĐH Kiến Trúc TPHCM khối V được 10 điểm, trong đó môn vẽ được 5 điểm. Em thuộc KV1, với số điểm này em trúng tuyển vào trường ĐH Hồng Bàng, nhưng do nhà em kinh tế khó khăn mà học phí trường này quá cao so với em nên em muốn xin chuyển về trường ĐH Bình Dương. Như vậy có được không? (nguyenthitramy_nguyenhoa@yahoo.com)

* Trả lời:

Chưa có quy định nào trong việc chuyển trường như em trình bày. Bộ GD-ĐT chỉ có văn bản hướng dẫn chuyển trường nhưng lại đối với khối trường công lập.

Thông thường việc chuyển trường phụ thuộc phần lớn vào quyền quyết định của Ban giám hiệu của trường chuyển đến và trường chuyển đi của sinh viên theo học.

Nếu Ban giám hiệu hai trường đồng ý thì em hoàn toàn có cơ hội chuyển về Bình Dương học.

Mọi thắc mắc thí sinh có thế gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để nhận được giải đáp.

Hỏi: Em nộp NV3 vào trường ĐH Tây Bắc. Trong quyển “Những điều cần biết” địa chỉ trường là Thị trấn Thuận Châu huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Bây giờ trường chuyển lên thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La. Em ghi địa chỉ trong quyển những điều cần biết thì hồ sơ có đến được không? (yeumotnguoi_nt@yahoo.com)

Theo Ban tư vấn thì hồ sơ của em vẫn đến được trường bình thường. Hầu hết các trạm giao dịch chuyển phát nhanh đều có thông tin địa chỉ của các trường ĐH. Do đó, em chỉ cần ghi nơi gửi đến là trường ĐH Tây Bắc thì nhân viên Bưu điện vẫn có căn cứ gửi chính xác về trường cho em.

Tuy nhiên để chắn chắn em nên liên lạc với Bưu cục em gửi hồ sơ xem hồ sơ của mình có bị trả lại hay không.

Chúc em may mắn.

Hỏi: Em có em trai thi đại học khối A được 18 điểm cả điểm cộng khu vực. Được biết trường ĐHSPKT Hưng Yên xét tuyển bổ sung vào cao đẳng với những thí sinh đăng ký NV2 vào trường nhưng không trúng tuyển, em trai em thuộc diện đó. Điểm sàn xét tuyển bổ sung là 12 điểm. Xin Ban tư vấn cho em nếu xét tuyển bổ sung vào hệ cao đẳng của trường thì khả năng đỗ có cao không? (ninhutehy@gmail.com)

Theo Ban tư vấn thì mức điểm này gần như là mức điểm tuyệt đối để trúng tuyển. Thực tế cho thấy điểm chuẩn NV2 của hệ CĐ không quá 18 điểm (đối với hệ Sư phạm) và không quá 14 điểm đối với hệ kỹ thuật.

Hỏi: Em nộp hồ sơ NV2 vào trường ĐH Kinh Doanh và Công nghệ HN. Em đã trúng tuyển NV2 nhưng em vẫn chưa nhận được giấy báo. Em đến trường hỏi thì trường nói không có tên em trong danh sách trúng tuyển. Em muốn hỏi Ban tư vấn tuyển sinh là nếu bị thất lạc hồ sơ xét tuyển NV2 thì em phải làm gì? Em có được học ở trường ĐH Kinh Doanh và Công nghệ HN không? (phamducanh129@yahoo.com)

Do em không nói rõ mức điểm của mình nên Ban tư vấn nghi ngờ về việc em nói mình trúng tuyển.

Nếu quả thật em đã trúng tuyển thì có thể do những nguyên nhân khách quan mà trường không nhận được hồ sơ xét tuyển của em.

Trước hết em nên liên hệ trực tiếp với bưu cục nộp hồ sơ để bưu cục xác nhận đã chuyển hồ sơ xét tuyển đến trường hay chưa.

Nếu bưu cục xác nhận đã chuyển thì lỗi thất lạc là do trường, khi đó em hoàn toàn có thể phản ánh để đòi quyền lợi cho mình.

Nếu bưu cục xác nhận chưa chuyển thì lỗi này do Bưu điện gây nên. Việc có được tiếp nhận hay không phụ thuộc vào trường có chấp nhận lỗi thất lạc đó hay không.

Chúc em thành công.

Hỏi: Học viện Quan hệ Quốc tế có xét tuyển NV3 hay không? Nếu có thì chỉ tiêu xét tuyển từng ngành là như thế nào? Tại sao trường không xét tuyển NV2? Em đã thi vào trường vừa rồi nhưng không đủ điểm vào khoa Cử nhân Tiếng Anh, bây giờ em muốn xét tuyển NV3 vào khoa Tiếng Anh nhưng điểm chỉ bằng mức điểm sàn. Vậy em có được ưu tiên gì không? (tropicalsnow_14289@yahoo.com.vn)

Trước hết Ban tư vấn xin khẳng định: Học viện Quan hệ Quốc tế có xét tuyển NV3. Chỉ tiêu xét tuyển từng ngành cụ thể trường không thông báo chỉ tiết. Trường chỉ xét tổng chỉ tiêu là 60.

Việc các trường không xét tuyển NV2 mà lại xét tuyển NV3 là chuyện bình thường. Đa số các trường này là đợi sau khi nhập học NV1 xong còn thiếu chỉ tiêu sẽ xét tuyển tiếp. Do thời gian nhập học trùng với đợt xét tuyển NV2 nên trường không thông báo xét tuyển.

Với mức điểm bằng mức điểm sàn thì cơ hội trúng tuyển của em rất mong manh. Thậm chí có thể là không có cơ hội.

Tuy nhiên, đôi khi sự mạo hiểm cộng với sự may mắn sẽ giúp em thành công.

Trường HV Quan hệ Quốc tế không phân biệt và không ưu tiên giữa thí sinh dự thi hay không dự thi vào trường trong quá trình tham gia xét tuyển.

Hỏi: Em chuẩn bị nhập học mà vừa bị mất học bạ gốc mà không xin lại được liệu em có phải nghỉ học không? (jsc@hn.vnn.vn)

Em yên tâm, chắc chắn em sẽ không phải nghỉ học.

Trước hết em phải xin xác nhận về việc mất học bạ gốc của mình. Trong quá trình nhập học em có thể nộp bản sao học bạ. Thông thường bản chính chủ yếu là để dùng kiểm tra khi cần thiết.

Sau khi nhập học xong em nên khẩn trương làm lại học bạ bằng cách xin xác nhận lại toàn bộ điểm của khoá học THPT sau đó qua Phòng hoặc Sở Giáo dục địa phương để được hướng dẫn chi tiết hơn.

Hỏi: Em gái mình thi đại học khối A và đạt 22.5 điểm, trượt nguyện vọng 1 và đã đăng kí nguyện vọng 2, theo như kết quả đã công bố thì em mình đã trúng tuyển Khoa Sư phạm Tin - ĐHSP Thái Nguyên. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, em mình vẫn chưa nhận được giấy báo trúng tuyển.  Ban tư vấn có thể cho mình biết lịch nhập học NV2 của Khoa Sư phạm Tin - ĐHSP Thái Nguyên không? (giangtranbinh@gmail.com)

Lịch nhập học thí sinh trúng tuyển NV2 vào các trường thành viên thuộc ĐH Thái Nguyên là ngày 29/9/2007.

Theo Ban tư vấn thì bạn nên chủ động liên hệ trực tiếp với Phòng đào tạo nhà trường về việc chưa nhận được giấy báo trúng tuyển.

Trong trường hợp bị thất lạc giấy báo thì gia đình cứ làm thủ tục nhập học bình thường, nhà trường sẽ căn cứ và cấp lại giấy báo trúng tuyển cho em bạn.

Ban Tư vấn Tuyển sinh