Vụ đóng cửa trường học ở Kiên Giang:

Có nhiều học sinh bỏ học sau khi chuyển về trường mới?

(Dân trí) - “Con tôi đang học, bất ngờ nhà trường thông báo chuyển về trường tiểu học và THCS thị trấn Vĩnh Thuận. Trường mới cách trường cũ 5-6km, con gái tôi học được một thời gian rồi nghỉ học, vì đường đến trường quá xa” - bà Phạm Thị Hằng (xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) cho biết.

Bà Phạm Thị Hằng, kể: Cách đây gần 3 năm, con gái út của bà đang theo học tại trường THCS Bình Minh (nay là điểm trường Ngã Sáu, thuộc trường tiểu học Bình Minh, xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận) đã nghỉ học nửa chừng vì lí do chuyển trường.

“Con gái tôi đang học trường THCS Bình Minh, bỗng dưng nhà trường thông báo chuyển về trường tiểu học và THCS thị trấn Vĩnh Thuận. Ngôi trường mới cách trường cũ khoảng 5-6km, gia đình tôi nghèo không mua được xe đạp hay cho tiền nó đi xe nên cho nó nghỉ học” - bà Hằng nói.

Theo bà Hằng, trước đây học tại trường THCS Bình Minh, con gái bà chỉ bơi xuồng qua sông là tới trường. Cháu học xong là về, chẳng tốn kém chuyện ăn uống hay chi phí gì khác. Khi chuyển về trường mới, để cháu đi học, gia đình bà có hai lựa chọn: một là vay tiền mua xe đạp hoặc cho tiền để cháu đi xe ôm (lúc này chưa có xe buýt)... Do gia đình nghèo, bà Hằng đành cho con gái nghỉ học.


Bà Phạm Thị Hằng cho biết, con gái bà nghỉ học nguyên nhân là do chuyển từ trường THCS Bình Minh đến điểm trường tiểu học và THCS thị trấn Vĩnh Thuận.

Bà Phạm Thị Hằng cho biết, con gái bà nghỉ học nguyên nhân là do chuyển từ trường THCS Bình Minh đến điểm trường tiểu học và THCS thị trấn Vĩnh Thuận.

Tương tự như trường hợp bà Hằng, anh Phạm Văn Đoàn - ấp Bời Lời B, xã Bình Minh nói: “Năm chuyển trường, con tôi đang học lớp 7. Hai vợ chồng nghèo, suốt ngày đi làm thuê không có thời gian đưa rước cháu. Còn mua xe đạp thì không có tiền và nếu có xe để cháu chạy trên tuyến quốc lộ 63 này, vợ chồng tôi và nhiều phụ huynh cũng chẳng an tâm. Nếu không có việc chuyển trường, con tôi sẽ không bỏ học”.

Bà Hằng và anh Đoàn cho biết: Khi chuyển trường, nhà trường có họp lấy ý kiến phụ huynh nhưng chỉ mang tính chất thông báo, vì phụ huynh không có lựa chọn nào khác nếu không đồng ý chuyển trường. Cũng từ sự chuyển trường đột ngột và chưa hợp lí này nên có nhiều học sinh (HS) bỏ học.

Từ khi chuyển toàn bộ HS trường THCS Bình Minh, hiện nay ngôi trường này có nhiều phòng học bỏ trống. Sau nổ lực của chính quyền địa phương đã huy động thêm lớp 1, lớp 2 nhưng mỗi lớp hiện chỉ có khoảng 10 học sinh theo học
Từ khi chuyển toàn bộ HS trường THCS Bình Minh, hiện nay ngôi trường này có nhiều phòng học bỏ trống. Sau nổ lực của chính quyền địa phương đã huy động thêm lớp 1, lớp 2 nhưng mỗi lớp hiện chỉ có khoảng 10 học sinh theo học

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, học kỳ 2 năm học 2015-2016, Phòng Giáo dục chuyển 192 HS trường THCS Bình Mình về trường tiểu học và THCS thị trấn Vĩnh Thuận. Cuối năm học này, còn 173 em, trong đó có 12 em nghỉ học, 14 em chuyển trường. Sang năm học 2016-2017, tổng số HS đầu năm học là 187 HS, cuối năm có 9 HS bỏ học và 8 HS chuyển trường. Nguyên nhân chính khiến hàng chục HS bỏ học là vì đường xa, nhà nghèo, một số ít theo cha mẹ đi nơi khác sinh sống.

Năm bắt được chuyện có nhiều HS nghỉ học vì đường xa, năm học 2016-2017, lãnh đạo huyện Vĩnh Thuận đề nghị bổ sung tuyến xe buýt và vận động các tổ chức, cá nhân tặng cả trăm xe đạp cho các em HS hoàn cảnh khó khăn, nhà xa trường học để các em yên tâm đến trường. Tuy nhiên, trong năm học này vẫn có đến 9 HS bỏ học.


Ngoài việc nhiều phụ huynh bức xúc chuyện đột ngột chuyển con em họ ra điểm trường tiểu học và THCS thị trấn Vĩnh Thuận, nhiều người dân còn cho rằng việc đầu tư xây dựng ngôi trường này còn nhiều khuất tất, cần ngành chức năng thanh tra làm rõ.

Ngoài việc nhiều phụ huynh bức xúc chuyện đột ngột chuyển con em họ ra điểm trường tiểu học và THCS thị trấn Vĩnh Thuận, nhiều người dân còn cho rằng việc đầu tư xây dựng ngôi trường này còn nhiều khuất tất, cần ngành chức năng thanh tra làm rõ.

Trao đổi với PV Dân trí về tình trạng có nhiều HS bỏ học sau khi chuyển trường, ông Huỳnh Minh Tâm - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Thuận, khẳng định: Không có HS bỏ học vì lí do chuyển trường. Trước khi chuyển trường, nhà trường có họp lấy ý kiến phụ huynh và các phụ huynh đồng thuận rất cao việc chuyển trường.

Còn lí do xây dựng xây dựng trường tiểu học và THCS thị trấn Vĩnh Thuận, theo ông Tâm là để phục vụ nhu cầu học tập của con em thị trấn Vĩnh Thuận và những vùng phụ cận. Tuy nhiên, khi ngôi trường này hoàn thành vào năm 2013 đã bỏ trống 2 năm và đến giữa năm 2015, Phòng Giáo dục huyện Vĩnh Thuận chuyển toàn bộ học sinh, giáo viên, nhân viên trường THCS Bình Minh về trường tiểu học và THCS thị trấn Vĩnh Thuận. Đáng nói, từ khi ngôi trường này hoàn thành đến nay, cấp tiểu học chưa tuyển sinh được lớp học nào.

Xung quanh việc thành lập trường tiểu học và THCS thị trấn Vĩnh Thuận có nhiều khuất tất, PV Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nguyễn Hành