Đà Nẵng:

Cô quản sinh lo bữa trưa cho học trò dân tộc thiểu số đi thi

(Dân trí) - Theo chân các em học trò là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở trường THPT Phạm Phú Thứ đi thi THPT quốc gia tại điểm trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng), cô Lê Thị Diệu Linh - quản sinh của trường mấy hôm nay đều lo bữa cơm trưa cho các em chờ thi buổi chiều.

Cô quản sinh Diệu Linh (áo vàng) soạn sẵn bữa trưa cho các em học trò ở trường từ xã vùng sâu vào trung tâm TP Đà Nẵng dự thi THPT quốc gia
Cô quản sinh Diệu Linh (áo vàng) soạn sẵn bữa trưa cho các em học trò ở trường từ xã vùng sâu vào trung tâm TP Đà Nẵng dự thi THPT quốc gia

Có 7 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở trường THPT Phạm Phú Thứ dự thi môn Địa lý ở điểm trường THPT Trần Phú sáng 3/7 ở lại qua trưa chờ buổi thi chiều. Vừa xong buổi thi, cô Lê Thị Diệu Linh - cô quản sinh của nhà trường theo học trò đi thi đã soạn sẵn cơm trưa của trường chuẩn bị mang theo cho các em. Trong buổi thi môn Địa lý sáng hôm 3/7, có em Trần Thị Hoa bị say xe nên cô Linh chở riêng em Hoa bằng xe máy đến điểm trường thi, để em khỏi bị say xe khi ngồi ô tô sẽ ảnh hưởng sức khỏe khi đi thi.

Cô trò quây quần bên bữa trưa.
Cô trò quây quần bên bữa trưa.

Cô Linh cho biết: Cả trường THPT Phạm Phú Thứ (ở xã vùng sâu Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) có 15 em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số dự thi ở hai điểm trường trong trung tâm thành phố là điểm THPT Nguyễn Thượng Hiền và điểm THPT Trần Phú. Nhà trường đã bố trí 2 xe ô tô đưa đón các em đi thi hàng ngày. Cùng với các thầy cô giáo còn có các cô quản sinh cùng đi lo bữa cơm trưa cho các em học sinh.

Khánh Hiền