Coi thi bằng… camera

(Dân trí) - Học viện Báo chí Tuyên truyền, Hà Nội các năm trước luôn là “điểm nóng” trong chuyện thí sinh quay cóp, sử dụng tài liệu. Năm nay, tình hình đã được cải thiện hẳn nhờ hội đồng tuyển sinh áp dụng hình thức chưa nơi nào có: giám sát qua hệ thống camera.

Ngay từ sáng sớm, lượng thí sinh dự thi ở khu vực Cầu Giấy đổ về rất đông, Công an Hà Nội đã phải huy động một lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự viên có mặt để tránh ùn tắc, bảo đảm cho các thí sinh đến dự thi không bị trễ giờ.

Vất vả nhất là đội ngũ sinh viên tình nguyện của Học viện Báo chí Tuyên truyền, với công việc giữ đồ cho các thí sinh ở ngoài khu vực thi. Tất cả các thí sinh buộc phải để túi xách, giấy tờ ở bên ngoài để lực lượng này trông hộ, chỉ được mang theo những thứ cần thiết đã được quy định để dự thi.

Coi thi bằng… camera - 1

Thí sinh bắt buộc phải để túi xách, giấy tờ bên ngoài điểm thi
 
Theo quan sát của Dân trí, tình hình an ninh trật tự bên ngoài Học viện tương đối nghiêm túc, tuy nhiên, đến khoảng 8 giờ sáng một sự cố xảy ra buộc Hội đồng tuyển sinh cùng lực lương công an giám sát điểm thi phải can thiệp.
 
Trong khi thí sinh đang làm bài thì tại Nhà sách Nguyễn Văn Cừ (đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy), nằm trong khuôn viên của Học viện, lại tổ chức chương trình quảng cáo nước giải khát Coca Cola.
 
Coi thi bằng… camera - 2

Sự xuất hiện của ông Coca Cola và MC cùng hệ thống âm thanh vặn hết công suất
 
Coi thi bằng… camera - 3

Nhiều người nhà thí sinh tụ tập xem chương trình quảng cáo
 
Coi thi bằng… camera - 4

Sự ồn ào buộc Ban chỉ đạo tuyển sinh phải can thiệp để đảm bảo trật tự cho điểm thi

Sự có mặt của “Ông Coca Cola” đã thu hút nhiều người hiếu kỳ vào xem, MC cùng với đội ngũ tiếp thị đã làm khu vực thi trở nên ồn ào, ầm ĩ do hệ thống âm thanh được mở hết công suất. Lúc này, Ban chỉ đạo tuyển sinh Học viện cùng với lực lượng công an phải vào tận nơi can thiệp thì trật tự mới được lập lại.

Một phiền hà nữa đối với người nhà đi theo thí sinh dự thi là lực lượng phát tờ rơi quá đông, với đủ thứ quảng cáo trên đời: từ nhắn tin biết ngay kết quả, xem bói toán, vận mệnh cho đến chào mời học nấu ăn, đăng ký dự thi vào cao đẳng, trung cấp… Ông Nguyễn Đình Liễu, phụ huynh thí sinh cho biết: “Riêng sáng nay tôi đã phải nhận đến hơn 30 tờ rơi quảng cáo các loại. Họ cứ dúi vào tay không muốn nhận cũng không được, nhận xong rồi chẳng biết vứt đi đâu”. Cũng chính vì điều này mà sau mỗi buổi thi, rác trở nên ngập tràn, phủ kín cổng trường.
 
Coi thi bằng… camera - 5

Một thanh niên trong màu áo tình nguyện phát tờ rơi

Theo ông Hoàng Đình Cúc, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện Báo chí tuyên truyền Hà Nội, trong buổi thi sáng nay có 6.460 thí sinh có mặt dự thi trên tổng số 10.705 hồ sơ đăng ký, đạt tỷ lệ 60,34%, thấp hơn so với năm ngoài hơn 8%.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, năm nay Học viện lần đầu tiên áp dụng một hình thức chưa nơi nào có: giám sát kỳ thi bằng hệ thống camera. Theo ông Phúc, đây là hệ thống camera để quản lý đào tạo mà nhà trường vừa đưa vào sử dụng năm 2009, đồng thời áp dụng luôn cho kỳ tuyển sinh đại học của nhà trường.
 
Coi thi bằng… camera - 6

Học viện Báo chí tuyên truyền áp dụng hệ thống camera để giám sát kỳ thi
 
Coi thi bằng… camera - 7

Chỉ cần ngồi một chỗ, Hội đồng tuyển sinh có thể xem được việc thi cử tại các phòng thi
 
Với công nghệ này, việc giám sát kỳ thi trở nên chặt chẽ, sát sao, đồng thời làm giảm thiểu tối đa việc vi phạm quy chế thi của cán bộ coi thi cũng như của thí sinh. Trong buổi sáng thi môn Văn, chỉ có 1 trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi. Đó là thí sinh Nguyễn An Khang, sau khi giám thị bóc đề thi thì phát hiện thí sinh này mang theo điện thoại di động vào phòng thi và đang để ở chế độ rung.
 
Coi thi bằng… camera - 8

Cảnh một thí sinh ngủ gục trong suốt giờ làm bài qua hệ thống camera
 
Coi thi bằng… camera - 9

Lượng thí sinh dự thi vào Học viện tương đối cao
 
Coi thi bằng… camera - 10

Nên nhiều thí sinh ngồi sát lẫn nhau để làm bài

Ông Dương Xuân Học, Phó Giám đốc kiêm Trưởng ban Coi thi của Học viện khẳng định, việc vi phạm quy chế thi của thí sinh năm nay so với các năm trước đã giảm hẳn do Học viện đã quán triệt quy chế sâu sát đến từng cán bộ, cũng như áp dụng hình thức giám sát kỳ thi bằng hệ thống camera nên ý thức của cán bộ coi thi được nâng cao.

Cũng theo ông Học, do lượng thí sinh dự thi đông nên Học viện buộc phải thuê 2 điểm thi là Trường tiểu học Dịch Vọng 1A và 1B, với khoảng 1.600 thí sinh dự thi nên thí sinh làm bài không được thoải mái. Tuy nhiên, đây là điều mà ít trường nào tránh khỏi bởi cơ sở vật chất trên địa bàn Hà Nội có hạn, lượng thí sinh dự thi lại quá đông.
 
Sông Lam