Quảng Nam:

“Còn sống còn làm khuyến học”

(Dân trí) - Đó là điều mà ông Lê Hòa - Chủ tịch Hội khuyến học xã Đại Hòa (Đại Lộc, Quảng Nam) - vẫn luôn tâm huyết trong suốt quá trình khuyến học - khuyến tài của mình. Ông nói: “Con em xã Đại Hòa phải cố gắng phấn đấu đi lên bằng con đường học vấn”

Là một trong những người đầu tiên đặt nền móng khuyến học tại xã Đại Hòa, ông Lê Hòa luôn cố gắng phấn đấu vì tương lai thế hệ trẻ quê hương, khuyến học-khuyến tài tạo động lực cho các em vươn lên trong học tập.

Ông Lê Hòa - Chủ tịch Hội khuyến học xã Đại Hòa
Ông Lê Hòa - Chủ tịch Hội khuyến học xã Đại Hòa

Với chiếc xe máy đời cũ, đã phai màu thời gian là người bạn đồng hành không thể thiếu cùng ông trên suốt chặng đường khuyến học xã nhà. Để thúc đẩy phong trào khuyến học địa phương cũng như vận động quỹ khuyến học, ông Hòa trực tiếp đến từng cơ quan, doanh nghiệp... để xin hỗ trợ. Đồng thời bám sát, khuyến khích, tham mưu và hỗ trợ bất kể lúc nào các chi hội khuyến học cần.

Nhận định hơn 1600 hộ dân xã Đại Hòa chính là nguồn hỗ trợ khuyến học bền vững và lâu dài. Ông xin ý kiến của lãnh đạo xã tổ chức vận động nhân dân mỗi năm 20 ngàn/hộ/năm. Ý tưởng ban đầu nhận khá nhiều sự bất đồng từ nhân dân, nhưng “mưa dầm thấm lâu” nhờ sự kiên trì vận động của ông đã làm người dân hiểu được lợi ích của khuyến học.

Giấy khen của Hội khuyến học tỉnh Quảng Nam với phong trào khuyến học xã Đại Hòa
Giấy khen của Hội khuyến học tỉnh Quảng Nam với phong trào khuyến học xã Đại Hòa

Minh chứng rõ nhất chính là sự phát triển đi lên của phong trào khuyến học địa phương, tỉ lệ học sinh đỗ đạt, thành tài năm sau luôn cao hơn năm trước, tỉ lệ học sinh bỏ học giảm đi rất nhiều. Từ động lực đó, mỗi khi nhắc đến khuyến học-khuyến tài, người dân xã Đại Hòa đều nhiệt tình tham gia.

Đối với trường học, ông xin ý kiến vận động phụ huynh học sinh góp ngày công, tiền để hỗ trợ các trang thiết bị cho trường học, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh. Vận động thầy cô mỗi trường đóng góp 10 ngàn/người/tháng để làm quỹ khuyến học nhà trường.

Đặc biệt, những con em ăn học thành tài của thôn Bộ Nam (Đại Hòa) đóng góp cho hội khuyến học 4 con hươu sao vàng lấy nhung (trị giá 100 triệu đồng) và 2 con bò. Hiện nay, số lượng hươu đã lên 6 con cộng với bò thì tổng giá trị đã lên đến 200 triệu đồng, toàn bộ số tiền này sẽ dùng làm quỹ khuyến học lâu dài cho khuyến học Đại Hòa.

Giấy khen của Hội khuyến học tỉnh cho những thành tích, đóng góp của ông Hòa trong hoạt động khuyến học địa phương
Giấy khen của Hội khuyến học tỉnh cho những thành tích, đóng góp của ông Hòa trong hoạt động khuyến học địa phương

Bên cạnh đó, Chi hội Thượng Phước cũng tổ chức nuôi heo đất, tất cả số tiền dành dụm được dành cho khuyến học. Công tác tộc họ phát triển khá mạnh, nhất là tộc Huỳnh Đăng thôn Mỹ Hòa, những học sinh đỗ đạt trong kỳ thi CĐ, ĐH và TC đều được trao thưởng; trong quá trình học tập nếu có em học giỏi hay đạt thành tích cao thì sẽ được trao thêm tiền học bổng để khích lệ học tập. Vì lẽ đó, phong trào học tập trong tộc được đẩy cao, tỉ lệ đỗ đạt năm sau luôn cao hơn năm trước.

Tình trạng học sinh bỏ học giảm đáng kể so với các năm trước. Nếu có em học sinh bỏ học, ông Hòa sẽ cùng với nhà trường và các hội đoàn thể đến tận nhà từng em để tìm hiểu nguyên nhân, tìm cách hỗ trợ thích hợp nhất cho các em. Điển hình năm 2016 có 4 em học sinh tiểu học bỏ học, ông Hòa vận động các cơ quan mỗi cơ quan 500 ngàn, bên cạnh đó kêu gọi từ các doanh nghiệp để tài trợ cho các em được tiếp tục đến trường.

Việc thực hiện xã hội hóa học tập cũng được ông đặc biệt chú trọng. Trong năm 2016, Hội khuyến học xã phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng tổ chức cho nhân dân tham gia học tập các chuyên đề văn bản mới ban hành. Ví dụ như trước khi có đợt tuyển nghĩa vụ quân sự, ông sẽ cho nhân dân tìm hiểu quy chế mới ban hành. Tham mưu UBND xã tổ chức lớp học về luật hòa giải cho quần chúng, luật phòng chống bạo lực gia đình, an toàn vệ sinh lao động...

Giấy khen của Hội khuyến học huyện
Giấy khen của Hội khuyến học huyện

Mỗi năm Hội khuyến học xã cùng với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức từ thiện, đặc biệt là Hội doanh nghiệp trẻ Đà Nẵng tổ chức chương trình trung thu ý nghĩa cho các em. Qua đây cũng trao tặng các phần quà ý nghĩa, xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn, phát bánh kẹo cho tất cả các em thiếu nhi cùng vui chơi trung thu.

Ông Lê Hòa cho biết: “Từ khi còn làm bên mặt trận tôi đã rất tâm huyết với khuyến học và cơ duyên đến với Hội khuyến học cũng rất phù hợp với nguyện vọng tôi luôn theo đuổi. Đại Hòa đời sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, còn khá khó khăn nên bà con nơi đây ai cũng xác định lấy sự học làm việc hàng đầu. Do đó, phong trào khuyến học ngày càng được nâng cao và nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân, đoàn thể, lãnh đạo và các nhà hảo tâm.

Hiện nay, bà con Đại Hòa ai cũng nhận thức được tầm quan trọng của khuyến học. Tỉ lệ đỗ đạt của con em ngày càng cao, nhiều em vượt khó vươn lên trong học tập chính là động lực thúc đẩy tôi cùng mọi người hăng hái tham gia làm khuyến học. Dự định thời gian tới chúng tôi sẽ cho ra thêm nhiều mô hình mới để thúc đẩy phong trào khuyến học Đại Hòa”.

Bốn người con đều đỗ CĐ, ĐH và ra trường ổn định cuộc sống, góp phần giúp đỡ thêm cho công việc của cha. Đó chính là niềm vui, nguồn động lực to lớn hỗ trợ thêm cho ông Hòa tiếp tục công việc khuyến học-khuyến tài của mình.

Ông Phạm Pháo - Phó Chủ tịch Hội khuyến học Đại Lộc - nhận xét: “Phong trào khuyến học xã Đại Hòa ngày càng lớn mạnh, là lá cờ đầu trong công tác khuyến học của huyện. Ở đây có nhiều mô hình hay, thiết thực thúc đẩy phong trào khuyến học địa phương đi lên. Từ đó, góp phần lớn trong việc hỗ trợ, tiếp sức cho nhiều em học sinh, sinh viên vươn lên trong học tập, đỗ đạt, thành tài quay trở về giúp đỡ quê hương”.

N.Linh-C.Bính