Con thi trượt đại học, phụ huynh “quyết” đòi quyền lợi

(Dân trí) - Một tình huống hi hữu đã xảy ra ở Học viện Khoa học Quân sự trong mùa tuyển sinh đại học năm 2014 khi mà thí sinh N.S.H. không thuộc diện trúng tuyển nhưng gia đình đã có đơn khiếu kiện cho rằng việc xác định điểm trúng tuyển là sai quy định.

Phản ánh về Dân trí, chị Nguyễn Thị Ngọc Lan - mẹ của thí sinh N.S.H. đã dự thi vào ngành tiếng Trung Quốc hệ Quân sự của Học viện Khoa học Quân sự - khối thi D3 - số báo danh NQH. 1133 - phòng thi số 25 và có kết quả là: Toán: 6,75 điểm ; Tiếng Pháp: 8 điểm; Ngữ Văn: 5,25điểm ; ưu tiên: 0,5 điểm. N.S.H cũng là nam thí sinh có điểm thi cao nhất ở khối D3 (tính theo tổng điểm 3 môn thi) và có tổng điểm xét tuyển tính theo công thức của Bộ GD-ĐT đưa ra đối với ngành có môn thi chính là: (6,75 + 8*2 +5,25)*3/4 + 0,5 = 21,5 điểm. Tuy nhiên mức điểm chuẩn đưa ra đối với ngành Tiếng Trung Quốc hệ Quân sự khối D3 là 22,25 nên thí sinh N.S.H không trúng tuyển. Đối chiếu mức điểm chuẩn này với dữ liệu tuyển sinh của nhà trường công bố thì không có thí sinh nào dự thi khối D3 trúng tuyển.

Từ việc vô lý này chị Ngọc Lan thắc mắc: Học viện cho chỉ tiêu thi theo khối, lấy điểm chuẩn theo khối, thủ khoa của khối không đỗ thì liệu có đúng theo quy định?

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi nhận được phản ánh của chị Ngọc Lan Học viện Khoa học Quân sự đã có văn bản trả lời chính thức vào ngày 4/9/2014. Trong văn bản này, HV Khoa học Quân sự cho biết: Hội đồng tuyển sinh xác định điểm chuẩn dựa trên nguyên tắc: Căn cứ vào chỉ tiêu đã xác định, sau khi trừ số thí sinh tuyển thẳng, thống kê điểm thi của thí sinh theo khối và theo ngành đào tạo. Việc xây dựng điểm chuẩn dựa trên kết quả thi của thí sinh (lấy từ cao xuống thấp) đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh dự thi các khối khác nhau.

Văn bản trả lời của Học viện Khoa học Quân sự phản hồi thắc mắc của 
Văn bản trả lời của Học viện Khoa học Quân sự phản hồi thắc mắc của chị Nguyễn Thị Ngọc Lan.

Về phương án xây dựng điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Trung Quốc như chị Lan đã đề cập có 4 khối thi là D1, D2, D3, D4 và mỗi khối thi lại có bốn đối tượng xét tuyển là nam thanh niên miền Bắc, nam thanh niên miền Nam, nữ thành niên miền Bắc, nữ thanh niên miền Nam. Như vậy, với chỉ tiêu đào tạo của ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (10 chỉ tiêu), không thể đối tượng nào cũng có người trúng tuyển được. Nếu xác định điểm chuẩn đối với nam thanh niên miền Bắc là 28,5 điểm (theo cách tính cũ: [điểm môn Toán + điểm Ngoại ngữ * 2 + điểm môn Văn] + điểm ưu tiên (nếu có) ) thí sẽ có 15 thí sinh trúng tuyển; Nếu xác định điểm chuẩn là 21,5 điểm (theo cách tính điểm mới nhất của Bộ GD-ĐT: [điểm môn Toán + điểm ngoại ngữ* 2 + điểm môn Văn]*3/4 + điểm ưu tiên (nếu có)) sẽ có 14 thí sinh trúng tuyển, do vậy sẽ thừa chỉ tiêu so với chỉ tiêu của Bộ Quốc phòng giao. Hội đồng tuyển sinh của Học viện đã xây dựng điểm xét tuyển báo cáo Bộ Quốc phòng và đã được Ban tuyển sinh Bộ Quốc phòng ký quyết định số 26/QĐ-TSQS ngày 19/8/2014 về việc Quy định điểm chuẩn tuyển sinh vào hệ ĐH chính quy tại HV Khoa học Quân sự đồng thời thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trao đổi thêm với Dân trí, lãnh đạo Học viện Khoa học Quân sự cho biết thêm: Ngành Ngôn ngữ Tiếng Trung (mã ngành 220204) có 10 chỉ tiêu và tuyển sinh ở 4 khối D1, D2, D3, D4; Chỉ tiêu dành cho nữ chỉ có 10% nghĩa là có 1 chỉ tiêu. 9 chỉ tiêu còn lại dành cho nam và trong đó có 1 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng. Năm nay không có thí sinh nào dự thi khối D2.

Việc xác định điểm chuẩn nam miền Bắc được thực hiện như sau: lọc toàn bộ thí sinh nam thuộc khu vực các tỉnh từ Quảng Bình trở ra dự thi ở các khối D1, D3, D4. Xác định tổng điểm xét tuyển của thí sinh theo công thức: TĐXT = [điểm môn Toán + điểm Ngoại ngữ* 2 + điểm môn Văn]*3/4 + điểm ưu tiên (nếu có). Sau khi có TĐXT thì lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu (còn 8 chỉ tiêu). Để đảm bảo quyền lợi những thí sinh đã trúng tuyển theo cách tính cũ không trượt theo cách tính mới, nhà trường đã xác định điểm chuẩn D1: 22,25 và D4: 22,50. Với mức điểm chuẩn này đã có 6 thí sinh khối D1 và 3 thí sinh khối D4 trúng tuyển, nghĩa là đã vượt chỉ tiêu được giao 10% (thí sinh Hoàng Duy Quang có số thứ tự thứ 9 dự thi khối D1 chính là thí sinh đã trúng tuyển theo cách tính cũ).

Kết quả xây dựng điểm trúng tuyển dựa trên điểm thi của trường công bố.
Kết quả xây dựng điểm trúng tuyển dựa trên điểm thi của trường công bố.

Đối với thí sinh N.S.H dự thi khối D3 có tổng điểm xét tuyển 21,5 xếp ở vị trí thứ 12 (từ cao xuống thấp), xếp ở vị trí thứ 11 còn có thí sinh T.Đ.T dự thi khối D1 với tổng điểm xét tuyển 21,88, ở vị trí thứ 10 có em T.B.L dự thi khối D4 đạt 22,25.

“Theo quy định, khối thi có thí sinh dự thi thì bắt buộc phải đưa ra mức điểm chuẩn. Ở đây nhà trường xác định mức điểm chuẩn D3 là 22,25 và không có thí sinh nào trúng tuyển” - lãnh đạo này cho biết.

Để làm rõ hơn vấn đề này, chúng tôi cũng đã trao đổi thêm với cán bộ phụ trách tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Cán bộ này cho hay: Theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy (đã hợp nhất) thì trình tự xây dựng điểm trúng tuyển dựa theo nguyên tắc chung đó là các trường căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định, sau khi trừ số thí sinh được tuyển thẳng (kể cả số học sinh dự bị của trường và học sinh các trường Dự bị đại học được phân về trường); căn cứ vào thống kê điểm do máy tính cung cấp đối với các đối tượng và khu vực dự thi; căn cứ vào quy định về khung điểm ưu tiên và vùng tuyển; căn cứ tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định, ban Thư ký trình HĐTS trường xem xét quyết định phương án điểm trúng tuyển. Như vậy, phương án điểm trúng tuyển hoàn toàn do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nhà trường quyết định, không có một quy định nào bắt buộc một ngành có tuyển nhiều khối thi thì tất cả các khối đều phải có thí sinh trúng tuyển.

Theo nguồn tin của Dân trí, Hội đồng Tuyển sinh của Học viện Khoa học Quân sự cũng đã họp bàn xem xét trường hợp của thí sinh N.S.H. bởi thí sinh được tuyển thẳng không đến nhập học và sau đó thống nhất là không thể hạ điểm chuẩn đã công bố. Bên cạnh đó số thí sinh trúng tuyển đang đủ chỉ tiêu được giao (tổng 10 thí sinh). Ngoài ra, nếu hạ điểm chuẩn xuống thì thí sinh xếp thứ 11 là T.Đ.T và thứ 10 là em T.B.L  phải là người trúng tuyển trước thí sinh N.S.H. 

Nguyễn Hùng