Công bố Quỹ học bổng nữ sinh CNTT lần 2 tại Việt Nam

Từ ngày 18/3/2014, Chương trình Cử nhân Top-up thuộc Khoa Quốc tế, Trường Đại học FPT tiếp tục triển khai Quỹ học bổng Nữ sinh Công nghệ thông tin (CNTT) lần 2 với tổng giá trị là 600 triệu đồng.

Quỹ học bổng Nữ sinh CNTT của Chương trình Cử nhân Top-up, Khoa Quốc tế - ĐH FPT ra đời nhằm mục đích trao cơ hội học tập trong môi trường đào tạo hiện đại, chuyên nghiệp với tiêu chuẩn quốc tế cho tất cả nữ sinh Việt Nam đam mê CNTT.

 

Công bố Quỹ học bổng nữ sinh CNTT lần 2 tại Việt Nam
Ông Kiều Quang Thắng, Trưởng Ban Tuyển sinh và Quan hệ Doanh nghiệp, Khoa Quốc tế - ĐH FPT công bố quỹ học bổng nữ sinh CNTT.

 

Năm 2013 là năm đầu tiên, Chương trình Cử nhân Top-up triển khai Quỹ học bổng Nữ sinh CNTT. Năm 2014, Quỹ học bổng tiếp tục được tổ chức với mục tiêu tạo cơ hội cho các nữ sinh yêu thích và đam mê ngành CNTT có thể theo đuổi ước mơ của mình và lập nghiệp với ngành CNTT. Theo ông Kiều Quang Thắng, Trưởng Ban Tuyển sinh và Quan hệ Doanh nghiệp thuộc Khoa Quốc tế - ĐH FPT, các nữ sinh tốt nghiệp ngành CNTT có cơ hội việc làm lớn với mức thu nhập cao. Họ có thể làm việc tại các vị trí: kiểm thử phần mềm, quản lý chất lượng, quản trị dự án…

 

Chương trình bắt đầu nhận hồ sơ xét duyệt học bổng từ ngày 17/3 - 26/4/2014. Tiêu chí xét duyệt học bổng là các nữ sinh đang theo học lớp 12 tại các trường THPT và các nữ sinh đã tốt nghiệp THPT năm 2013 trở về trước có điểm trung bình môn Toán của tất cả các năm THPT từ 7.0 trở lên. Ưu tiên những nữ sinh tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và hoạt động cộng đồng. Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến tại: http://fbachelor.fpt.edu.vn/Register-Online.aspx

 

Công bố Quỹ học bổng nữ sinh CNTT lần 2 tại Việt Nam
Ông Vũ Hải Long, Phó Khoa Quốc tế - ĐH FPT giải đáp thắc mắc của các nữ sinh về Quỹ học bổng Nữ sinh CNTT.

 

Thời gian xét duyệt và phỏng vấn dự kiến từ 05/05-10/05/2014. Thí sinh xuất sắc trải qua vòng phỏng vấn sẽ nhận được 1 trong 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 60.000.000 đồng của Chương trình.

 

Đặc biệt, những nữ sinh giành được học bổng sẽ được thực tập và có cơ hội làm việc tại Tập đoàn FPT sau khi ra trường.

 

“Phụ nữ Việt Nam với trí tuệ và đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ,… hoàn toàn có thể làm chủ được công nghệ cao trong thời điểm hiện nay. Hơn nữa, yếu tố nhạy cảm của phụ nữ sẽ góp phần làm nên sự mềm mại cho các phần mềm. Quỹ học bổng nữ sinh CNTT sẽ là cầu nối để các bạn nữ yêu thích ngành CNTT của Việt Nam có cơ hội được tiếp cận với nền giáo dục hiện đại và chuyên nghiệp”, - ông Vũ Hải Long, Phó Khoa Quốc tế - ĐH FPT chia sẻ trong lễ công bỗ Quỹ học bổng tổ chức ngày 15/3/2014.

 

Công bố Quỹ học bổng nữ sinh CNTT lần 2 tại Việt Nam
Phần chia sẻ và giao lưu của các sinh viên đang theo học tại Khoa Quốc tế khiến không khí buổi công bố thêm sôi động và hấp dẫn.
 

Trên thế giới, phụ nữ đang nắm giữ những vị trí lãnh đạo của các công ty công nghệ hàng đầu như Marissa Mayer (Chủ tịch và Tổng Giám đốc Yahoo!), Ginny Rometty (CEO của IBM), Meg Whitman (Chủ tịch và Giám đốc điều hành HP), Sheryl Sandberg (Facebook COO),… Họ dần khẳng định vị thế của mình trong làng công nghệ toàn cầu. Còn tại Việt Nam, phụ nữ làm trong lĩnh vực CNTT tuy không nhiều nhưng họ cũng đang dần khẳng định vai trò quan trọng của mình trong lĩnh vực tưởng chừng chỉ dành cho nam giới. Các nữ nhân viên CNTT luôn được đánh giá cao về tính cẩn thận, độ chính xác và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

 

FPT là tập đoàn CNTT-VT nhưng số nhân viên nữ hiện chiếm đến 36%, trong đó nhiều vị trí lãnh đạo do nữ giới đảm nhận.

 

Chương trình Cử nhân Top-up, chuyên ngành CNTT (Fbachelor) là chương trình đào tạo liên kết được giảng dạy tại trường Đại học FPT trên cơ sở chuyển giao chương trình của Đại học Greenwich, Anh quốc được Bộ Giáo dục – Đào tạo Việt Nam cấp phép.

 

Theo học Chương trình Cử nhân Top-up, sinh viên được rèn luyện trong môi trường quốc tế với giảng viên và sinh viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Ngoài những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về CNTT, sinh viên còn được đào tạo một cách bài bản về ngoại ngữ, kỹ năng mềm và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.

 

Sau 3,5 năm, sinh viên được nhận bằng Cử nhân CNTT (bằng Đại học) do trường Đại học Greenwich (Anh Quốc) cấp và có giá trị toàn cầu. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể học tiếp lên Thạc sỹ, Tiến sĩ. Hiện tại, đã có hơn 500 sinh viên tốt nghiệp Chương trình Cử nhân Top-up đang làm việc tại các công ty phần mềm lớn trên thế giới hoặc tiếp tục học lên cao.