Quảng Nam:

Công tác khuyến học góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới

(Dân trí) - Qua 10 năm kể từ ngày thành lập Hội Khuyến học xã, đến nay xã Quế Xuân 1 (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đã có những thành tích đáng ghi nhận, đã 2 lần được Trung ương Hội tặng bằng khen, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam tặng giấy khen...

Chủ tịch Hội Khuyến học xã Quế Xuân 1 cho rằng, công tác khuyến học đã góp phần xây dựng xã Quế Xuân 1 đạt chuẩn nông thôn mới và đã được công nhận vào ngày 16/12 vừa qua.

Ngày 18/12, Hội khuyến học xã Quế Xuân 1 (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đã tổ chức tổng kết 10 năm công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập và bàn phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến.

Hội Khuyến học xã Quế Xuân 1 tổng kết 10 năm công tác khuyến học, khuyến tài
Hội Khuyến học xã Quế Xuân 1 tổng kết 10 năm công tác khuyến học, khuyến tài

 

Hội Khuyến học xã Quế Xuân 1 được thành lập tháng 11/2005. Trong 10 năm qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND xã; sự phối hợp của UBMTTQ, các đoàn thể và các nhà trường; sự giúp đỡ của Hội Khuyến học huyện Quế Sơn; sự đồng tâm hiệp lực của các cơ quan đơn vị, bà con Quế Xuân 1 đang làm ăn sinh sống khắp mọi miền Tổ quốc; các bậc phụ huynh cùng tấm lòng thiện nguyện của các nhà hảo tâm... đã ủng hộ quỹ khuyến học bằng tiền, hiện vật và tấm lòng; góp phần xây dựng xã hội học tập, xây dựng xã Quế Xuân 1 đạt nông thôn mới.

Theo thầy Nguyễn Đắc Mộng Phát – Chủ tịch Hội Khuyến học xã Quế Xuân 1 - trong 10 năm qua, dù có nhiều thuận lợi cũng như không ít khó khăn nhưng Hội đã có những đóng góp lớn cho công tác khuyến học, khuyến tài của xã.

Lãnh đạo xã Quế Xuân 1 tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học của xã
Lãnh đạo xã Quế Xuân 1 tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học của xã

 

Đến nay toàn xã có 30 chi hội cơ sở với 2.380 hội viên gồm 9 Chi hội thôn, 2 ban KH xóm, 3 Chi hội trường học, 14 Chi hội tộc họ, chi, phái; 1 Chi hội tôn giáo và 1 ban KH cơ quan. Ngoài ra, một số chi hội được thành lập như: Chi hội KH tộc Lưu Văn, Nguyễn Công, Nguyễn Đắc, Lưu Văn, Lưu Tổng, Nguyễn Thế...

Thầy Phát cho biết, nhìn lại 10 năm qua, phong trào KH xã Quế Xuân 1 không ngừng phát triển, nhiều chi hội, ban KH cơ sở được thành lập, đi vào hoạt động có nề nếp, hiệu quả; nhận thức về giáo dục, học tập, khuyến học, khuyến tài trong nhân dân được nâng cao; phong trào học tập, ý thức học tập rèn luyện tốt để lập thân, lập nghiệp, có công ăn việc làm tử tế trong thế hệ trẻ được khẳng định.

Hội KH xã và các chi hội cơ sở đã động viên được nhiều nguồn lực trong nhân dân, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm, thiện nguyện, con cháu trong các dòng họ đang sinh sống, làm ăn trên cả nước và nước ngoài, các Hội đồng hương ở Đà Nẵng, TPHCM, Hà Nội... Tổng kinh phí của các chi hội và Hội KH xã vận động khoảng 3,45 tỉ đồng.

Trong 10 năm qua, đã có hàng chục ngàn em học sinh xã Quế Xuân 1 nhận học bổng từ Hội Khuyến học xã
Trong 10 năm qua, đã có hàng chục ngàn em học sinh xã Quế Xuân 1 nhận học bổng từ Hội Khuyến học xã

 

Trong 10 năm qua, Hội KH xã đã khen thưởng cho hơn 12.500 lượt học sinh giỏi, học sinh đạt giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, học sinh tiên tiến ở THCS, THPT; 392 em đỗ vào các trường ĐH; 1.320 lượt học sinh nghèo được tuyên dương, khen thưởng và hỗ trợ học tập; tổng số tiền khen thưởng, hỗ trợ hơn 3 tỉ đồng và nhiều hiện vật như tập vở, dụng cụ học tập, xe đạp, áo quần...

Hội đã đề nghị quỹ học bổng Đất Quảng thưởng cho 2 em Trần Thị Thảo và Trần Thị Thuận (ĐH Y dược Huế) liên tục trong 3 năm từ 2010-2012, hỗ trợ em Nguyễn Thị Như Hằng (thôn Xuân Phú, đang học ĐH Nông Lâm Huế); em Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (thôn Dưỡng Xuân, đang học ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng) là học sinh khuyết tật nhưng có ý chí, nghị lực vươn lên trong học tập.

Hội KH xã Quế Xuân 1 còn tham mưu các đoàn thể xây dựng các mô hình khuyến học như: Hội Phụ nữ xã có phong trào nuôi heo đất tặng quà học sinh nghèo; Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh hàng năm đều tiết kiệm, mỗi đoàn thể tặng 3 xuất quà cho học sinh nghèo ở 3 trường.

Từ thành tích trên, Hội KH xã Quế Xuân 1 đã được TW Hội tặng 2 bằng khen vào năm 2008 và 2013; Hội KH tỉnh Quảng Nam tặng giấy khen năm 2011. Thầy Nguyễn Đắc Mộng Phát – Chủ tịch Hội được TW Hội tặng kỷ niệm chương về công tác Khuyến học.

“Trong 10 năm qua, Hội KH xã, TTHTCĐ đã hoạt động tích cực, đem lại nhiều thành quả to lớn trong phong trào khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ học tập; xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời; qua đó xuất hiện nhiều tập thể, nhiều cá nhân tiêu biểu cho phong trào, nhiều em học sinh có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện được tuyên dương, khen thưởng; nhiều em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ để tiếp tục đến trường. Hội đã tổ chức tốt tháng Khuyến học, ngày Khuyến học Việt Nam 2/10 và Tuần lễ học tập suốt đời”, thầy Nguyễn Đắc Mộng Phát phát biểu.

Thầy Phát cũng cho rằng, hoạt động của Hội KH xã góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội của xã Quế Xuân 1 và đóng góp tích cực vào phong trào KH của huyện Quế Sơn.

Tại buổi tổng kết, ông Trần Thinh (SN 1962, trú thôn Thạnh Hòa, xã Quế Xuân 1) cũng chia sẻ về gia đình mình. Ông cho biết, mình có 3 người con, trong đó có 2 cô con gái lớn đều là những tấm gương sáng trong học tập.

Ông tâm sự: “Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học; trong thời gian qua mặc dù điều kiện hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo nhưng vợ chồng tôi khắc phục khó khăn, quyết tâm chăm lo cho con ăn học đến nơi đến chốn”.

Cô con gái của ông là Trần Thị Thảo nhiều năm liền là học sinh giỏi từ cấp 1 đến cấp 3 và thi đỗ vào trường ĐH Y dược Huế, được nhận nhiều học bổng của Hội Khuyến học xã, huyện và tỉnh. Sau khi ra trường năm 2014 và đi làm, nay đang học tiếp khóa bác sĩ nội trú tại trường ĐH Y dược TPHCM.

Còn cô con gái thứ 2 của ông tên Trần Thị Thuận cũng đang làm sinh viên năm thứ 5 ĐH Y dược Huế. Thuận cũng là học sinh giỏi nhiều năm liền từ cấp 1 đến cấp 3 và sinh viên giỏi của trường ĐH Y dược Huế.

Ông Thinh cho rằng, có được kết quả trên là nhờ sự giúp đỡ của dòng họ, nhà trường và Hội Khuyến học các cấp, sự vươn lên trong học tập rèn luyện của các con. Học tập để thoát nghèo, đem trí tuệ để phục vụ cho xã hội.

“Các con tôi hiểu biết được hoàn cảnh gia đình nên luôn có ý chí quyết tâm trong học tập, không đua đòi với bạn bè, biết nghe thầy đua bạn để có ngày hôm nay. Đó là những quả ngọt của một quá trình chăm sóc của gia đình, tộc họ”, ông Thinh chia sẻ.

Công Bính