Chuyện bên lề tuyển sinh:

Công trường trong điểm thi

Tại điểm thi ĐH KHXH và NV của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM), có một công trình xây dựng nằm trong khuôn viên trường. Sáng qua, 3/7, công trình này vẫn hoạt động như thường đã gây ra những tiếng ồn vô cùng khó chịu…

Nhiều TS và phụ huynh lo lắng, đặc biệt là những TS dự thi ở dãy nhà B gần với công trình. Nếu trong ngày thi mà công trình này vẫn còn hoạt động chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến các TS trong quá trình làm bài.

 

Miễn phí, nhưng phải chờ lâu

 

Sáng 3/7, tại Đà Lạt, nhiều TS (đối tượng ưu tiên) được ở trọ và đi xe thồ đến nhà trọ miễn phí (do Thành đoàn Đà Lạt tổ chức) nhưng phải ngồi chờ lâu mới đến được nhà trọ, một số khác đành phải móc tiền túi đi xe thồ ngoài.

 

Nguyên nhân là đội thanh niên tình nguyện (TNTN) của Thành đoàn có rất ít xe máy (chỉ 10 chiếc), mặt khác chỉ được thanh toán tiền xăng 25.000 đồng/2 ngày đêm/xe nên một số TNTN đã “đào ngũ”, trong lúc có tới 500 chỗ trọ miễn phí và nhiều nơi trọ phải tìm đường rất khó khăn.

 

Thi ĐH ngồi bàn... tiểu học

 

Tại điểm thi của Trường ĐH Thủy lợi (cơ sở 2) đặt ở Trường tiểu học Phù Đổng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TPHCM, bàn ghế dành cho TS quá nhỏ; phần lớn là những bộ bàn ghế rời, dành cho một học sinh tiểu học ngồi. Đặc biệt, có những phòng thi như phòng số 31 và 34, chiều cao mặt bàn chỉ quá đầu gối người lớn một chút.

 

Theo quan sát của chúng tôi, nhiều TS sau khi ngồi vào bàn phải co chân và muốn viết được phải cúi người xuống rất thấp, gần như ôm trọn cả mặt bàn.

 

Thanh niên tình nguyện... dỏm!

 

Lẫn vào 60 SV và TNTN do Đoàn Trường ĐH Đà Lạt và Thành đoàn TP này tổ chức, có một thanh niên tên Ph. cũng đeo biển TNTN lên áo của mình. Nhưng thay vì giúp đỡ, hướng dẫn các TS đến làm thủ tục dự thi và đến các phòng trọ rẻ tiền thì Ph. đã đưa các TS đến các nhà trọ “chặt, chém”. Trong lúc Ph. đang “hành nghề” thì đã bị công an được tin báo đến tóm gọn... Hóa ra anh chàng là SV mạo danh TNTN để làm “cò” nhà trọ.

 

Sóc Trăng: đi thi ĐH bằng xe đò miễn phí!

 

Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức bốn chuyến xe đưa học sinh ở chín huyện thị trong tỉnh đi TP Cần Thơ thi ĐH. Ông Trang Phước - trưởng ban tuyên giáo Liên đoàn Lao động Sóc Trăng - cho biết khoảng 200 học sinh được hỗ trợ xe miễn phí lần này là con của công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Được biết, đợt 2 của kỳ thi ĐH năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng sẽ tiếp tục hợp đồng xe đưa học sinh nghèo đi thi miễn phí vào sáng 7-7.

 

Theo Tuổi trẻ