Công ty tư vấn du học: Đua tranh!

(Dân trí) - Không thể phủ nhận một điều: các trung tâm và công ty du học đã đáp ứng được nhu cầu học hỏi tri thức khoa học công nghệ tiên tiến của học sinh. Tuy nhiên, cũng không ít người đã mơ hồ nhận thấy có một sự bất ổn sau các thông tin du học ở một số công ty. Thực hư thế nào?

Từ ngày luật doanh nghiệp ra đời đã tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân được phép đăng ký hoạt động bất cứ nghề gì mà luật pháp không cấm. Riêng trong lĩnh vực giáo dục đã có hàng trăm công ty, tổ chức làm dịch vụ tư vấn du học làm cho thị trường tư vấn du học trở nên vô cùng sôi động. Điều này đã giúp cho học sinh Việt Nam có nhiều cơ hội tìm hiểu thông tin và lựa chọn trường du học.

 

Muôn hoa đua nở

 

Sự đa dạng của các thành phần tham gia tư vấn dịch vụ du học đã tạo nên sự cạnh tranh gay gắt về chất lượng. Qua khảo sát ở một số Công ty như: Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Trung Thành (Huỳnh Thúc Kháng), Công ty TNHH dịch thuật Quốc tế và tư vấn du học (Tô Hiến Thành), Công ty Sinh Thái (Lò Đúc), Công ty OEC (Phan Văn Tự)… mỗi ngày các công ty này tư vấn cho từ 20 đến  40 người có nhu cầu du học.

 

Công ty  du học nào cũng đưa ra những “chiêu” nhằm thu hút người du học. Đơn cử như Công ty tư vấn du học quốc tế ADC đưa ra điểm khác biệt, đó là có văn phòng đại diện tại New Zealand hỗ trợ các học sinh trong suốt thời gian học tập và sinh hoạt tại nước ngoài cũng như giữ liên lạc với gia đình học sinh.

 

Còn Tập đoàn giáo dục và đào tạo quốc tế ISC ngoài hỗ trợ trong qúa trình cho đi du học còn có trung tâm đào tạo tiếng Anh 100% là người nước ngoài. Một số công ty khác còn có khóa học trước khi đi giúp các em hoà nhập vào môi trường nước ngoài nhanh chóng, giải quyết bất đồng về văn hoá, giúp các em quản lý tiền, quản lý thẻ tín dụng.

 

Cùng đồng hành với các trung tâm tư vấn du học các trường thuộc các nước Anh, Mỹ, Newzealand, Singapore… đã xung trận vào lĩnh vực du học của Việt Nam . Một nhóm gồm 5 trường trung học được đánh giá là đạt chuẩn chất lượng cao của New Zealand đã có buổi triển lãm tại TPHCM, đại diện của những trường này đã cam kết với phụ huynh Việt Nam rất tận tình: nhà trường luôn có số điện thoại 24/24 để học sinh liên lạc bất cứ lúc nào cần thiết, luôn đáp ứng các yêu cầu rất nhỏ như thêm, thay đổi món ăn trong khẩu phần.

 

Thậm chí ở những trường này đều có nhân viên tư vấn nói được bản ngữ của du học sinh. Trong kỳ nghỉ hè, các trường phía Singapore đã có những chương trình vừa học vừa chơi đã thu hút khá nhiều phụ huynh gửi con sang tìm hiểu. Còn các trường phía Australia cũng có những chương trình tương tự nhằm thu hút du học sinh nhỏ tuổi, các trường còn đưa ra chương trình cho học sinh học thử…

 

Có tiềm ẩn sự bất ổn?

 

Khách quan phải thừa nhận rằng qua các triển lãm và hội thảo giáo dục đã cung cấp thông tin trực tiếp cho các học sinh và phụ huynh hiểu biết đầy đủ va chính xác về hệ thống giáo dục, thủ tục và yêu cầu xin nhập học của nhiều nước, nhiều trường.

 

Thế nhưng, gần đây đã có quá nhiều triển lãm giáo dục và hội thảo giáo dục diễn ra trên cả nước, có tuần tới 2 đến 3 cuộc,  đặc biệt là tại thành phố Hà Nội và TPHCM. Theo ông Bùi Khắc Cư, Tổng thư ký liên hiệp tư vấn du học Việt Nam, điều này không bình thường với một nước mà số học sinh du học còn chưa nhiều, tạo ra cho phụ huynh và học sinh những băn khoăn vì nhận được quá nhiều thông tin mà lại thiếu thông tin có tính định hướng. 

 

Còn theo bà Lê Thị Vân Thơ, Giám đốc ISC thì, bản thân những người có ý định du học hay những bậc phụ huynh phải tự tìm hiểu và có khả năng xét đoán chỗ này có tin cậy không. Điều này có thể dựa vào nhiều tiêu chí, trong đó có thể tìm hiểu thông tin về công ty đó bằng cách trên mạng, thông tin về tổ chức mà họ quản lý công ty đó hoặc thông qua dư luận chung. Một điều có thể nhận thấy, đa số những người có con em đi rồi họ sẽ giới thiệu bạn bè của mình.

 

Cũng theo bà Thơ, để trở thành địa chỉ tư vấn du học quen thuộc và tin cậy thì công ty hay trung tâm tư vấn du học phải có tổ chức hết sức chuyên nghiệp. Hiện ở Hà Nội có tới hàng trăm công ty và tổ chức làm công việc du học, chắc sẽ có nhiều tổ chức làm theo hình thức mô hình nhỏ lẻ và không chính tắc chắc chắn sẽ bị thị trường đào thải.

 

Con số của Liên hiệp tư vấn du học Việt Nam cho thấy, hiện cả nước có khoảng 300 trung tâm làm công tác tư vấn tuyển sinh du học. Sự ra đời nhiều công ty tư vấn du học so với số lượng còn khiêm tốn của người xin đi học, cộng với việc buông lỏng quản lý về mặt nhà nước trong hoạt động của các công ty tư vấn du học đã dẫn đến tình hình bất ổn như hiện nay, nhiều phụ huynh học sinh đã lo lắng không biết cần phải tìm hiểu thông tin du học tại đâu cho tin cậy. 

 

Dù vậy, không thể phủ nhận một điều: các trung tâm và công ty du học đã đáp ứng được nhu cầu học hỏi tri thức khoa học công nghệ tiên tiến của học sinh. Đây là những cố gắng của người Vịêt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển.

 

Mai Minh