Cụ bà 102 tuổi đi học tiểu học

(Dân trí) - Một cụ bà 102 tuổi vừa trở thành học sinh tiểu học già nhất thế giới sau khi quay trở lại một trường học ở Trung Quốc. Đó là cụ bà Ma Xiuxian, sống ở Tể Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Cụ bà 102 tuổi đi học tiểu học - 1
“Học sinh” 102 tuổi Ma Xiuxian và các bạn trong lớp. (Ảnh: Ananova)
 
Tờ Qilu Evening Post cho biết cụ bà Ma đã bắt đầu làm việc ở một nhà máy sợi khi mới 13 tuổi. Cụ luôn mong mỏi có cơ hội được đến trường nhưng rồi cụ đã lấy chồng sớm, sinh con và bận rộn với việc nuôi con nên giấc mơ đó vẫn chưa thực hiện được.
 
Ngày 31/3 vừa qua, cụ Ma đến học buổi đầu tiên và cũng là buổi duy nhất như là một học sinh dự giảng tại Trường tiểu học Weisan Road.

“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng tôi cũng có thể thực hiện ước mơ đi học ở độ tuổi này”, cụ bà Ma cho biết.

Ông Yi Fengxin, 58 tuổi, con trai của cụ Ma cũng rất ủng hộ khi lần đầu tiên bà bước đến lớp 1 ở Trường tiểu học Weishan Road.

Trong buổi học, cụ Ma dùng máy trợ thính để đảm bảo có thể nghe rõ lời giáo viên và sử dụng kính lúp để hỗ trợ việc đọc sách giáo khoa.
 
Sau buổi học, cụ được yêu cầu nói vài lời và cụ đã trả lời: “Cảm ơn giáo viên! Cảm ơn các bạn học cùng lớp của tôi! Tôi sẽ học chăm chỉ và đóng góp cho đất nước này”.
 
Cụ bà 102 tuổi đi học tiểu học - 2
Cụ Ma Xiuxian ghi chép bài vở trong buổi học đầu tiên và duy nhất của mình tại Trường tiểu học Weisan Road ngày 31/3/210. (Ảnh: CFP)

Lấy chồng khi 18 tuổi, cụ Ma trở thành người phụ nữ chăm lo việc gia đình, nuôi 9 đứa con, trong đó 7 người con của cụ đã tốt nghiệp đại học.

Trường tiểu học Weishan Road đã mời cụ Ma đến trường sau khi biết được tham vọng bấy lâu của cụ mà cụ bày tỏ với một tờ báo địa phương.

Ông Yi giải thích: “Mẹ tôi còn bán cả đồ nữ trang của mình để cho chúng tôi ăn học và ước mơ lớn nhất của đời bà là một ngày nào đó chính mình sẽ được đến trường”.

Nguyễn Thúy
Theo Ananova/Nhân dân nhật báo