Cử tri TPHCM: Giáo dục là lĩnh vực khiến họ hài lòng nhất

(Dân trí) - Giáo dục gần như là lĩnh vực duy nhất mang lại sự hài lòng nhất cho cử tri TPHCM theo tổng hợp của đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM gửi đến kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XII sẽ khai mạc vào ngày 16/10 tới.

Theo tổng hợp này, cử tri đánh giá cao ngành giáo dục đào tạo đã có nhiều nỗ lực để chấn chỉnh công tác giáo dục, nhất là thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, chống bệnh chạy theo thành tích.

Tuy nhiên, cử tri cũng có kiến nghị cần xây dựng chương trình riêng cho giáo dục đặc biệt; có chính sách hỗ trợ giáo viên và trẻ em khuyết tật; tăng tiền phụ cấp cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật lên 100%; miễn giảm thuế cho các trường mầm non ngoài công lập; hỗ trợ giáo viên mầm non được học nâng cao.

7 lĩnh vực khác được cử tri TPHCM quan tâm và lo lắng nhất là: 1. Công tác phòng chống tham nhũng chưa thực sự hiệu quả. 2. Các biện pháp chống hàng giả, hàng độc hại, gian lận thương mại; 3. Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; ô nhiễm môi trường; 4.Việc thực hiện có hiệu quả tiết kiệm, chống lãng phí. 5. Lạm phát và giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng cao; 6. Các chính sách an sinh xã hội; 7. Chính sách nông nghiệp chưa đi vào cuộc sống.

Đối với công tác phòng chống tham nhũng, người dân nhận xét: Trong thời gian qua, Nhà nước đã có những giải pháp, biện pháp khả thi chống nạn tham nhũng, nhưng tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, nhiều vụ tham nhũng gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản của Nhà nước, làm giảm sút lòng tin của dân đối với Đảng. Do vậy, cần phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh chống tham nhũng, chống quan liêu, lãng phí.

Cần sớm đưa ra xét xử các vụ án trọng điểm mà dư luận bức xúc trong thời gian qua. Xử lý nghiêm các vụ tham ô, tham nhũng bất kể ai, giữ chức vụ gì. Người dân đề nghị Quốc hội đẩy mạnh công tác giám sát trực tiếp tại cơ sở, tăng cường giám sát việc chống tham nhũng, cải cách tư pháp, việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, giám sát đầu tư xây dựng cơ bản, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước...

Về chống hàng giả (phân bón, xi măng), hàng độc hại (sữa, nước tương), gian lận thương mại; Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang gây nhiều bức xúc, cử tri đề nghị cơ quan chức năng thông báo các loại thực phẩm có chứa melamine trên phương tiện thông tin và nhanh chóng xử lý các nguồn hàng này. Phải xử lý nghiêm minh, mức phạt cao về gây ô nhiễm không chỉ ở Công ty Vedan mà hầu hết có ở tất cả các doanh nghiệp trong khu dân cư, ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng cuộc sống của người dân.

Đề nghị Chính phủ làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng, của cá nhân để xảy ra vụ việc trên đồng thời phải xử lý nghiêm minh bằng pháp luật hình sự. Đề nghị các cơ quan Trung ương cần quyết liệt trong quản lý, kiên quyết xử lý và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lê Châu