Cụm thi Đồng Tháp huy động hàng trăm giáo viên giỏi chấm thi

(Dân trí) - Trao đổi với PV <i>Dân trí</i>, PGS. TS. Nguyễn Văn Đệ - Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp cho biết, sau kỳ thi THPT quốc gia 2015 kết thúc, nhà trường bắt tay vào việc chuẩn bị công tác chấm thi. Tính đến nay, các phần việc cho công tác chấm thi đã chuẩn bị tốt.

NGƯT.PGSTS Nguyễn Văn Đệ - Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, kiêm Chủ tịch Hội đồng cụm thi Đồng Tháp cho biết, cụm thi Đồng Tháp có tổng số bài thi 41.870, trong đó số bài thi môn tự luận, gồm: môn Toán: 12.787; môn Văn: 13.012; môn Sử: 2.051; môn Địa: 3.012; môn Tiếng Anh: 10.761; môn Tiếng Pháp: 4. Số bài thi trắc nghiệm, gồm: Lý: 7.683; Hóa: 9.154; Sinh: 5.889; Tiếng Anh: 10.761; Tiếng Pháp: 4.

Ngoài ra, thầy Đệ cũng cho biết thêm, năm nay, Trường ĐH Đồng Tháp được giao thêm nhiệm vụ chấm luôn số bài thi ở cụm thi do Sở GD&ĐT Đồng Tháp chủ trì. Ở cụm thi này có tổng số bài thi là 11.718. Do vậy để hoàn thành công tác chấm thi đúng với quy định quy chế mới, đúng thời gian nhà trường đã huy động 250 cán bộ chấm thi được huy động làm nhiệm vụ, trong đó có 150 giáo viên giỏi, nhiều kinh nghiệm của các trường THPT trong tỉnh được mời tham gia chấm thi cùng với giảng viên của trường.

Cụm thi Đồng Tháp huy động hàng trăm giáo viên giỏi chấm thi
Theo NGƯT. PGSTS Nguyễn Văn Đệ cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị chấm thi đã hoàn tất, nhằm đảm bảo việc chấm thi công bằng, nghiêm túc.

Trao đổi với PV Dân trí, NGƯT. PGSTS Nguyễn Văn Đệ cho biết: “Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 là kỳ thi “2 trong 1” được tổ chức với mục đích lấy kết quả để xét công nhận tốt nghiệp THPT, cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông; đồng thời, cung cấp dữ liệu làm căn cứ để tuyển sinh ĐH, CĐ. Vì vậy, dù với tinh thần làm việc khẩn trương, nhưng Hội đồng thi vẫn dành nhiều thời gian để công tác chấm thi được đảm bảo công bằng, nghiêm túc và chu đáo ở mức cao nhất”.

Theo thầy Đệ, ngay khi môn thi cuối cùng của kỳ thi kết thúc, Trường ĐH Đồng Tháp đã bắt tay ngay vào thực hiện các thao tác nghiệp vụ làm phách bài thi theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Tính đến thời điểm này, các phần việc đảm bảo cho công tác chấm thi đã được chuẩn bị tốt, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác tập huấn chấm thi theo hướng dẫn của quy chế mới, phấn đấu đến ngày 18/7/2015, trường sẽ hoàn tất công tác chấm thi.

Nguyễn Hành

 

Dòng sự kiện: Điểm thi THPT quốc gia