Cụm thi trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TPHCM công bố điểm thi

(Dân trí) - Chiều nay, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM - chủ trì cụm thi ĐH số 8 tại TPHCM công bố kết quả thi của hơn 15.000 thí sinh.

TS Phạm Tấn Hạ - Trưởng phòng đào tạo nhà trường, cho biết tại cụm thi này, ở tất cả các môn thi không có thí sinh đạt điểm 10. Chỉ có một thí sinh đạt điểm cao nhất ở môn tiếng Anh là 9,88 điểm.

TS Phạm Tấn Hạ (bên trái) cho biết cụm thi không có môn nào đạt điểm tuyệt đối
TS Phạm Tấn Hạ (bên trái) cho biết cụm thi không có môn nào đạt điểm tuyệt đối

Môn Sử có 2 thí sinh (TS) đạt 9,5 điểm là TS Ngô Ngọc Như Ngà và Lý Gia Yến. Môn Địa, thí sinh Hoàng Nguyễn Việt Dũng là TS duy nhất đạt điểm 9,5. Tương tự, môn Ngữ văn, TS Nguyễn Hoàng Phương Giao là TS duy nhất đạt điểm 8,75 điểm. Môn Hóa cũng chỉ một TS đạt cao nhất là 9,4 điểm.

Ở môn Toán có 7 TS đạt cao nhất 9,25 điểm; môn Lý có 3 TS đạt điểm cao nhất là 9,4 điểm. Môn Sinh có 2 TS đạt điểm cao nhất là 9,6. Số bài thi môn toán đạt từ 5 điểm trở lên là 6.479/13.090 thí sinh. Số bài thi môn văn đạt từ 5 điểm trở lên là 6.542/12.151 thí sinh.

Thống kê theo khối, khối A1 cao nhất là TS Tô Nguyễn Trường An đạt tổng cộng là 27,08 điểm (môn Toán 8,75; Lý 9,2; tiếng Anh:9,13).

Khối B, TS Phạm Huy Tùng đạt 26,85 điểm cao nhất.

Khối C, cao nhất là TS Lê Thị Thúy Diễm đạt tổng cộng 26,5 điểm.

Khối D, cao nhất là TS Lê Bảo Châu đạt 25,78 điểm;

Khối A, cao nhất là TS Lý Gia Hân đạt 26,1 điểm.

Lê Phương