Cụm thi Vinh: 624 thí sinh không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp

(Dân trí) - Theo thống kê của Cụm thi trường ĐH Vinh có 37 thí sinh thuộc 5 môn thi đạt điểm 10 tuyệt đối, có 160 thí sinh bị điểm liệt; cụm thi địa phương do Sở GD-ĐT Nghệ An chủ trì có 464 thí sinh không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp.

Cụm thi THPT quốc gia số 25 do ĐH Vinh chủ trì có 37 thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối. 
Cụm thi THPT quốc gia số 25 do ĐH Vinh chủ trì có 37 thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối. 

 

Theo thống kê của Hội đồng thi THPT quốc gia số 25 do ĐH Vinh chủ trì, cụm thi này có 37 thí sinh đạt điểm 10. Trong đó môn Hóa có 21 thí sinh, môn Toán có 10 thí sinh, môn Sinh có 3 điểm 10, 2 thí sinh môn Địa lý và 1 thí sinh môn Ngoại ngữ.

Phổ điểm trung bình của các môn khá cao. Cụ thể, môn Địa lý có 9.940/10.854 dự thi có điểm trung bình trên 5 điểm (đạt tỷ lệ 91,58%); con số này ở môn Vật lý là 82,3% (17/856/21.767 thí sinh dự thi); môn Hóa học là 81,53% (18.062/22.153 thí sinh), môn Toán là 67,56% (24.199/35.736), môn Lịch sử là 66, 69% (3.704/5.554), môn Sinh học là 53,1% (5.876/11.066). Riêng môn Ngoại ngữ, mặc dù là môn thi bắt buộc với gần 32.000 thí sinh dự thi nhưng chỉ có 3.600 thí sinh đạt điểm trung bình từ 5 điểm trở lên (chiếm 11,57% số thí sinh dự thi).

Thống kê tại Cụm thi số 25 cho thấy có 160 thí sinh bị điểm liệt, trong đó môn Toán có 140 em điểm liệt. Con số này tại các điểm thi cụm địa phương do Sở GD-ĐT Nghệ An chủ trì là 464 thí sinh, chủ yếu tập trung ở các môn tự nhiên. Như vậy, số thí sinh này cũng không đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp THPT.

 

Hoàng Lam

(Email: hoanghonglam@dantri.com.vn)