Cụm thi Vinh: Giám thị vi phạm nhiều hơn thí sinh

(Dân trí) - Trong hai ngày thi của đợt 1 ở cụm thi Vinh (Nghệ An), số cán bộ coi thi bị khiển trách vì vi phạm quy chế thi lên đến con số 13. Trong khi đó chỉ có 2 thí sinh bị “dính” lỗi.

Chiều nay 5/7, trong cuộc họp báo cáo tổng kết đợt thi này, một cán bộ Ban chỉ đạo thi của Bộ GD-ĐT cho rằng: “Nếu chúng ta làm nghiêm hơn nữa thì con số cán bộ coi thi vi phạm không dừng lại ở con số trên”.

 

Theo báo cáo của Hội đồng thi liên trường cụm thi Vinh, ở buổi thi thứ 3 môn Hoá sáng 5/7, có 13 cán bộ coi thi bị khiển trách. Trong đó, có 2 giám thị phát đề không đúng theo sơ đồ quy định, 9 giám thị để thí sinh sử dụng giấy nháp không có thông tin về thí sinh, 2 giám thị thu bài không đúng quy trình.

 

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hợi - Chủ tịch HĐ cụm thi Vinh cho biết: “Một số cán bộ coi thi trong lúc tập huấn còn hờ hững, dẫn đến sai sót. Những cán bộ trên sẽ bị loại ra khỏi danh sách coi thi ở đợt 2 và chờ xử lý kỷ luật”. 

 

Đà Nẵng: 5 giám thị bị lập biên bản vì điện thoại di động

 

Trong 2 ngày thi đại học khối A, tại 39 Hội đồng thi thuộc ĐH Đà Nẵng có 15 trường hợp thí sinh, giám thị vi phạm qui chế thi. Trong đó có 2 thí sinh bị cảnh cáo, 8 thí sinh bị đình chỉ và 5 giám thị bị lập biên bản do mang điện thoại vào Hội dồng thi (dù điện thoại đã được tắt nguồn).

 

GS.TS Bùi Văn Ga, giám đốc ĐH Đà Nẵng cho biết, so với kỳ thi tuyển sinh năm trước, số trường hợp vi phạm qui chế thi giảm hơn một nửa. Số thí sinh tham gia dự thi đạt 76,6% so với 35.000 hồ sơ đăng ký. Kỳ thi  đợt 1 nhìn chung diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có sự cố đáng tiếc, nghiêm trọng xảy ra.

 

Đợt 2, cụm thi Đà Nẵng có gần 17.000 thí sinh đăng ký dự thi.

 

Nguyên Nghĩa - Khánh Hiền

Dòng sự kiện: Tuyển sinh ĐH 2007