Cùng học Kỹ năng sống với con thế nào cho đúng?

Kỹ năng sống và đào tạo kỹ năng sống là những khái niệm khá mới đang được nhiều phụ huynh Việt Nam quan tâm.

Ở những nước có nền giáo dục tiên tiến, ngoài việc truyền đạt kiến thức nhà trường luôn tổ chức và khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động ngoại khóa đa dạng nhằm rèn luyện cho các em những kỹ năng sống, kỹ năng xã hội cần thiết. Thành tích của học sinh khi tham gia vào những hoạt động này được đánh giá cao và trở thành một lợi thế khá lớn khi xét tuyển vào đại học hoặc xin việc làm.

Kỹ năng sống được coi trọng như vậy vì có tác dụng lớn trong việc hình thành tư duy, tính cách và nhân cách con người. Thông qua việc tham gia vào các hoạt động và chương trình đào tạo kỹ năng sống, học sinh sẽ được rèn luyện, phát triển những tính cách tích cực như sự tự chủ, tự tin vào bản thân, tinh thần trách nhiệm; những kỹ năng cụ thể như khả năng diễn đạt, thuyết phục; những thói quen tốt như chia sẻ, giúp đỡ người khác. Đó chính là những yếu tố quan trọng để giúp các em đạt được thành công trong đời.

Cùng học Kỹ năng sống với con thế nào cho đúng?

Việc giảng dạy kỹ năng sống không giống như các môn học khác. Để thực sự phát huy hiệu quả, kỹ năng sống phải được giảng dạy theo phương thức tương tác, trải nghiệm thực tế chứ không thể là những bài học lý thuyết thông thường. Ngoài ra, còn cần có sự hợp tác từ phía các phụ huynh để môi trường gia đình và môi trường lớp học có sự thống nhất trong cách dạy và tác động tới trẻ. Vì vậy, sự kết hợp, đồng hành giữa gia đình và nhà trường là không thể thiếu được nếu muốn có kết quả thực sự trong việc đào tạo kỹ năng sống cho các em.

Một trong những "sáng kiến" nhằm đạt được hiệu quả cao hơn trong đào tạo kỹ năng sống đang được thực hiện là sân chơi "Hành trình cuộc sống" với đối tượng tham gia là các gia đình với cha mẹ và trẻ em từ 6 - 15 tuồi trên địa bàn Hà Nội do trường Hanoi Academy tổ chức. Với mục tiêu giúp các bậc cha mẹ khám phá những khả năng, tính cách tiềm ẩn, hiểu rõ hơn về con cái mình để chia sẻ và hỗ trợ các em, mỗi chương trình "Hành trình cuộc sống" là một buổi vui chơi hào hứng, hấp dẫn cho cả gia đình. Những trò chơi kỹ năng bổ ích và vui nhộn nhưng cũng đầy thách thức được thiết kế chuyên nghiệp nhằm giúp các em phát triển kỹ năng, khả năng sáng tạo và rèn luyện tính cách trong quá trình chơi. Đây là một trong những hình thức giáo dục kỹ năng sống hiệu quả nhất đã được áp dụng ở nước ngoài do kết hợp được giữa chương trình học của nhà trường với sự tham gia của phụ huynh một cách chủ động, tích cực.
 
Tuy nhiên, các phụ huynh không nên giới hạn việc tham gia cùng nhà trường chỉ trong những chương trình mang tính chất kết hợp đặc thù như trên. Với mọi hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể tại trường lớp của con, cha mẹ luôn luôn nên thăm hỏi, động viên, khuyến khích và tham gia cùng nếu có thể; hoặc chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ con trong quá trình thực hiện. Đó chính là cách tốt nhất để phối hợp với nhà trường cùng đào tạo kỹ năng sống, xây dựng tính cách cho con yêu của bạn.