Cùng MC Đan Lê chọn lựa sân chơi hè lý tưởng cho con

Giống như bao bậc cha mẹ khác, MC - diễn viên Đan Lê cũng có chung nỗi trăn trở làm sao để những thiên thần nhỏ của mình có một sân chơi hè phù hợp, cân bằng giữa hai yếu tố “chơi” và “học”. Hãy lắng nghe xem cô có bí quyết gì để lựa chọn và giúp hai nhóc tì phát triển tự nhiên, toàn diện mà vẫn tận hưởng một tuổi thơ vui vẻ, trọn vẹn!

Không chỉ là một MC - diễn viên đa năng với nhiều hoạt động nghệ thuật nổi trội, Đan Lê còn là một bà mẹ trẻ với hai cậu quý tử kháu khỉnh và thông minh. Những chia sẻ về cách nuôi dạy con cũng như tìm kiếm và lựa chọn sân chơi hè cho con theo những phương pháp giáo dục hiện đại nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ bạn bè lẫn khán giả hâm mộ.

Chào Đan Lê! Được biết hiện nay chị khá bận rộn với nhiều vai trò khác nhau, Đan Lê phân chia thời gian thế nào để có thể hoàn thành công việc thật tốt mà vẫn chăm sóc chu đáo cho hai con?

Mình và anh Khải Anh quan niệm rằng dù bận bịu với công việc đến mấy vẫn phải tranh thủ sắp xếp thời gian ở bên con. Hai vợ chồng đều hiểu rằng điều quan trọng là khoảng thời gian dành cho con phải cực kỳ chất lượng, để hai bé luôn thấy mình được bố mẹ yêu thương và quan tâm thật nhiều. Thỉnh thoảng, nếu lịch trình rối quá, mình sẽ tận dụng “quyền trợ giúp gọi cho người thân” hệt như các bà mẹ khác thôi (cười). Không chỉ tham khảo sách báo, mình còn lưu ý xem các bố các mẹ trên mạng có “chiêu” nào hay khi dạy con hoặc chơi với con rồi học hỏi nhưng không áp dụng máy móc vì mỗi bé sẽ có sự tiếp thu và cá tính khác nhau.

Dù bận rộn thế nào thì vợ chồng Đan Lê vẫn cố gắng dành những khoảng thời gian để vui chơi cùng con.
Dù bận rộn thế nào thì vợ chồng Đan Lê vẫn cố gắng dành những khoảng thời gian để vui chơi cùng con.

Đan Lê mong muốn hai con của mình sau này sẽ đi theo lĩnh vực giải trí hay kinh doanh?

Điều đó còn tùy thuộc vào năng lực và sở thích của hai bé nữa. Vợ chồng mình luôn cho con quyền tự quyết trong nhà dù hai nhóc vẫn còn nhỏ. Là mẹ nên mình sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ con phát huy hết mọi tiềm năng, dù con lựa chọn ngành nghề nào trong tương lai. Ngoài chuyện tạo điều kiện cho con học hỏi những kiến thức và kỹ năng sống quan trọng, mình còn mong con trở thành người tử tế, biết quan tâm đến những người xung quanh. Con cái mà phát triển đầy đủ về kiến thức, thể chất và nhân cách thì chắc chắn bố mẹ nào cũng hạnh phúc cả.

Theo Đan Lê, đâu là yếu tố quan trọng có thể giúp con trẻ phát triển toàn diện?

Gia đình mình luôn chú ý để con có sự cân đối giữa việc học và chơi, phát triển trí não với thể chất, học hỏi kiến thức sách vở với kỹ năng thực tế. Mình nghĩ rằng hai bé đang ở độ tuổi tiếp thu kiến thức và kỹ năng mới rất tốt. Do đó, điều con cần là cách truyền đạt, dẫn dắt thú vị để bé thấy hứng thú và không bị quá tải. Chẳng hạn trong năm học chính khóa, con đã dành hầu hết thời gian cho việc học ở trường thì đến hè, con cần được thư giãn nhiều hơn.

Chơi mà học là một phương pháp hay để con tiếp nhận mọi thứ thật tự nhiên, lý thú và hiệu quả - giống như cách phụ huynh ở các nước tiên tiến đã áp dụng ngay từ lúc trẻ còn rất nhỏ.
Chơi mà học là một phương pháp hay để con tiếp nhận mọi thứ thật tự nhiên, lý thú và hiệu quả - giống như cách phụ huynh ở các nước tiên tiến đã áp dụng ngay từ lúc trẻ còn rất nhỏ.

Đặc biệt, con trai lớn Khải Minh của mình sắp kết thúc năm học lớp 1. Mình không muốn biến mùa hè này của Minh thành “học kỳ thứ 3” căng thẳng, mà mong con được tận hưởng một kỳ nghỉ hè đúng nghĩa nhưng vẫn có thể bổ sung kỹ năng mềm và tăng cường thể lực. Vì lẽ đó, vợ chồng mình từ đầu hè đã tích cực tìm hiểu các khóa học năng khiếu, trại hè vừa vui vừa bổ ích để đăng ký cho con tham gia.

Đan Lê dựa trên những tiêu chí nào để quyết định nơi gửi gắm “cục cưng” của mình trong mùa hè?

Hai nhóc nhà mình đều còn quá nhỏ nên những điều mình quan tâm hàng đầu là lịch ăn - học - chơi - ngủ dành của bé có hợp lý không, môi trường sinh hoạt có an toàn và lành mạnh không, con sẽ học hỏi được những điều gì… Gần đây, mình được người bạn mách nước về về Trại hè tiếng Anh ILA 2018, thế là cả nhà đã cùng nhau “ngâm cứu” suốt một tuần. Tìm hiểu cặn kẽ mới thấy chương trình của trại hè rất hấp dẫn và hữu ích, vì các bé được tạo điều kiện để phát triển năng khiếu, kỹ năng và thể chất qua một loạt hoạt động vui nhộn trong môi trường tiếng Anh 100%. Nói về giảng dạy tiếng Anh thì lâu nay mọi người đều biết đến danh tiếng của ILA rồi. Ngoài ra, mình cũng tìm hiểu các đối tác mà ILA cùng hợp tác khi thiết kế các hoạt động chơi mà học cho trẻ đều là những cái tên có uy tín ở mảng giáo dục, nên rất yên tâm. Khi tham gia trại hè, các bé còn được cùng nhau đi dã ngoại để vừa thực hành tiếng Anh vừa gần gũi với thiên nhiên nữa - đúng như mong đợi của vợ chồng mình.

Còn điểm đặc biệt nào khác khác khiến Đan Lê ấn tượng với chương trình sinh hoạt của Trại hè tiếng Anh ILA 2018?

Chủ đề đặc biệt chỉ có ở Trại hè tiếng Anh ILA 2018 mà mình ấn tượng ngay từ khi bắt đầu tìm hiểu thông tin chính là việc giúp cho các con biết san sẻ yêu thương. Các bé tham gia trại hè dù ở độ tuổi nào cũng có cơ hội thực hành những kỹ năng được học để giúp đỡ người khác, trên tinh thần biến yêu thương thành hành động. Chẳng hạn, các bé 4-7 tuổi sẽ thiết kế “Chiếc túi thần kỳ” chứa các vật dụng cần thiết rồi đem tặng cho những bạn kém may mắn hơn; khóa 7-11 tuổi sẽ cùng nhau thiết kế và phát hành sách “Câu chuyện lớp học của tôi” để gây quỹ; còn khóa lớn nhất 11-16 tuổi sẽ tự lên kế hoạch và thực hiện dự án gây quỹ từ thiện. Mình nghĩ bên cạnh việc trau dồi kiến thức, năng khiếu và kỹ năng, nếu các con được vun đắp lòng nhân ái và thói quen chia sẻ, quan tâm đến những người xung quanh từ tấm bé thì nhân cách của con sẽ càng vững vàng và hoàn thiện khi trưởng thành. Đó cũng là điều mà bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng mong đợi ở con mình.

Cả Đan Lê và ông xã đều mong cho hai bé có thể phát triển toàn diện và hình thành nhân cách vững vàng, biết sẻ chia và yêu thương với người khác khi trưởng thành.
Cả Đan Lê và ông xã đều mong cho hai bé có thể phát triển toàn diện và hình thành nhân cách vững vàng, biết sẻ chia và yêu thương với người khác khi trưởng thành.

Cảm ơn Đan Lê đã chia sẻ cùng chúng tôi.

Trại hè tiếng Anh ILA 2018 là Trại hè đẳng cấp quốc tế dành cho trẻ em trong độ tuổi 4 – 16 trên toàn quốc, tập trung vào 3 chủ đề: San sẻ yêu thương, Cao thủ tiếng Anh và Xây dựng tính cách. Đây là Trại hè bán trú kéo dài trong 8 tuần (thứ 2 – thứ 6 hằng tuần) với chế độ học tập – hoạt động – dinh dưỡng tiêu chuẩn do các chuyên gia của ILA thiết kế. Đăng ký cho con của bạn tham gia Trại hè tiếng Anh ILA 2018 ngay từ hôm nay để được hưởng ưu đãi đặc biệt lên đến 6 triệu đồng. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại website: http://ilovesummer.vn hoặc liên hệ hotline: 1900 6965.