Cuộc thi “Tự hào Việt Nam”: Chung kết cấp tỉnh, thành diễn ra vào ngày 13/12

Sau các vòng loại, phần thi chung kết cá nhân trực tuyến của cuộc thi “Tự hào Việt Nam” cấp tỉnh, thành sẽ diễn ra đồng loạt tại 63 tỉnh thành phố vào 14h00 ngày 13/12. Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục đào tạo đồng tổ chức và có sự đồng hành của Công ty cổ phần Trò chơi giáo dục dục trực tuyến Egame.

Theo Ban tổ chức, ngày 6/12, thời điểm kết thúc 4 tuần thi trực tuyến, cuộc thi đã thu hút sự tham gia làm bài thi của gần 320.000 học sinh đến từ gần 2.500 trường THPT, Trung tâm GDTX thuộc 63/63 tỉnh, thành; 46 video Clip tham gia dự thi. Thông qua hình thức dự thi trực tuyến cá nhân và video clip, các thí sinh thể hiện kiến thức về lịch sử, văn hóa Việt Nam, các anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa, thành tựu của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Cuộc thi “Tự hào Việt Nam”: Chung kết cấp tỉnh, thành diễn ra vào ngày 13/12 - 1

Đánh giá của Ban Thanh niên Trường học TW Đoàn - cơ quan thường trực tổ chức cuộc thi cho thấy: Một số tỉnh, thành đoàn, các trường THPT triển khai cuộc thi hiệu quả và có đông thí sinh dự thi sau khi kết thúc 4 tuần thi trực tuyến gồm: Tỉnh đoàn Nghệ An (29.493 học sinh dự thi), tỉnh đoàn Tây Ninh (10.667 học sinh dự thi), tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế (10.399 học sinh dự thi), TP Hồ Chí Minh (10.106 học sinh dự thi), Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Bến Tre (4.746 học sinh dự thi); trường THPT Thái Hòa, Nghệ An(3.569 học sinh dự thi)...

Ngoài ra, sản phẩm video clip được bình chọn nhiều nhất là "Bình Gia tôi yêu" của học sinh Hoàng Minh Hiếu, lớp 11A11 trường THPT Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Vòng chung kết toàn quốc sẽ diễn ra từ 16 - 17/01/2016 tại Thủ đô Hà Nội.

Phan Minh