Cuộc thi “Viết tìm hiểu EU”: Đã chọn được giải nhất

(Dân trí) - Hôm nay 31/5, tại trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, Ban tổ chức <a href=" http://images5.dantri.com.vn/Uploaded/Advertisment/EU/Tim%20Hieu%20EU_LPrince.htm"> cuộc thi “Viết tìm hiểu EU”</a> đã tổ chức Lễ trao giải. Tác giả Từ Thanh Phong (TP Huế) đã đọat giải nhất.

Ông Phạm Huy Hoàn, Tổng biên tập Báo Khuyến học & Dân trí - Trưởng Ban giám khảo cuộc thi cho biết:  “Cuộc thi tìm hiểu về EU nhân dịp “Những ngày châu Âu tại Việt Nam 2007” do báo Điện tử Dân trí và Phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Việt Nam đồng tổ chức. Đây là cơ hội để sinh viên các trường ĐH, CĐ, Học viện trên toàn quốc tìm hiểu về nền kinh tế, văn hóa của các nước Liên minh châu Âu khi đất nước ta đang hội nhập sâu rộng với thế giới”.

 

Được biết, sau hơn 1 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 600 bài viết của các bạn trẻ trong và ngoài nước gửi tới cuộc thi, trong đó 80% là bài dự thi của sinh viên. Các bài dự thi hầu hết đã thể hiện được sự hiểu biết phong phú và đa dạng của mình về cộng đồng Liên minh châu Âu.

 

Về chất lượng, đại đa số các bài thi đều được thực hiện công phu. Đặc biệt, có thí sinh đã thể hiện tâm huyết 3 bài viết khác nhau. Hay như bạn Trần Tuấn Minh - sinh viên ĐH Ngoại thương vừa đạt giải tập thể và bài cá nhân được lọt vào vòng chung khảo.

 

Sau khi chấm và cân nhắc, Ban giám khảo đã trao 1 giải nhất (không có giải nhì), 3 giải ba, 3 giải khuyến khích.

 

3 giải ba đã thuộc về thí sinh Trần Thị Hạnh Quyên (Công ty CEIC Data - Euromoney) và hai nhóm của Đại học Ngoại thương Hà Nội là nhóm 99creative và nhóm Tài chính.

 

Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 3 giải khuyến khích cho các tác giả là Nguyễn Thị Phương Thảo (Lớp thông tin đối ngoại K24, Học viện Báo chí & Tuyên truyền), Nguyễn Đức Thắng (Lớp CĐL1 - K2, trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Tây), Trần Thị Mỹ Hạnh (Cầu Giấy - Hà Nội) và nhiều phần quà cho các tác giả và cá nhân tích cực tham gia cuộc thi.

 

Ông David Milliot, Cố vấn chính trị của phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Việt Nam cho biết: “Chúng tôi rất tự hào được hợp tác với báo Dân trí tổ chức cuộc thi này.  Khi chúng  tôi đưa ra 2 câu hỏi cho đề thi và nghĩ đây sẽ là một thách thức lớn cho sinh viên và ban giám khảo. Tuy nhiên, hơn 600 bài dự thi đó là minh chứng cho sự thành công của cuộc thi. Tôi hy vọng, thời gian tới báo Dân trí mở ra nhiều cuộc thi nữa để các bạn trẻ có dịp hiểu biết thêm về Liên minh châu Âu”.

 

Tại buổi lễ, sinh viên Nguyễn Văn Đa, trường ĐH Ngoại thương (trong nhóm đoạt giải ba), phấn khởi cho biết: “Đây là cuộc thi rất bổ ích cho sinh viên chúng em trong quá trình học tập. Bài dự thi của chúng em gồm 4 người và sưu tầm tài liệu trong gần 1 tháng. Khi làm xong, chúng em rất tự tin và nghĩ là sẽ được giải. Em mong Ban tổ chức hàng năm phát động nhiều cuộc thi như này để chúng em có cơ hội thể hiện và thử sức mình”.

 

Hồng Hạnh