Cựu Tổng thống Bill Clinton trò chuyện với SV tại Hà Nội

Hơn 600 sinh viên của ĐH Ngoại thương và Học viện Ngoại giao đã vinh dự được tham dự buổi gặp mặt cựu Tổng thống Clinton.

 
Cựu Tổng thống Bill Clinton trò chuyện với SV tại Hà Nội   - 1

Cựu Tổng thống Bill Clinton trong buổi trò chuyện cùng các SV tại Hà Nội
 
Sáng nay (14/11), cựu Tổng thống Mỹ William J.Clinton đã có mặt tại Hà Nội và tham dự buổi gặp mặt với các sinh viên của Đại học Ngoại thương và Học viện Ngoại giao nhân chuyến thăm của ông tới VN và nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Mỹ.
 
Cựu Tổng thống Bill Clinton trò chuyện với SV tại Hà Nội   - 2

Bắt tay tạm biệt các sinh viên Việt Nam

 

Tại buổi gặp gỡ, cựu Tổng thống Clinton đã chia sẻ suy nghĩ của mình về tương lai quan hệ Việt - Mỹ và những tiềm năng cho quan hệ hai nước, mong muốn người dân hai nước, nhất là đối với những bạn trẻ VN cùng đóng góp, xây dựng cho quan hệ Việt - Mỹ phát triển tốt đẹp hơn nữa...

 

Ông Bill Clinton sinh năm 1946, là tổng thống thứ 42 của Mỹ từ 1993 - 2001. Ông được coi là người đã đặt nền móng cho việc bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ từ 15 năm qua. Ngày 3.2.1994, chính quyền của Tổng thống Bill Clinton đã ra quyết định dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận với VN và vào ngày 11.7.1995, hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ.

Tháng 11.2000, ông Bill Clinton là tổng thống đầu tiên của Mỹ tới thăm VN kể từ sau khi cuộc chiến tranh giữa hai nước chấm dứt. Sự kiện này được coi là một dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước, khép lại quá khứ đau thương giữa hai dân tộc. Tại Hà Nội, ông Clinton đã tuyên bố: “Quá khứ chỉ là cái đến trước tương lai, quá khứ không phải là cái quyết định tương lai”.

Chuyến thăm lần này tới Hà Nội là chuyến thăm thứ hai của ông Clinton kể từ sau khi thôi giữ chức tổng thống vào năm 2001. Trước đó vào năm 2005, ông đã trở lại VN nhằm thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ của Quỹ Clinton cho VN

 

 

Theo Thanh Niên