Đà Nẵng: Bảo trợ dài hạn học sinh nghèo mồ côi

Hội khuyến học TP.Đà Nẵng đã quyết định tổ chức vận động toàn xã hội thực hiện chương trình Bảo trợ dài hạn học sinh nghèo mồ côi, mà đi đầu là đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhận bảo trợ 10 cháu.

Mục tiêu chương trình đề ra là: Năm 2005, cố gắng xoá hết tình trạng học tập bấp bênh của hơn 500 học sinh nghèo mồ côi, thực sự có nguy cơ bỏ học. Các năm tiếp theo sẽ lần lượt giải quyết số còn lại ở các địa phương, ước khoảng 1000 em.

 

Đây là chương trình vận động mỗi người nhận bảo trợ từ 1 cháu mồ côi trở lên, bằng cách tiết kiệm mỗi tháng 50.000đ, để sau một năm có được 600.000đ, nhằm hỗ trợ chi phí học tập cho 1 em trong một năm học (gồm quần áo, sách vở, bút mực...).

 

Người nhận bảo trợ có thể nhận bảo trợ 1 năm học, 1 cấp học hoặc liên tục cho đến khi em này học hết lớp 12. Khoản tiền bảo trợ sẽ được cấp phát cho các em vào đầu năm học hoặc đầu mỗi học kỳ.

 

Hội Khuyến học thành phố sẽ tổ chức việc trao tiền trực tiếp giữa nhà bảo trợ và học sinh được bảo trợ một cách trân trọng và lập sổ theo dõi đối với từng trường hợp. Chương trình này khác với việc cấp học bổng ở chỗ nhà bảo trợ trực tiếp tiếp cận với học sinh nghèo mồ côi do mình lựa chọn và có trách nhiệm chăm sóc cả về tinh thần, tình cảm và kết quả học tập của em đó.

 

Đối với những nhà bảo trợ vì bận việc hoặc ở xa, không có điều kiện theo dõi trực tiếp, hoặc không có điều kiện đóng góp từng tháng, thì Thành Hội Khuyến học xin nhận sự đóng góp cả gói để trao cho các cháu, đồng thời thay mặt nhà bảo trợ chăm sóc các cháu và có trách nhiệm báo cáo lại kết quả học tập của các cháu cho nhà bảo trợ.

 

Thành Hội Khuyến học sẽ cung cấp thông tin và có hồ sơ từng cháu để nhà bảo trợ tự chọn theo ý mình, phù hợp với địa bàn mình đang sống nhằm tiện việc gặp gỡ, chăm sóc. Đối với những ai có tâm huyết nhưng không có điều kiện kinh tế, vẫn có thể tham gia chương trình này bằng cách đi vận động các nhà hảo tâm nhận bảo trợ cho học sinh nghèo mồ côi. Chương trình này sẽ không hạn chế phạm vi hoạt động, mời gọi bất kỳ ai có tấm lòng nhân ái, kể cả người nước ngoài.

 

Đến nay, đã có 32 người nhận làm nhà bảo trợ với tổng số gần 60 học sinh được bảo trợ. Đứng đầu danh sách này là đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nhận bảo trợ 10 học sinh nghèo mồ côi trong suốt 10 năm học.

 

Lê Văn Thơm