Đà Nẵng: Cảnh báo tội phạm ma túy dụ dỗ, lôi kéo học sinh

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Đà Nẵng vừa có công văn đến các cơ sở giáo dục và trường học trên địa bàn yêu cầu tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học trước cảnh báo của Công an thành phố về tình hình tội phạm ma túy thường tìm mọi cách dụ dỗ, lôi kéo học sinh.

 

Thông báo của Công an TP cảnh báo việc tội phạm ma túy thường tìm cách dụ dỗ, lôi kéo học sinh
Thông báo của Công an TP cảnh báo việc tội phạm ma túy thường tìm cách dụ dỗ, lôi kéo học sinh

 

Theo thông tin của Công an thành phố Đà Nẵng cung cấp đến ngành giáo dục để cảnh báo đến phụ huynh, học sinh, tội phạm ma túy thường tìm mọi cách tiếp cận học sinh, sinh viên ham chơi, đua đòi, bỏ học, la cà hàng quán... để dụ dỗ, lôi kéo vào các hội, nhóm sử dụng ma túy, khiến các em lệ thuộc vào bọn chúng, dẫn đến vi phạm pháp luật.

Thông báo của Công an thành phố cũng thông tin các dạng ma túy như hàng đá, thuốc lắc, shisha, cỏ Mỹ... đều là những hóa chất độc hại nhất hiện nay đối với não bộ người sử dụng, hủy hoại tế bào não dẫn tới rối loạn tâm thần, hoang tưởng, nhũn não, khiến người nghiện dễ bị kích động, gây nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng. Đặc biệt đối với các loại thực vật có tên gọi là shisha, cỏ Mỹ, tội phạm ma túy thường dùng thủ đoạn ướp mùi thơm cùng với ma túy để dụ dỗ, đưa giới trẻ vào con đường nghiện ngập.

Trước thông tin Công an thành phố cung cấp, ngành GD thành phố đã có công văn yêu cầu các cơ sở GD  và trường học trên địa bàn yêu cầu tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học. Trong đó, yêu cầu các trường học tăng cường các biện pháp, tuyên truyền thông báo của Công an thành phố như trên rộng rãi đến phụ huynh, học sinh như thông báo trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, niêm yết ở bảng thông báo đặt ở vị trí dễ thấy trong trường học...

Khánh Hiền