Đà Nẵng: Chấn chỉnh 3 cơ sở tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định

(Dân trí) - UBND thành phố Đà Nẵng vừa có công văn chỉ đạo UBND Q. Hải Châu kiểm điểm, phê bình, và có hình thức kỷ luật phù hợp đối với Phòng GD-ĐT Quận về việc 3 cơ sở bán trú trên địa bàn Quận tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định.

Đà Nẵng: Phát hiện 3 cơ sở tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định
UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh tình trạng các cơ sở bán trú đón học sinh tiểu học về tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định.

Được biết, trong tháng 11, UBND TP Đà Nẵng đã lập Đoàn kiểm tra các cơ sở bán trú trên địa bàn Q. Hải Châu, gồmTrung tâm First Friends (số 77 đường Nguyễn Tất Thành), Trung tâm bán trú Tài Năng Việt (số 103 đường Ông Ích Khiêm) và Công ty Giáo dục Thành Tài (số 47 đường Lê Lợi). Qua đó, phát hiện ngoài việc nuôi trẻ bán trú, 3 cơ sở này còn tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh các Trường tiểu học Phù Đổng, Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ. Việc này trái với quy định về tổ chức dạy thêm, học thêm cho HS tiểu học theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT.

UBND TP chỉ đạo UBND, Sở GD-ĐT các quận, huyện chấn chỉnh việc tổ chức dạy thêm, học thêm. Theo đó, giao chính quyền các quận, huyện, Sở GD-ĐT thường xuyên tổ chức thanh kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh những sai phạm trong hoạt động dạy thêm, học thêm; đặc biệt là các cơ sở bán trú. Công văn chỉ đạo của UBND TP nhấn mạnh việc tuyệt đối không để xảy ra việc tổ chức dạy thêm, học thêm cho HS tiểu học.

Trong trường hợp để xảy ra sai phạm, Giám đốc Sở GD-ĐT, Chủ tịch UBND các quận, huyện ở địa bàn xảy ra sai phạm chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

Khánh Hiền