Đà Nẵng cho học sinh toàn thành phố nghỉ học tránh bão số 8

(Dân trí) - Trước tin bão số 8 ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn thành phố cho học sinh nghỉ học vào ngày mai (19/9).

Ông Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết: Trước mắt, ngay chiều nay (18/9), Sở đã chỉ đạo các trường trên địa bàn huyện Hòa Vang (huyện có nhiều xã vùng sâu, vùng xa) cho toàn bộ học sinh nghỉ học. Sang ngày mai (19/9), học sinh toàn thành phố sẽ được nghỉ học để đảm bảo an toàn cho các em trước tình hình bão số 8 đang ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung Bộ, trong đó có Đà Nẵng.

Theo ghi nhận của PV tại Đà Nẵng, từ chiều qua (17/9), ảnh hưởng bão số 8 trên biển đã gây mưa lớn kéo dài trên diện rộng.

Theo tin dự báo từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 8 với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão đến cấp 8 (khoảng 62 - 74km/h), giật cấp 9, cấp 10 đang di chuyển chậm về hướng Tây. Đến 16h chiều nay (18/9), vị trí tâm bão cách bờ biển từ Quảng Nam đến Quảng Trị (gồm các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừ Thiên Huế, Quảng Trị) khoảng 160km về phía Đông.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão, theo Đài Khí tượng và Thủy văn Trung Trung Bộ, trên đất liền, khu vực Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300mm, cá biệt có nơi như ở Trà My (Quảng Nam) lượng mưa có thể lên tới 350 mm. Lũ sẽ xuất hiện trên hệ thống sông khu vực Trung Trung Bộ, nhiều khả năng sẽ vượt báo động 2.

Khánh Hiền