Đà Nẵng: Lãnh đạo thành phố thăm, động viên tân SV nghèo vượt khó

(Dân trí) - Ngày 27/8, tại Đà Nẵng, phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh cũng đại diện lãnh đạo ngành giáo dục thành phố đã đến thăm, động viên các tân sinh nghèo vượt khó, học giỏi và thi đỗ điểm cao trong kỳ thi đại học vừa qua.

Theo đó, đoàn lãnh đạo thành phố đã đến tận nhà thăm và tặng quà động viên em Nguyễn Hoàng Vũ (học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) tại Q. Cẩm Lệ (Đà Nẵng). Gia đình em Vũ còn nhiều khó khăn. Bố làm công nhân, mẹ đi làm thuê cho một hiệu bánh mỳ, nuôi ba con đang tuổi ăn học. Thế nhưng em Vũ luôn nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập. Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ vừa qua, Vũ thi đỗ thủ khoa khối A vào ĐH Sư phạm Đà Nẵng, đồng thời đỗ vào ĐH Y Huế với 28,5 điểm.

Đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm nhà và tặng quà động viên tân sinh viên Nguyễn Hoàng Vũ.
Đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm nhà và tặng quà động viên tân sinh viên Nguyễn Hoàng Vũ.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm gia đình em Nguyễn Văn Ý ở huyện Hòa Vang (Đà Nẵng). Hoàn cảnh gia đình em Ý đặc biệt khó khăn, bố mất, mẹ em một mình làm nông nuôi 6 con ăn học. Nhưng 6 anh em Ý đều được mẹ gắng nuôi ăn học nên người. Không phụ lòng mẹ, Ý đã luôn cố gắng trong học tập. Trong kỳ thi đại học vừa qua, Ý thi đỗ vào ĐH Bách khoa Đà Nẵng với 24 điểm.

Đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm nhà và tặng quà động viên tân sinh viên Nguyễn Hoàng Vũ.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh chuyện trò và tặng quà động viên tân sinh viên Nguyễn Văn Ý.

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh đã cảm ơn gia đình 2 em, trong hoàn cảnh khó khăn vẫn cố gắng nuôi con ăn học nên người. Đồng thời, lãnh đạo thành phố cũng động viên 2 em cố gắng học tập thật giỏi để sau này về cống hiến tài sức cho thành phố. Dịp này, lãnh đạo TP đã trao tặng quà cho 2 em, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.

Khánh Hiền