Đà Nẵng: Lê tộc Tân Thái tuyên dương con em học giỏi

(Dân trí) - Ngày 3/8, Lê tộc Tân Thái đã tổ chức lễ trao học bổng khuyến học đến con em trong tộc họ có thành tích học tập tốt trong năm học vừa qua; đồng thời, kỷ niệm 15 năm thành lập một trong những tộc họ khuyến học tiêu biểu nhất ở Đà Nẵng này.

Theo đó, năm nay, Hội Khuyến học Lê tộc Tân Thái (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) trao hơn 70 suất học bổng đến con em họ tộc có thành tích học tập tốt trong năm học vừa qua. Đặc biệt, có nhiều em học sinh là con em trong những gia đình còn nhiều khó khăn nhưng vẫn vươn lên trong học tập, năm này thành tích cao hơn năm trước.

Lê tộc Tân Thái khen thưởng con em học giỏi trong năm học 2013 - 2014.
Lê tộc Tân Thái khen thưởng con em học giỏi trong năm học 2013 - 2014.

Với con em trong tộc thi đỗ đại học, cao đẳng năm nay, khi có kết quả, tộc họ sẽ có phần thưởng khuyến khích mỗi em 300.000 đồng như thường lệ trích từ Quỹ Khuyến học của tộc họ

Đến dự lễ trao học bổng và kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Khuyến học Lê tộc Tân Thái, ông Huỳnh Phước - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP Đà Nẵng phát biểu ghi nhận: “Thành lập từ năm 1999, Hội khuyến học Lê tộc Tân Thái là một trong những tộc họ khuyến học trên địa bàn thành phố. Từ sự quan tâm khuyến học, khuyến tài của tộc họ mà con em trong tộc không có tình trạng bỏ học giữa chừng. Nhiều con em trong tộc ăn học đến nơi đến chốn, thành tài và trở thành người có ích cho xã hội, đúng câu “Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời”. Đây thực sự là mô hình cần được nhân rộng trong mục tiêu xã hội hóa học tập”.

Theo ông Phan Văn Kỉnh - Chủ tịch Hội Khuyến học phường Mân Thái (Sơn Trà, Đà Nẵn) cho biết: Trong 15 năm qua, tộc họ đã trao gần 800 suất học bổng đến con em trong tập học hành tốt, tiến bộ. Hiện Hội Khuyến học Lê tộc Tân Thái có khoảng 200 hội viên, 150 gia đình hiếu học; trong đó có 50 gia đình nuôi con ăn học thành tài thành đạt. Trong tộc họ, có 2 con em là tiến sĩ, 3 thạc sĩ, 70 cử nhân đã ra trường có công ăn việc làm ổn định, và khoảng 15 sinh viên đang theo học ở các trường đại học, cao đẳng.

Khánh Hiền