Đà Nẵng: Tăng cường cảnh giác đối tượng xấu xâm hại học sinh

(Dân trí) - Chiều 10/4, ông Nguyễn Tý, Trưởng Phòng Giáo dục quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết: Phòng GD Quận đã có công văn gửi đến các trường trên địa bàn quận chỉ đạo các trường tăng cường khuyến cáo học sinh và phụ huynh cảnh giác với các đối tượng xấu dụ dỗ, xâm hại.

Cụ thể, Phòng GD quận Thanh Khê chỉ đạo các trường tăng cường công tác bảo vệ an ninh, trật tự trường học, theo dõi, phát hiện, phối hợp xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến học sinh trong trường học và khu vực lân cận; Chủ động phối hợp với công an phường tổ chức tuyên truyền thông tin về thủ đoạn của các đối tượng xấu để học sinh và phụ huynh nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động các biện pháp phòng ngừa, phối hợp đấu tranh trấn áp tội phạm.

Phòng GD quận đồng thời chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở quản lý chặt chẽ việc đưa đón học sinh của phụ huynh vào đầu giờ và giờ tan trường; Tuyên truyền để học sinh và phụ huynh không mua quà vặt tại các hàng quán trước cổng trường, tránh gây ùn tắc giao thông

Phòng GD quận cũng đã có báo cáo UBND quận và đề nghị Công an quận phối hợp tăng cường đảm bảo an ninh trật tự ở các trường học trên địa bàn.

Được biết, trong đầu tháng 4 này, tại Trường Tiểu học Điện Biên Phủ (Q. Thanh Khê) có một em học sinh lớp 4 của trường này bị một người mạo danh là người quen của bố mẹ em đến đón hộ khi em đang trên đường đi tập múa về nhà. Tuy nhiên, khi đối tượng bế em học sinh này lên xe thì em không chịu lên và la lớn tri hô. Đối tượng sợ bị phát giác nên đã bỏ chạy.

Cũng trên địa bàn quận Thanh Khê, trong tháng 3 vừa qua, có hai em học sinh Trưởng Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh bị kẻ gian lại gần làm quen để dụ dỗ chở đi. Khi hai học sinh không đồng ý thì đối tượng dùng giẻ lau bịt miệng rồi đưa học sinh đến chỗ vắng vẻ để lấy dây chuyền bạc.

Ngay khi các trường trên báo cáo vụ việc, Phòng GD quận Thanh Khê đã có công văn chỉ đạo các trường tăng cường cảnh giác đối tượng xấu dụ dỗ học sinh như trên.

Khánh Hiền