Đà Nẵng: Thêm một trường MN nhận thông báo chuyển từ công sang tư

(Dân trí) - Cách đây chưa lâu, việc Trường mầm non 29-3 (Đà Nẵng) chuyển từ trường công sang tư còn khiến giáo viên và phụ huynh học sinh hoang mang. Thì đầu tháng 12 này, lại thêm Trường mầm non Tiên Sa, cùng ở Q. Hải Châu, Đà Nẵng nhận thông báo chuyển đổi loại hình trường.

Đà Nẵng: Thêm một trường MN nhận thông báo chuyển từ công sang tư
Trường mầm non Tiên Sa tọa lạc tại một vị trí khá đắt địa trên đường Quang Trung, ngay Quận Hải Châu - Quận trung tâm TP Đà Nẵng.

Theo bà Cái Thị Nhuận - Hiệu trưởng Trường mầm non Tiên Sa cho biết  trường vừa nhận thông báo của Phòng Giáo dục Quận về việc UBND Quận đã có công văn chủ trương xã hội hóa trường mầm non Tiên Sa.

Công văn thông báo tại cuộc họp hội ý Thường trực Quận ủy vào cuối tháng 11 vừa qua, Thường trực đã nghe Chủ tịch UBND Quận báo cáo về việc Công ty CP Lương thực Đà Nẵng xin đầu tư dự án xã hội hóa giáo dục Trường mầm non Tiên Sa. Thường trực Quận ủy đã thống nhất nội dung văn bản của Công ty trên về việc này và đề nghị UBND Quận chủ trì làm việc với Công ty xây dựng phương án triển khai chi tiết và trình UBND TP xem xét, phê duyệt.

Ngay khi nhận thông báo, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường tạm chưa thông báo lại cho cán bộ, giáo viên trong trường. Tuy nhiên, sau đó nhà trường đã tổ chức buổi làm việc với Chi bộ và liên tịch nhà trường để thông báo về chủ trương trên khi có rất nhiều giáo viên nghe được thông tin trên và rất lo lắng. Hiệu trưởng Nhuận  chia sẻ chính Hiệu trưởng khi nghe Phòng GD Quận thông báo cũng chới với. Tuy nhiên, Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã trấn an cán bộ, giáo viên trong trường rằng đây mới là chủ trương, chưa đâu vào đâu, nên dù thế nào thì trước mắt cán bộ, giáo viên trong trường vẫn tập trung công tác quản lý, nuôi dạy trẻ.

Được biết, Trường Mầm non Tiên Sa được xây dựng từ năm 1978 từ nguồn vỗn hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF. Hiện trường có 39 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó có 19 lao động trong biên chế, 16 lao động hợp đồng chi trả lương bằng ngân sách, và 4 lao động hợp đồng chi lương từ nguồn học phí của nhà trường. Có gần 300 trẻ đang theo học tại trường.

Công ty Lương thực Đà Nẵng, Công ty xin đầu tư xã hội hóa giáo dục Trường mầm non Tiên Sa cũng chính là Công ty đã tiếp quản Trường mầm non 29-3 sau khi trường này chuyển đổi loại hình từ trường công lập sang trường tư.

Trước đó, như Dân trí đã có bài phản ánh đăng ngày 24/8 về việc cán bộ, giáo viên Trường mầm non 29-3 hết sức hoang mang, lo lắng khi trường này chuyển từ công sáng tư theo chủ trương xã hội hóa. Tiếp đó, ngày 1/9, Dân trí có bài “Chuyển đổi loại hình trường, phụ huynh choáng với học phí mới” Trường mầm non 29-3 chuyển từ công sang tư.

Khánh Hiền