Đà Nẵng: Thưởng 25 triệu đồng cho HS giành HCB Olympic Toán Quốc tế

(Dân trí) - Chiều 11/8, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng hai học sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn là Nguyễn Kiều Hiếu và Phạm Việt Cường về thành tích giành Huy chương Bạc Olympic Toán Quốc tế 2010. Mỗi em được tặng thưởng 25 triệu đồng trích từ ngân sách thành phố.

Đồng thời, UBND TP khen thưởng nhóm giáo viên bồi dưỡng các em học sinh giỏi Toán tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 15 triệu đồng. 

Tại buổi lễ, UBND TP cũng tặng thưởng em Đào Hải Yến (lớp 12B2, THPT chuyên Lê Quý Đôn) 5 triệu đồng về thành tích đã tham gia kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế và nhận được bằng khen của ban tổ chức kỳ thi.

Đà Nẵng: Thưởng 25 triệu đồng cho HS giành HCB Olympic Toán Quốc tế  - 1
Lễ tuyên dương các em học sinh của TP Đà Nẵng có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic Quốc tế. Trong ảnh (từ trái sang phải): Em Đào Hải Yến, ông Trần Văn Minh - chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, em Nguyễn Kiều Hiếu và em Phạm Việt Cường.

Tại buổi lễ, Trần Văn Minh - ông chủ tịch UBND TP Đà Nẵng biểu dương tinh thần hiếu học và thành tích xuất sắc của các em học sinh, trong đó, có những em đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn để vươn tới những giải thưởng đỉnh cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc tế. Ông Trần Văn Minh cũng chúc mừng các phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo đã tận tụy dìu dắt, hỗ trợ các em trong học tập để các em có được thành tích trên.

Thay mặt các em học sinh được khen thưởng, em Nguyễn Kiều Hiếu gửi lời tri ân sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, tri ân các thầy cô giáo đã hỗ trợ các em trong học tập, tri ân tấm lòng của cha, mẹ luôn dành những điều tốt nhất để các em thêm nổ lực vươn lên trên học tập. “Chúng em hứa thành tích hôm nay là khởi đầu để các em cố gắng, nỗ lực hơn nữa, tiếp tục gặt hái những thành quả trong học tập” - em Kiều Hiếu nói.

Tin, ảnh: Khánh Hiền