Đà Nẵng trao Giải thưởng Khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng

(Dân trí) - Sáng 2/8, Hội Khuyến học TP Đà Nẵng tổ chức lễ trao Giải thưởng Khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng năm học 2013 - 2014 và khen thưởng các học sinh đoạt giải Olympic Quốc tế.

Lễ trao Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng tại UBND TP Đà Nẵng sáng 2/8.
Lễ trao Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng tại UBND TP Đà Nẵng sáng 2/8.

Theo đó, Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng năm nay vinh danh 33 học sinh (HS) gồm các đoạt giải thưởng tại các kỳ thi Olympic Quốc tế và các học sinh giỏi toàn diện ở các bậc học Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Mức giải thưởng trao cho học sinh đạt giải cấp thành phố từ 3 - 5 triệu đồng/HS; cấp Quận, huyện từ 1 - 2 triệu đồng tăng theo bậc học.

Trong số học sinh được khen thưởng sáng nay đặc biệt có một em học sinh khiếm thị đó là em Trần Phú, HS Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền đã vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập; HS Vương Nguyễn Thùy Dương - HS đạt huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế lần thứ 55 tại Cộng hòa Nam Phi và HS Lê Thị Nguyệt Hằng - HS đạt huy chương Bạc Olympic Sinh học Quốc tế lần thứ 25 tại Cộng hòa Indonesia vừa qua.

Lễ trao Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng tại UBND TP Đà Nẵng sáng 2/8.
Hai HS Vương Nguyễn Thùy Dương và Lê Thị Nguyệt Hằng đạt Huy chương Bạc Olympic Toán học và Sinh học Quốc tế được khen thưởng đặc biệt.

Được biết, Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng do Hội Khuyến học TP Đà Nẵng thành lập từ năm học 1998 - 1999 đến nay và năm nay là lần tổ chức thứ 16. Học sinh được Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng vinh danh đều là những học sinh giỏi liên tục trong từng bậc học, đạt nhiều giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, các hoạt động giao dục toàn diện. Để được Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng vinh danh, HS phải đạt các tiêu chí xếp hạnh kiểm tốt, học lực giỏi cả cấp học; đạt giải trong các kỳ thi HS giỏi các cấp từ trường, quận, thành phố, khu vực, quốc gia (riêng HS trường THPT chuyên Lê Quý Đôn phải đạt giải cấp quốc gia trở lên); có điểm trung bình của năm học cuối cấp cao nhất hoặc giải thưởng cao nhất trên địa bàn. Qua 16 lần tổ chức xét giải đã có 442 học sinh đạt giải; trong đó có 119 HS đạt giải ở cấp Tiểu học, 154 HS đạt giải ở cấp THCS và  89 HS đạt giải ở cấp THPT.

Khánh Hiền