Đà Nẵng xử phạt nhiều cơ sở dạy thêm không đúng tiêu chuẩn quy định

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Đà Nẵng vừa có quyết định xử phạt nhiều cơ sở, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm. Chủ yếu các cơ sở sai phạm bị phạt do người dạy thêm không đúng tiêu chuẩn theo quy định.

Cụ thể, có 5 cơ sở tổ chức dạy thêm học thêm không đúng quy định gồm các cơ sở bán trú và học tập Thông Minh, cơ sở bán trú và bồi dưỡng năng khiếu Đệ Vương, cơ sở 44 - 46 Phan Thanh bị phạt 6 triệu đồng/cơ sở; các cơ sở dạy thêm Tài Tâm và cơ sở dạy thêm Phan Châu Trinh bị phạt mỗi cơ sở 2 triệu đồng.

Sở GD-ĐT thành phố cũng xử phạt 8 cá nhân tổ chức dạy thêm cho học sinh tiểu học khi chưa được cấp phếp. Mỗi cá nhân vi phạm bị phạt từ 2 - 6 triệu đồng.

Từ nhiều năm nay, theo tinh thần Thông tư 17/2012/TT- BGDDT của Bộ GD-ĐT, Đà Nẵng tăng cường siết quản lý dạy thêm, học thêm để kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh sai phạm đối với các cơ sở, giáo viên thuộc ngành GD thành phố, và với cả các cơ sở, cá nhân ngoài ngành. Đặc biệt kiểm soát tránh tình trạng các cơ sở tổ chức dạy thêm, học thêm không đạt tiêu chuẩn quy định về người dạy, cơ sở vật chất; tránh áp lực học sinh tiểu học đã học 2 buổi/ngày ở trường lại còn phải học thêm. Các cơ sở, cá nhân có nhủ cầu tổ chức dạy thêm, học thêm phải làm hồ sơ xin cấp phép để ngành chức năng xem xét, thẩm định, quyết định cấp phép hay không.

Khánh Hiền
 

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!