Đã xác định được danh tính người gây sự và nữ sinh bị đánh

(Dân trí) - Liên quan đến vụ một nữ sinh tại Trường THPT Sào Nam, huyện Nam Đàn, Nghệ An bị một phụ nữ đánh chặn đường đánh. Mới đây, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nữ sinh bị đánh đồng thời cũng đã xác định được người đánh.

Theo cơ quan chức năng, người phụ nữ xuất hiện trong video clip “Gangnam Style Sào Nam” đánh nữ sinh Trường THPT Sào Nam là Nguyễn Thị Thành. Thành là học sinh cũ của trường, sau khi ra trường Thành đi học tại Hà Nội. Nữ sinh bị đánh trong clip là em N.T.C (hiện đang học lớp 12).

Trong đoạn video clip có độ dài 48 giây được tung lên mạng Youtube vào ngày 26/11/2012 với tiêu đề “Gangnam Style Sào Nam” cho thấy Thành đã túm tóc, dùng tay tát vào mặt, đánh liên tiếp vào mặt… nữ sinh C. ngay trên đường trước sự chứng kiến của nhiều em học sinh khác.

Nguyễn Thị Thành (
Nguyễn Thị Thành (áo sọc đen trắng) - học sinh cũ của Trường THPT Sào Nam, huyện Nam Đàn, Nghệ An đánh nữ sinh C. (Ảnh chụp từ video clip).

Trong đoạn clip ghi lại, Thành đã tấn công nữ sinh C. đồng thời có những lời thách đố như: “Tau bay từ Hà Nội về lẽ nào không đập được mi…” và còn nhiều đoạn lời thoại thô tục khác.

Chiều ngày 5/12, trao đổi với PV Dân trí về vụ việc trên, thầy Phạm Quang Hải - hiệu trưởng Trường THPT Sào Nam cho biết, vụ việc trên xảy ra vào ngày 25/9/2012 và nhà trường đã rõ và video clip này đã từng xuất hiện trên Facebook. Tuy nhiên, không hiểu sao nay lại xuất hiện trên Youtobe.

“Vụ việc trên chúng tôi đã rõ ràng và clip này đã xuất hiện trên Facebook. Sau khi vụ việc xảy ra, tất cả hồ sơ và tang vật chúng tôi đã thu giữ lập văn bản và báo cao lên CA xã Xuân Hòa. Tuy nhiên, CA xã Xuân Hòa thấy vụ việc cần được CA huyện vào cuộc nên phía nhà trường ngay sau đó đã có Công văn gửi lên CA huyện. Còn việc xử lý như thế nào thì theo quy chế và chờ kết quả của cơ quan điều tra...”, thầy Hải nói.

Thầy Hải cũng cho biết thêm: “Vụ việc trên xảy ra ở ngoài trường, cách trường khoảng 300m. Còn về kết qua như thế nào thì  phía CA huyện Nam Đàn cũng chưa thấy thông báo gì lại cho trường. Chúng tôi cũng đề nghị công an huyện xử lý em nào nào liên quan đến vi phạm pháp luật thì dựa vào pháp luật để xử lý, còn em nào vi phạm theo quy chế thì theo quy chế để xử lý”.  

Cũng theo thầy Hải, sự việc trên bắt nguồn từ chuyện tình cảm giữa người anh “kết nghĩa” của Thành có tán tỉnh C. Song đáp lại, C. không bàng ngó tới vì do đang học hành. Tuy nhiên, không hiểu sao, sau đó lại xảy ra sự việc như nói ở trên.

Hiện phía Trường THPT Sào Nam đang chờ kết quả từ cơ quan điều tra.

Nguyễn Duy